Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

| Pháp luật

GĐXH - Từ 5/2023 đến khi bị bắt giữ, Trần Quốc Lợi cùng đồng phạm sản xuất 495 kính chắn gió ô tô giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng.

Ngày 15/7, TAND TP Huế xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" đối với 6 bị cáo liên quan đường dây làm giả kính ô tô.

Danh tính các bị cáo gồm: Trần Quốc Lợi (SN 1978), Trịnh Thị Kim Như (SN 1988), Lê Minh Tùng (SN 1994), Lê Thị Nga (SN 1994), Hồ Văn Lợi (SN 1996) và Đặng Văn Minh Hiếu (SN 2006), cùng trú tại TP Huế.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Quốc Lợi và Trịnh Thị Kim Như là người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ sở "Kính ô tô Huế" tại địa chỉ 13 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TP Huế (nay là phường Thanh Thủy, TP Huế).

Cơ sở đăng ký kinh doanh hộ gia đình với ngành nghề mua bán phụ tùng ô tô, sửa chữa ô tô và dịch vụ in ấn do Như đứng tên đăng ký.

Từ đầu năm 2021, Trần Quốc Lợi nảy sinh ý định làm giả kính chắn gió ô tô các nhãn hiệu nổi tiếng như Peugeot, Honda, Huyndai, Kia… vì các sản phẩm chính hãng có giá thành cao, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trần Quốc Lợi mua kính chắn gió giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc mang nhãn hiệu XYG, sau đó tẩy xóa logo XYG rồi sử dụng máy in khắc laser để in giả logo của các hãng ô tô nổi tiếng. Địa điểm sản xuất chủ yếu đặt tại số 148 và 178 An Dương Vương, phường An Cựu.

Trần Quốc Lợi đầu tư các loại máy móc như máy đánh bóng, dung dịch tẩy kính, sơn, máy in laser chuyên khắc thủy tinh… Đồng thời chỉ đạo Như đứng tên giao dịch nhập khẩu kính từ Trung Quốc, thanh toán và mở tờ khai hải quan.

Các công đoạn từ thiết kế mẫu logo, tẩy xóa nhãn cũ, khắc logo mới và hoàn thiện sản phẩm được nhóm của Lợi thực hiện công phu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Trong đó, Lê Thị Nga phụ trách thiết kế file logo, Lê Minh Tùng điều khiển máy in laser, còn Hồ Văn Lợi và Đặng Văn Minh Hiếu phụ trách hỗ trợ khâu tẩy xóa, khắc và đóng gói.

Cơ sở tại số 13 Nguyễn Tất Thành được sử dụng làm điểm trưng bày, bán hàng và giao dịch với khách. Khi có khách đặt kính mang logo hãng nào, Lợi chỉ đạo nhân viên "sản xuất theo yêu cầu". Ngoài ra, kính giả cũng được làm sẵn để phục vụ nhu cầu thị trường.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án- Ảnh 2.

Loạt kính ô tô giả nhãn hiệu nổi tiếng thời điểm công an phát hiện.

Ngày 13/12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ 495 kính chắn gió ô tô mang các logo giả của nhiều hãng lớn.

Theo điều tra, từ tháng 5/2023 đến 13/12/2023, các bị cáo hợp tác sản xuất tổng cộng 495 kính chắn gió ô tô giả, nếu tính theo giá hàng thật có tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Quốc Lợi 5 năm 6 tháng tù, Trịnh Thị Kim Như 5 năm 3 tháng tù; Lê Minh Tùng, Lê Thị Nga, Hồ Văn Lợi cùng mức án 5 năm tù; Đặng Văn Minh Hiếu 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giảPhát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả

GĐXH - Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.

Minh Phong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.