Công an Ninh Bình đang điều tra sự việc gã đàn ông lẻn vào phòng trọ 'hiếp dâm' thiếu nữ

| Pháp luật

GĐXH - Công an phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng có hành vi “Hiếp dâm” của đối tượng Lê Văn Dũng quê ở Thanh Hóa.

Sáng ngày 15/7, thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an phường Thành Nam (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng có hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, Công an phường Thành Nam nhận được đơn tố giác tội phạm của em M.P.N (SN 2008). Theo thông tin tố giác, khoảng 9h30 ngày 10/7, khi N ở một mình trong phòng trọ tại phường Thành Nam thì bất ngờ có 1 người đàn ông lẻn vào phòng, đe dọa và cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Công an Ninh Bình đang điều tra sự việc gã đàn ông lẻn vào phòng trọ 'hiếp dâm' thiếu nữ- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Dũng quê ở Thanh Hóa - (ảnh CACC).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thành Nam đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trong vụ việc.

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Dũng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), hiện đang thuê trọ tại phường Thành Nam và đang làm nghề bốc vác thuê ở chợ đêm Phạm Ngũ Lão (tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.