Nhóm "Hành Động" chống khủng hoảng lương thực của LHQ

| Bốn phương

Giadinh.net - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đang đẩy nhanh việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh, trong nỗ lực ngăn chặn những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra do khủng hoảng lương thực.

Ông Ban Ki-moon phát biểu: "Thế giới đang phải đối mặt với nạn đói, bất ổn xã hội ngày càng lan rộng trên một phạm vi toàn cầu do giá lương thực leo thang." Ông khẳng định, ưu tiên số một hiện nay của LHQ là hỗ trợ dân nghèo đói ăn tại những nơi khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất, như ở Châu Phi và Châu Á, bằng cách cung cấp trọn gói 755 triệu đô la cho Chương trình lương thực thế giới (WFP) trong năm nay. Ông Ban cũng kêu gọi các nước đã cam kết đóng góp quân quỹ cho LHQ nhanh chóng thực hiện việc chuyển tiền để LHQ có thể thực hiện kế hoạch một cách nhanh nhất.

Theo báo cáo của WFP, trên thế giới hiện có hơn 100 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói, và với tình hình tăng giá hiện nay, sẽ có thêm hàng triệu người nữa lâm vào hoàn cảnh tương tự. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay llà WFP mới chỉ nhận được 18 triệu đô la trong 62% của số tiền 755 triệu đô la.

Nhóm "Hành Động" do Tổng Thư ký LHQ đứng đầu sẽ bao gồm lãnh đạo các ban thuộc LHQ và Ngân hàng Thế giới. Phát biểu sau một cuộc họp tại Thụy Sĩ, ông Ban nói: "Ưu tiên hàng đầu và cấp thiết nhất hiện nay là cung cấp lương thực cho người đói. Đồng thời, việc hỗ trợ nông dân ở các nước nghèo cũng hết sức cần thiết, bởi sản lượng nông nghiệp ở đây ngày càng thấp do giá nhiên liệu và phân bón tăng cao."

Vấn đề biến đổi khí hậu cũng được Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Về lâu dài, chúng ta cần phải gắn khủng hoảng lương thực với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, đô thị hóa, và công nghiệp hóa. Những yếu tố này cũng góp phần trực tiếp ảnh hưởng đến sự sụt giảm sản lượng lương thực."

Hiện, một số quốc gia Châu Á đông dân như Trung Quốc đang cân nhắc việc thuê các cánh đồng ở Australia, Nga, và Châu Mỹ Latinh để sản xuất lương thực do việc thu hẹp đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa. Philippines cũng đã ban hành lệnh cấm chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích kinh doanh, vì nước này thực sự phải đương đầu với khủng hoảng lương thực, khi các nước xuất khẩu gạo chủ yếu là Việt Nam và Ấn Độ ngừng xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực.

Sơn Nguyên (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.