Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cách cầu con "thần bí" của phụ nữ cổ đại Trung Quốc

Thứ sáu, 07:00 29/03/2019 | Bốn phương

GiadinhNet - Tế bái "thần sống" hay cúng "đồ vật sinh sản"... chỉ là 1 trong 5 cách mà phụ nữ cổ đại Trung Quốc thường dùng để cầu con.

Một số người hỏi rằng, phụ nữ cổ đại sau khi lấy chồng 1, 2 năm nếu vẫn chưa có con thì họ sẽ làm thế nào trong thời đại khoa học chưa phát triển? Chuyện sinh con thời cổ đại thường bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng thờ cúng. Chung quy phụ nữ cổ đại Trung Quốc có 5 cách dưới đây để cầu con.

Cách thứ nhất là cầu thần linh phù hộ. Các cô gái sẽ đến chùa thắp hương cầu Phật, bái lạy Quan âm Bồ tát cho họ đứa con. Cũng có người mang tượng kỳ lân về nhà để thờ cúng, hi vọng có thể gặp được may mắn.

Thứ hai, ở một số nơi còn có tục bái “thần sống”, những người này còn được gọi là pháp sư. Họ tự tuyên bố bản thân có pháp lực phi thường, thần thông quảng đại. Nhưng kỳ thực, khi các cô gái tìm đến cầu con, họ sẽ làm bộ dạng tính toán rồi làm một số phép thuật, sau đó đưa cho các cô gái thuốc sinh con. Giá cả của những gói thuốc này thường rất cao, còn về hiệu quả, đa phần là không có.

Một số cô gái vì quá mong muốn có con nên khi nghe các pháp sư nói họ được thần tiên nhập thể, pháp thuật cao siêu, nên giá nào cũng chịu. Người cổ đại vô cùng sùng bái thần tiên, nên đa số đều bị lừa, không có tính đề phòng.

Cách thứ ba khác độc lạ. Ở một số nơi, người dân còn tiến hành thờ cúng các đồ vật sinh sản, thông thường là cúng tế những đồ của đàn ông như những đồ có hình trụ dài, hoặc tượng điêu khắc hình dương vật… Cũng có một số nơi người ta dùng đồ vật đặc trưng của phụ nữ để thờ.

Cách thứ tư là dùng một số đồ vật tượng trưng để cầu con. Một số nơi có phong tục như tặng người phụ nữ dưa, táo đỏ, lạc, hạt sen để ăn. Cách này khá phổ biến. Thú vị hơn, có nơi dùng búp bê để cầu con. Người ta sẽ buộc một con rối bằng gỗ hoặc búp bê bằng sứ bằng sợi dây đỏ trên giường, phu thê trước khi ngủ sẽ lạy một lạy…

Cách thứ năm là làm việc tốt để cầu con. Một số vị đạo sĩ, hòa thượng, thầy phong thủy hoặc những người có học vấn cao sẽ nói do gia đình này làm những điều xấu hoặc tổ tông không tích đức nên vợ chồng không có con. Bởi vậy, họ sẽ làm việc tốt việc thiện, khi làm đủ thì có thể mang thai sinh con. Những việc tốt ở đây chủ yếu là sửa cầu đường, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi… Cũng có một số hòa thượng, đạo sĩ lợi dụng chuyện này để yêu cầu những gia đình có tiền xây sửa đền, chùa, miếu mạo.

Có những người sau khi thử hết các cách trên vẫn không được thì sẽ nghi ngờ nguyên nhân từ chồng mình. Họ sẽ tìm đến một người đàn ông khác. Những phụ nữ này thông thường là người bạo dạn, to gan. Bởi vì một khi hành động của họ bị phát hiện, họ có thể sẽ bị nhốt vào chuồng lợn hoặc thả trôi sông, cả đời không thể ngẩng đầu lên được.

P. Liên (Theo Ifeng - Trung Quốc)

P.Liên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Với sự phát triển của khoa học, liệu con người có thể du hành xuyên Dải Ngân Hà không?

Với sự phát triển của khoa học, liệu con người có thể du hành xuyên Dải Ngân Hà không?

Tiêu điểm - 49 phút trước

Dải Ngân Hà là một thiên hà khổng lồ và được coi là một trong những thiên hà quan trọng nhất trong vũ trụ mà con người sinh sống.

Nhiều cha mẹ Bắc Âu để trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời -26 độ C

Nhiều cha mẹ Bắc Âu để trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời -26 độ C

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Để con nhỏ ngủ ở ngoài trời, ngay cả giữa mùa đông lạnh giá là điều bình thường, thậm chí còn được khuyến khích ở các nước Bắc Âu.

Cuộc sống kỳ lạ của tộc người ‘máu đen’ sống trên hồ nước ngọt cao nhất thế giới: Ở nơi cô lập tưởng cổ hủ mà hiện đại đáng kinh ngạc

Cuộc sống kỳ lạ của tộc người ‘máu đen’ sống trên hồ nước ngọt cao nhất thế giới: Ở nơi cô lập tưởng cổ hủ mà hiện đại đáng kinh ngạc

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Titicaca là một hồ nước ngọt rộng lớn nằm ở biên giới Peru và Bolivia, nổi tiếng là hồ nước cao nhất thế giới và sở hữu hệ thống động vật, thực vật độc đáo. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cho hồ nước này trở nên "độc nhất vô nhị" chính là tộc người sống trôi nổi trên hồ - người Uros.

Tỷ phú Elon Musk lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Elon Musk lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới

Bốn phương - 18 giờ trước

Với giá trị tài sản ròng khoảng 192 tỷ USD, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Bernard Arnault.

Khách mua 1 suất buffet hơn 110.000 đồng nhưng 3 người ăn, có thái độ gay gắt khi bị nhắc nhở

Khách mua 1 suất buffet hơn 110.000 đồng nhưng 3 người ăn, có thái độ gay gắt khi bị nhắc nhở

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Lý do những vị khách này đưa ra khi làm sai quy định của nhà hàng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh lột tả cuộc sống đặc biệt của người dân tại khu phố Tàu ở Mỹ

Loạt ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh lột tả cuộc sống đặc biệt của người dân tại khu phố Tàu ở Mỹ

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Dù đi xa, song những người này vẫn luôn cố gắng gìn giữ văn hóa, phong tục của họ một cách đáng kinh ngạc.

Nhiều thanh niên tại quốc gia này tài khoản tiết kiệm chỉ vài chục nghìn đồng, 'tan biến' luôn giấc mơ mua nhà, mua xe, cưới vợ

Nhiều thanh niên tại quốc gia này tài khoản tiết kiệm chỉ vài chục nghìn đồng, 'tan biến' luôn giấc mơ mua nhà, mua xe, cưới vợ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Viễn cảnh viên mãn khi sở hữu những chiếc xe hơi sang trọng, sống trong ngôi nhà ấm cúng, đủ đầy cùng vợ con của nhiều thanh niên quốc gia này đang dần tan biến vì số tiền tiết kiệm ít ỏi đến khó tin.

Người phụ nữ tự tin mang bình cổ thời Càn Long đi thẩm định, chuyên gia nói: 'Xin chị bình tĩnh...'

Người phụ nữ tự tin mang bình cổ thời Càn Long đi thẩm định, chuyên gia nói: 'Xin chị bình tĩnh...'

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia tỉ mỉ kiểm tra hai chiếc bình và nói: 'Chị không phát hiện chiếc bình này có vấn đề sao?'.

Giới khoa học cảnh báo El Nino có thể khiến thế giới mất 3.000 tỷ USD

Giới khoa học cảnh báo El Nino có thể khiến thế giới mất 3.000 tỷ USD

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu có thể gây ra nắng nóng chưa từng thấy và thiệt hại toàn cầu lên tới 3.000 tỷ USD.

Bi kịch thần đồng vào đại học từ năm 13 tuổi: Bị mẹ ruồng bỏ, trường đuổi học

Bi kịch thần đồng vào đại học từ năm 13 tuổi: Bị mẹ ruồng bỏ, trường đuổi học

Bốn phương - 1 ngày trước

Trung Quốc - Thần đồng Ngụy Vĩnh Khang 17 tuổi không biết tự tắm giặt, ăn cơm cũng cần mẹ phải đút. Nam sinh này bị Viện Khoa học quốc gia cho thôi học do không có khả năng sắp xếp việc học và quản lý cuộc sống.

Top