Những cái chết thương tâm của trẻ em Hàn Quốc
Người dân Hàn Quốc tỏ ra thất vọng khi cả một hệ thống từ cảnh sát cho đến các dịch vụ xã hội, chăm sóc y tế hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ trẻ em.
Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết: Công khai đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực đáng phẫn nộ của ả mẹ nuôi Mẹ nuôi của một bé gái tên Jung-in, đứa trẻ qua đời vào tháng 10 năm ngoái, đã phải hầu tòa với tội danh giết người và ngược đãi trẻ em. Người mẹ họ Jang đã không nhận tội trong phiên xét xử đầu tiên. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào tháng tới.
Người dân Hàn Quốc đã thực sự thất vọng khi cả một hệ thống từ cảnh sát, cho đến các dịch vụ xã hội, chăm sóc trẻ em hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ Jung-in. Sự tiếc thương của công chúng lớn đến mức vào đầu năm, hashtag #SorryJungin đứng ở vị trí thứ nhất trên top thịnh hành toàn cầu.
Sự đau buồn và cả phẫn nộ chắc chắn sẽ dẫn đến những cải cách nghiêm túc hơn trong pháp luật và dịch vụ bảo vệ trẻ em ở Hàn Quốc.
Thế nhưng, Jung-in chắc chắn không phải đứa trẻ duy nhất mất mạng trong lúc chờ đợi quá trình cải cách. Hai cái chết đau lòng khác liên quan đến trẻ sơ sinh cũng đã khiến dư luận xứ kim chi dậy sóng vào năm ngoái.
Hình ảnh của Jung-in, một cô bé 16 tháng tuổi đã chết sau khi bị cha mẹ nuôi bạo hành. Ảnh: Yonhap.
Một phụ nữ Việt Nam đã cùng con nhảy từ tầng 8 của một tòa chung cư ở Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang, vào khoảng 17h, ngày 2/1/2020. Em bé đã chết vì chấn thương đầu nghiêm trọng. Người mẹ sống sót với vết thương nặng, Korea Times đưa tin.
Câu chuyện thứ hai cũng kinh khủng không kém. Một phụ nữ Thái Lan đã một mình sinh con vào khoảng 20h, ngày 29/3/2020, ở quận Gwanak, Seoul. Đứa trẻ đã chết khoảng hai giờ sau đó khi bị mẹ bỏ mặc mà không được chăm sóc y tế đầy đủ.
Trong câu chuyện của người phụ nữ Thái Lan, báo cáo viết rằng người mẹ đã ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp. Do lo sợ việc lưu trú bất hợp pháp bị bại lộ, người này đã không liên lạc với cảnh sát cũng như đưa đứa bé đi cấp cứu.
"Cô ấy cũng nói rằng mình không thể đến bệnh viện vì không nói được tiếng Hàn", báo cáo tiết lộ.
Về phía người phụ nữ Việt Nam, cô đã đi khám tại một bệnh viện địa phương, nơi cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh và được xác định là có nguy cơ tự tử. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ kê đơn thuốc chống trầm cảm và từ chối cho cô gái nhập viện vì không có thông dịch viên.
Cả hai người mẹ đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Không có lời biện minh nào cho việc giết người và thực tế họ đều đã bị tòa án kết án.
Thế nhưng, theo tiến sĩ Scott Shepherd, một học giả người Mỹ gốc Anh đang là trợ lý giáo sư tiếng Anh tại Đại học Chongshin, Seoul, suy cho cùng họ vẫn chỉ là nạn nhân.
"Xã hội đã thất bại trong việc bảo vệ hai người phụ nữ này và những đứa con của họ, cũng giống như trường hợp của Jung-in. Những thảm kịch này có thể ngăn ngừa được. Đáng lẽ chúng không nên xảy ra và chắc chắn không được lặp lại.
Sau cái chết của Jung-in, các nhà lập pháp và quan chức chắc chắn phải cải cách các cách thức bảo vệ trẻ sơ sinh. Họ phải xem xét các cách để bảo vệ tất cả trẻ em ở Hàn Quốc, cho dù cha mẹ của chúng đang sinh sống hợp pháp hay bất hợp pháp, cho dù chúng chỉ mới ra đời vài tuần hay được nhận nuôi trong vòng vài năm", tiến sĩ Shepherd nói.
Theo ZingNews.vn
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 11 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 21 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.