Những căn bệnh dễ khiến phụ nữ vô sinh

| Dân số và phát triển

Những căn bệnh dễ khiến phụ nữ vô sinh có rất nhiều, chủ yếu là các bệnh có liên quan đến cơ quan sinh sản.

Suy buồng trứng còn được gọi là suy buồng trứng nguyên phát hoặc thiểu năng buồng trứng. Buồng trứng của bạn bị suy giảm chức năng, không còn khả năng tạo ra hooc môn sinh dục nữ như estrogen. Do đó, trứng không thể lớn lên và rụng ra ngoài để thụ tinh.

Những căn bệnh dễ khiến phụ nữ vô sinh (Ảnh minh họa)

Biểu hiện của suy buồng trứng là tình trạng rối loạn kinh nguyệt, kỳ kinh kéo dài. Một năm chỉ có vài lần có kinh nguyệt, đi kèm là hiện tượng bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm. Nhiều người còn gặp khó khăn trong chuyên chăn gối do ít chất bôi trơn.

Nếu bạn thấy có những biểu hiện đó thì nên đi khám ngay. Bởi vì, nếu bạn để quá muộn, buồng trứng sẽ bị mất hoàn toàn chức năng, dẫn đến vô sinh. Còn nếu ở giai đoạn đầu, khi mà một số nang trứng vẫn có thể chín và rụng bình thường, các bác sĩ sẽ sử dụng hormone để thúc trứng chín, khai thác số nang đó.

Tắc vòi trứng dễ khiến phụ nữ vô sinh

Đây là nguyên nhân chiếm đến 40% các trường hợp vô sinh ở nữ giới và có liên quan đến tiền sử hút và nạo thai. Do vậy, phụ nữ cần thiết phải sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Nếu lỡ có thai thì nên đến hút và nạo thai ở các cơ sở y tế chuyên khoa bảo đảm an toàn.

Phương pháp nội soi ổ bụng để gỡ dính tắc vòi trứng, mở thông vòi hoặc nối lại vòi…sẽ mang lại hiệu quả tốt trong các trường hợp bị tổn thương ít và nhẹ. 70% các trường hợp còn lại chỉ có thể có thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Viêm vùng chậu dễ khiến phụ nữ vô sinh

Đây là một loại bệnh nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục. Bệnh thường có các dấu hiệu như đau vùng bụng dưới, dịch âm đạo tiết bất thường và có mùi, đau khi giao hợp, ra máu bất thường giữa chu kỳ,… Bệnh có thể dẫn đến vô sinh hoặc thai ngoài tử cung. Bệnh chỉ được phát hiện khi gặp vấn đề về mang thai hoặc đau vùng chậu kinh niên.

Theo Gia đình Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.