Những chiến sỹ trên mặt trận dân số
GiadinhNet - Nếu được giáo dục về DS-KHHGĐ tốt thì đây sẽ là lực lượng nòng cốt thực hiện các chủ trương này ở địa phương.
Do yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, số chiến sĩ làm nghĩa vụ quân sự luân chuyển 1,5 năm - 2 năm/một lần, phần lớn trong số này khi hết nghĩa vụ quân sự đều trở về địa phương công tác. Do đó, nếu được giáo dục về DS-KHHGĐ tốt thì đây sẽ là lực lượng nòng cốt thực hiện các chủ trương này ở địa phương.
Truyền thông chuyển đổi hành vi được chú trọng
![]() |
|
Bộ đội Biên phòng tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở Sơn La. Ảnh: Quang Huy. |
Nhiều mô hình truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong quân đội và nhân dân (đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) đã được xây dựng và phát triển. Tiêu biểu như mô hình Đội vệ sinh phòng dịch làm công tác DS-KHHGĐ; Đội tuyên truyền lưu động tham gia tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Cùng với những điểm sáng biên giới với nội dung Đồn Biên phòng, Đoàn kinh tế Quốc phòng, Bệnh xá quân đội làm nòng cốt trong công tác truyền thông DS-KHHGĐ ở các xã biên giới. 10 năm qua, Đội tuyên truyền lưu động tại 36 đơn vị đứng chân trên địa bàn 14 tỉnh có mức sinh cao tại 15 đồn Biên phòng trong cả nước đã được nhân dân tín nhiệm.
Triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ KHHGĐ
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam trong quân đội giai đoạn 2001-2010 cho biết: Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã xây và sửa 890 bệnh xá giúp dân; xây dựng 440 trạm xá Quân Dân y kết hợp; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 1.356 xã; quân y các đơn vị khám chữa bệnh cho dân đạt gần 4,2 triệu lượt người; các bệnh viện quân đội khám và điều trị cho nhân dân trên 6,7 triệu lượt người; tiêm chủng vaccine các loại cho 6.100 trẻ em; tuyên truyền DS-KHHGĐ và sức khỏe vị thành niên cho trên 4,6 triệu lượt người; xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho 590 lớp/21.430 người...
|
Quân dân y kết hợp - mô hình cần nhân rộng "Tại các xã biên giới có gần 200 đồn biên phòng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với khoảng 500 quân y, y sỹ ở với bà con. Đây là lực lượng có ưu thế gần dân, biết tiếng dân tộc, được đào tạo, cung cấp kiến thức về DS-KHHGĐ, kỹ năng truyền thông được trau dồi tuy nhiên vẫn chưa bài bản, cần được tập huấn nâng cao hơn nữa.
Ngoài ra, phương tiện truyền thông, dụng cụ để thực hiện tại chỗ các dịch vụ SKSS/KHHGĐ cũng là điểm hạn chế tại các đồn Biên phòng này. Về tuyên truyền cho người dân vùng dân tộc thiểu số, theo tôi cần đào tạo kiến thức và kỹ năng truyền thông cho chính người dân tại địa phương, để họ cùng với Bộ đội Biên phòng đi vận động thì hiệu quả sẽ cao hơn".
Thượng tá Nguyễn Văn Thu,
(Phó trưởng ban Quân y, Bộ Tư lệnh BĐBP) |
