Những công chúa mới của Nhà Trắng

| Bốn phương

Giadinh.net - Trong một bài bình luận trên tờ Independent của Anh, cây bút Rupert Cornwell đã đặt ra một câu hỏi thú vị: "Những cô con gái có ảnh hưởng đến tỉ lệ tín nhiệm của một ứng viên Tổng thống?".

 
Và câu trả lời là của Cornwell là: “Các nàng công chúa luôn đóng một vai trò quan trọng trong thành công của các Tổng thống Mỹ, đặc biệt là trong giai đoạn tranh cử”.

Gần 20 năm trở lại đây, Nhà Trắng trở thành tòa lâu đài của các nàng công chúa trong gia đình các Tổng thống Clinton, Geogre Bush và mới đây là Tổng thống Obama. Các cô con gái của ba vị Tổng thống này đều được cha mẹ dặn dò hoặc tự mình ý thức được rằng, họ bước chân vào Nhà Trắng không phải để tận hưởng cuộc sống của những nàng công chúa mà để bản lĩnh hơn, sát cánh cùng gia đình và tự trưởng thành.

Chelsea Clinton vào Nhà Trắng năm 12 tuổi và từ đó cô đã buộc phải dấn thân vào một cuộc sống mới nhiều sóng gió cùng gia đình, mà ì xèo nhất là “cơn bão” scandal tình ái của ông Bill Clinton với  cô thư ký Monica Lewinsky. Trước sự tấn công mạnh mẽ của dư luận và giới truyền thông, Chelsea luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và khôn khéo, chính bản lĩnh đó của Chelsea đã góp công lớn vào việc hàn gắn tình cảm và “củng cố” hạnh phúc của ông bà Clinton.

Không chỉ thế, với tài năng và kiến thức sâu rộng, Chelsea còn được coi là “vũ khí bí mật” và người bạn trung thành của bà Hillary trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, là nhân vật quan trọng sau cánh gà, sắp xếp hầu hết các buổi tiếp xúc cử tri, vận động tiền tranh cử và mềm mại hóa “người đàn bà thép” của nước Mỹ. Dù bà Hillary đã thất bại, song chiếc ghế Ngoại trưởng của bà cũng phần nào cho thấy tài năng xuất chúng và sự phấn đấu không mệt mỏi của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ. Và tất nhiên, đằng sau thành công đó không thể thiếu hình ảnh của cô con gái Chelsea Clinton.

Trên tạp chí Independent, cây bút Rupert Cornwell còn đưa ra một câu hỏi khác: “Một cô con gái Tổng thống bướng bỉnh có thể hiện những điểm yếu của người cha hay không?”. Câu trả lời có thể tìm thấy ở hai cô con gái của Tổng thống Bush, cặp song sinh Jenna và Barbara Bush. Tới Nhà Trắng từ lúc 7 tuổi cùng ông nội George H.W.Bush, năm 20 tuổi, hai cô lại trở về Nhà Trắng khi ông G.Bush đắc cử. Gắn bó với tòa Bạch Ốc lâu như vậy, nhưng nơi đây có vẻ không phải là “xứ sở diệu kỳ” của hai cô gái cá tính mạnh và có phần “quậy phá” nhà Bush.

Cả Jenna và Barbara đều thích một cuộc sống đơn giản và bình thường, vì thế, cả hai đều theo học tại những trường ĐH không danh tiếng, ở trong khu kí túc xá cùng bạn học và giản dị với trang phục quần jeans, áo thun yêu thích. Thậm chí, Jenna và Barbara còn không mấy quan tâm tới việc giữ hình ảnh công chúa của nước Mỹ khi liên tiếp dính vào các vụ bê bối khi dùng thẻ căn cước giả để mua rượu và uống khi chưa đủ tuổi. Có lẽ vì tôn trọng cuộc sống riêng và muốn hai cô con gái được tự do thể hiện cá tính mà hiếm khi công chúng được nghe Đệ nhất phu nhân Laura Bush - một nhà giáo dục uy tín, nói chuyện về cách giáo dục và dạy dỗ con cái của gia đình mình.
 
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai công chúa mới của Nhà Trắng,
Malia và Sasha Obama. (Ảnh: People)

Không xuất thân từ những gia đình “danh gia vọng tộc” như Chelsea hay Jenna và Barbara, sự xuất hiện của hai cô công chúa nhỏ Malia và Sasha của nhà Obama như thổi một luồng sức sống mới vào Nhà Trắng. Cuộc sống mới mẻ vừa mới bắt đầu là một thách thức không nhỏ đối với Malia và Sasha. Nhưng, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle dường như đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng để giúp hai cô con gái trở thành những hình tượng mẫu mực của một nàng công chúa Nhà Trắng.

Lo ngại cuộc sống ở Nhà Trắng có thể biến hai cô bé trở thành những cô chủ nhỏ tự kỉ, cô đơn, hoặc vụng về, việc đầu tiên gia đình Obama làm là “thắt chặt kỉ luật”. Những quy định nề nếp cũ trong gia đình từ khi còn sống ở Chicago sẽ vẫn được duy trì. “Lũ trẻ hiện nay chưa nhận thức được vấn đề, không có chính kiến, vì vậy việc duy trì các nề nếp gia đình sẽ giúp lũ trẻ định hình phẩm chất cá nhân trong giai đoạn này. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, ông Obama nói trên kênh truyền hình CBS. Còn lời đầu tiên mà bà Michelle gửi đến các nhân viên trong Nhà Trắng là: “Đừng dọn giường và lau phòng giúp lũ trẻ. Chúng phải học và tự làm những công việc này”.

Trong lá thư gửi Malia và Sasha trước khi rời Nhà Trắng, cặp song sinh nhà Bush đã viết: “Nhiều người nghĩ rằng họ có thể hiểu được cha các em, nhưng mấy ai biết được ông Obama đã cảm thấy thế nào khi các cô con gái của ông ra đời, ông tự hào ra sao trong ngày đầu con gái ông đến trường... Và điều quan trọng nhất mà bọn chị muốn khuyên các em là hãy luôn nhớ cha mình là ai”. Tuy chưa có nhiều thời gian để thể hiện và trải nghiệm, nhưng dù sao Malia và Sasha cũng đang trở thành hiện thân của “giấc mơ Mỹ”, là cảm hứng cho nhiều người Mỹ tin vào những cơ hội và cả vận may để thay đổi cuộc đời mình.

Gia Anh (Theo NY Times, Independent, Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.