Những hình ảnh ở tâm dịch Ấn Độ khiến cả thế giới chết lặng
Trong tám ngày liên tiếp, Ấn Độ chứng kiến số ca bệnh thường nhật cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Số người chết vì Covid-19 cũng liên tục lập kỷ lục mới.
Liên tiếp nhiều ngày qua, truyền thông thế giới tràn ngập những thông tin và hình ảnh đau lòng từ điểm nóng đại dịch tàn khốc nhất hiện nay. Nhiều bệnh nhân ở Ấn Độ chết trong khi đang chờ giường bệnh, nguồn cung cấp oxy cạn kiệt trong các bệnh viện dẫn tới những cái chết bi thảm ngoài sức tưởng tượng. "Ấn Độ trải qua ngày tồi tệ nhất vì Covid-19" trở thành tiêu đề được nhiều tờ báo dùng cho hết ngày này tới ngày khác. Ảnh: Reuters.
Sau khi lần đầu tiên vượt qua kỷ lục hàng ngày của Mỹ vào hôm 22/4, với 315.000 trường hợp mới, Ấn Độ không ngừng lập kỷ lục mới trong những ngày qua. Ảnh: Getty.
Ấn Độ đang phải chịu đựng chương đen tối nhất trong đại dịch. Thi thể chồng chất tại các lò hỏa táng. Nhiều cơ sở hỏa táng hoạt động không ngừng nghỉ, nhân viên ở đây nói rằng họ hầu như không được ngơi nghỉ. Ảnh: Reuters.
Trong đạo Hindu, hỏa táng theo truyền thống là phần quan trọng nhất trong các nghi thức tang lễ bởi các tín đồ tôn giáo này tin rằng cơ thể phải được hỏa thiêu để linh hồn siêu thoát. Ảnh: Reuters.
Ngày 29/4, nước này ghi nhận 379.257 ca mắc Covid-19 mới và 3.645 người tử vong vì đại dịch. Tới nay, số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ lên tới 18,38 triệu, trong đó có 204.832 trường hợp tử vong, theo Bộ Y tế Ấn Độ.
Tại thủ đô New Delhi, 27 giàn thiêu tạm thời đã được xây dựng tại lò hỏa táng Sarai Kale Khan. Hàng chục giàn khác đang được bổ sung trong một công viên gần đó. Các quan chức cũng đang tìm kiếm thêm không gian gần sông Yamuna của thành phố, theo Guardian. Cây cối trong công viên bị đốn hạ để làm giàn thiêu. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia lo ngại con số ca nhiễm thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn tới 30 lần, nghĩa là hơn nửa tỷ trường hợp, theo CNN. Số người chết hàng ngày của nước này dự kiến tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 5, theo các mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington, Mỹ. Số người chết có thể lên tới hơn 13.000 người một ngày, gấp hơn bốn lần số người chết hàng ngày hiện tại, theo các dự đoán. Ảnh: Reuters.
Jitender Singh Shanty đang làm hơn 100 lễ hỏa táng mỗi ngày tại một lò hỏa táng ở phía đông New Delhi. "Nếu nhận được nhiều thi thể hơn thì chúng tôi sẽ hỏa táng trên đường. Ở đây không còn chỗ trống nữa", ông Shanty chia sẻ. Ảnh: Reuters.
Một nhân viên mặc quần áo bảo hộ đang đào huyệt chôn nạn nhân tử vong do Covid-19 tại Gauhati, Ấn Độ. Ảnh: AP.
Tại các nghĩa trang thành phố như New Delhi, nơi ghi nhận số ca bệnh cao nhất mỗi ngày, những chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau xếp hàng chờ đưa thi thể đi hỏa táng. Nơi chôn cất đang dần dần bị thu hẹp trong các thành phố, những ngọn lửa thiêu rực cháy suốt đêm. Ảnh: Getty.
Việc Ấn Độ "thất thủ" được cho là xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu sự chuẩn bị, lơ là phòng dịch, thiết bị y tế thiếu hụt, và biến chủng mới lây lan nhanh. Ảnh: Reuters.
"Chưa người New Delhi nào từng chứng kiến cảnh tượng như thế. Thi thể của những đứa trẻ 5 tuổi, 15 tuổi, và thanh niên 25 tuổi bị hỏa thiêu. Kể cả người mới cưới cũng vậy. Thật đau lòng", Jitender Singh Shunty, người cung cấp dịch vụ y tế phi lợi nhuận, nói với Reuters. Trong ảnh là một lễ hỏa táng tập thể những nạn nhân chết vì Covid-19 diễn ra tại nghĩ trang ở New Delhi, Ấn Độ hôm 22/4. Ảnh: Reuters.
Các cuộc tụ tập đông người cũng đóng một vai trò vô cùng lớn trong việc phát tán virus ở Ấn Độ. Các hạn chế phong tỏa và cách ly được cho là đã bị dỡ bỏ quá sớm ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Người dân được phép tổ chức các cuộc diễu hành lớn. Các lễ hội của đạo Hindu thu hút hàng chục triệu người hành hương. Những người này thường tập trung tại các địa điểm chật hẹp mà không có biện pháp bảo vệ. Trong ảnh là cảnh tượng người dân Ấn Độ nhảy múa trong lễ hội mùa xuân Holi tại thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh ngày 29/3. Ảnh: AP.
Hàng triệu cử tri vẫn đi bỏ phiếu trong giai đoạn cuối cuộc bầu cử ở bang Tây Bengal, bất chấp ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục. Trong ảnh là cảnh tượng người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử hôm 29/4. Ảnh: AFP.
Các quốc gia đã bắt đầu thực hiện các biện pháp giúp đỡ Ấn Độ.
Nhà Trắng ngày 28/4 cho biết sẽ cung cấp viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Ấn Độ, gồm 1.000 bình oxy y tế, 15 triệu khẩu trang N95 và một triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19. Mỹ đang dỡ bỏ lệnh cấm gửi nguyên liệu thô ra nước ngoài, tạo điều kiện cho Ấn Độ sản xuất nhiều vaccine AstraZeneca hơn. Ảnh: AP.
Theo Zingnews
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 3 giờ trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 1 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 3 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.