Những khoảnh khắc đáng nhớ của OPRAH SHOW

| Bốn phương

Giadinh.net - Khi Oprah tặng cho tất cả 276 khán giả có mặt trên trường quay mỗi người 1 chiếc xe trị giá 28.000 USD, ngành công nghiệp ô tô Mỹ giật mình. Ngoài Oprah, chưa một MC nào tạo nên được dấu ấn như vậy với talkshow.

> Bí mật đời tư của người đàn bà 20 năm "trị vì" nước Mỹ
> Người đàn bà 20 năm "trị vì" nước Mỹ

Khi Oprah hỏi Michael Jackson: “Tại sao khi biểu diễn anh cứ hay túm lấy đũng quần vậy?”, hơn 100 triệu khán giả trên toàn thế giới gần như cùng lúc đã ồ lên thích thú. Cho đến nay, đó vẫn là cuộc phỏng vấn có số lượng người xem đông nhất trong lịch sử  truyền hình.

Bí mật về cái đũng quần của Michael Jackson

Cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, được thực hiện ngày 10/2/1993. Đây là lần đầu tiên “Ông vua nhạc pop” thổ lộ về những bí mật khiến báo chí tốn nhiều giấy mực như chuyện anh phẫu thuật thẩm mỹ, màu da, giới tính, cuộc sống tình cảm... Những câu hỏi thẳng đến mức “khó chịu” của Oprah và đáp lại là thái độ cởi mở của Michael Jackson đã làm nên một cuộc trò chuyện hoàn hảo, thu hút hơn 100 triệu khán giả truyền hình.

Chúng ta hãy nói đến chuyện gây tranh cãi nhất về anh, đó là màu da của anh bây giờ rõ ràng là khác hẳn khi anh còn trẻ. Tôi nghĩ điều đó đã khiến rất nhiều người suy đoán và tranh cãi xem liệu có phải là anh tẩy trắng da không, hay da anh trắng hơn vì anh không muốn là người da đen?

- Thứ nhất, theo như tôi biết thì không có cái gì gọi là tẩy trắng da. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó, cũng không biết nó là gì.

Thôi nào, những thứ ấy có lâu rồi mà. Tôi nhớ rằng khi lớn lên, tôi đã luôn được nghe về những thứ mỹ phẩm làm trắng da. Nhưng nếu dùng thì chắc anh phải có đến 300.000 gallon mất (1gallon = 3,78 lít).

- Thực ra là tôi mắc một căn bệnh. Nó hủy hoại sắc tố da tôi mà tôi không làm gì được. Thế đấy. Nhưng khi người ta dựng lên một câu chuyện, rằng tôi không muốn là chính bản thân mình thì điều đó khiến tôi bị tổn thương vô cùng...

Vậy được rồi. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, rằng anh không làm gì để thay đổi màu da..

- Ồ, lạy Chúa, không...

Tôi phải hỏi anh câu này, vì nhiều bà mẹ trong số khán giả của tôi muốn nhờ tôi hỏi anh. Tại sao khi biểu diễn anh cứ hay túm lấy đũng quần vậy?

- (Cười) Sao tôi cứ túm đũng quần ấy à?... Tôi nghĩ điều đó xảy ra một cách vô thức thôi. Khi bạn nhảy, bạn chỉ diễn tả âm nhạc, bạn thể hiện cảm xúc mà âm thanh của các nhạc cụ mang lại. Vì vậy, nếu khi tôi đang nhảy, tôi có la hét hay túm lấy đũng quần thì cũng chỉ là vì âm nhạc buộc tôi làm như vậy mà thôi. Điều đó không có nghĩa là tôi thực sự muốn thò tay xuống, cũng chẳng phải vì chỗ đó có gì thú vị...

Cơn say tình yêu của Tom Cruise

Sau cuộc phỏng vấn kỷ lục với Michael Jackson 12 năm, Oprah lại ghi thêm một dấu ấn đáng nhớ khác vào lịch sử talkshow bằng chương trình với Tom Cruise. Ngôi sao điện ảnh 43 tuổi, được coi là tay “sát gái” có hạng ở Hollywood với 2 cuộc hôn nhân và một cuộc tình nóng bỏng với người đẹp Tây Ban Nha Penélope Cruz hôm đó đã xử sự bốc đồng như thể anh là một cậu nhóc lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu.

Thay vì trò chuyện về bộ phim Thế giới đại chiến như kế hoạch, Tom Cruise đã khiến chính Oprah phải ngạc nhiên khi anh la hét đầy phấn khích, nhảy nhót trên sân khấu và cuối cùng quỳ sụp trước mặt bà. Đáp lại câu hỏi của Oprah “Anh sao vậy?” Tom Cruise vừa hua tay trong không khí vừa hét lên “Tôi đang yêu. Tôi đang yêu”.

Và sau đó, anh không ngớt ca ngợi tình yêu mới của mình, nữ diễn viên Katie Holmes bằng vô số những mỹ từ như “phi thường”, “đặc biệt”, “rộng lượng”, “thanh cao”... Không khí cuồng nhiệt của trường quay cùng sự dẫn dắt cởi mở của Oprah đã khiến Tom Cruise cao hứng đến mức anh vừa say sưa nói về người yêu vừa nhảy nhót, khua chân múa tay như một con rối và thậm chí còn chồm hẳn lên ghế sofa của Oprah trước con mắt sửng sốt của khán giả và người dẫn chương trình.

“Sự cố” với Tom Cruise đã được tạp chí E! bình chọn là “Chương trình truyền hình gây ngạc nhiên nhất trong năm 2005”. Câu nói “Nhảy lên sofa” sau đó đã trở thành một thành ngữ thông dụng, dùng để chỉ những người bày tỏ chuyện riêng tư ở chỗ đông người một cách quá khích khiến thanh danh của anh ta bị tổn hại. Nó trở thành câu cửa miệng của người Mỹ trong một thời gian dài và được ghi vào rất nhiều từ điển thành ngữ, tiếng lóng xuất bản tại Mỹ sau năm 2005.   

Món quà... 8 triệu đôla

Bên cạnh các cuộc phỏng vấn, Oprah còn lựa chọn những hình thức thể hiện khác để chương trình của bà gần gũi hơn với cuộc sống. Một trong số đó mang tên “Wildest Dreams”. Oprah sẽ giúp những người bình thường biến ước mơ của họ thành hiện thực.

Trong một chương trình như vậy thực hiện năm 2004, Oprah đã khiến báo chí Mỹ sửng sốt khi tặng cho mỗi khán giả trên trường quay một chiếc ôtô. Các khán giả này được mời vì bạn bè, người thân của họ đã viết thư cho nhóm thực hiện chương trình của Oprah để nói rằng họ cần một chiếc xe mới.

Trong lúc tất cả các khán giả còn chưa biết điều gì sẽ chờ đợi họ thì Oprah mời 11 người lên sân khấu và tặng mỗi người một chiếc Pontiac G6 mới trị giá 28.000 đôla. Và khi những người còn lại đang xuýt xoa tiếc rẻ thì Oprah trao cho mỗi người một hộp quà và nói rằng một trong số đó có chìa khóa của chiếc xe thứ 12.

Nhưng khi Oprah đi đến từng người để giúp họ mở hộp thì tất cả bên trong đều có chìa khóa. Tổng cộng đã có 276 chiếc xe được tặng với giá trị lên tới gần 8 triệu đôla. Giây phút Oprah reo lên đầy phấn khích: “Tất cả mọi người đều có xe” và các khán giả lao vào ôm hôn nhau, người cười, người khóc, người la hét vì niềm vui đến quá bất ngờ đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của truyền hình Mỹ.

Hương Tiên (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.