Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Ngãi: “Tất cả họ đều xứng đáng được vinh danh, bởi Quảng Ngãi có được thành tựu về công tác DS - KHHGĐ hôm nay là nhờ sự chung tay của tất cả anh chị em CTV, chuyên trách, cán bộ dân số...”.
Anh Phạm Hồng Anh, chuyên trách DS - KHHGĐ xã Hành Thuận cùng
chị Thanh (phải) trong một lần tuyên truyền các biện pháp tránh thai.
Những người có tài vận động...
Nói về đội ngũ làm công tác DS- KHHGĐ ở Quảng Ngãi, không thể không kể đến chị Huỳnh Thị Mai Kiều - cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ xã Đức Phong huyện Mộ Đức. Hơn 15 năm “đeo nghiệp” một mình chị đã vận động gần 500 ca đình sản, 5.000 ca đặt vòng. Vào thời điểm khó khăn của những ngày vận động sinh đẻ có kế hoạch, năm 1994, có một kỷ lục trong nghề mà ít ai có được: Trong 2 ngày chị Kiều đã vận động được 100 người tự nguyện tham gia KHHGĐ, trong đó 80 người được thực hiện đình sản ngay. Thời điểm ấy, năm 1994, trên giao 30 ca đình sản mà chị đã thực hiện lên đến 116 ca. Chị là điển hình của cả nước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Chị Nguyễn Thị Hoài Thanh - CTV DS thôn Đại An Tây II, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành đã gắn bó với sự nghiêp 12 năm nay. Chị kể: có một lần chị “đánh lẻ” (làm ngoài Chiến dịch) 1 ca đình sản nữ (chị Sĩ- nhà hàng xóm). Kinh tế khó khăn, nhưng chị Sỹ sinh đến 4 đứa con. Biết phận nghèo khó, sợ bị “dính” thêm lần nữa chị đã nhờ chị Thanh dẫn đi đình sản. Giấu chồng, hai chị dắt nhau lên tỉnh. Mọi sinh hoạt, ăn uống của đối tượng, chị Thanh chu cấp để tạo điều kiện cho chị Sĩ “hoàn thành ước nguyện”.
Do người hơi mập, hơn nữa trốn chồng đi nên tâm lý không ổn định nên khi đình sản xong, chị Sĩ hơi mệt. Đêm ấy chồng và mẹ chồng “lồng lộn” lên vì không biết vợ, con dâu mình đi đâu? 4 giờ sáng chị Thanh phải dậy sớm để chở “đối tác” của mình về. Người còn mệt, con đói sữa, chị Sĩ nằm bồng con cho bú mà không ôm nổi đứa bé.
Thế là chị Thanh nhận một cơn mưa... mắng bắt đền: Nếu có chuyện gì thì chị Thanh phải lo nuôi mấy đứa con, lo chu cấp tiền cho gia đình. Một tuần sau, chị Sĩ khỏe, đi làm trở lại. Sau vài tháng, khi thấy vợ chẳng “hề hấn gì”, việc gia đình chu toàn, “chuyện ấy” cũng chẳng hề ảnh hưởng, nên anh chồng và bà mẹ cứ gặp chị Thanh là một dạ, hai cảm ơn.
Những chiến sỹ trên “mặt trận dân số”
Tôi gặp bác Lê Văn Khương (65 tuổi), nguyên Chủ nhiệm UBDS,GĐ&TE huyện Đức Phổ, là đồng đội một thời gắn bó ở bệnh viện của Anh hùng, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Kỷ niệm về bác sĩ Đặng Thùy Trâm luôn in hằn trong tâm trí bác Khương từ bấy đến giờ. Không thể kể hết những ngày gian khó tại Bệnh xá Bắc Mười, đó là “hành trang” để bác Khương làm tốt công tác DS- KHHGĐ.
Hồi ức trong ngành của bác Khương là những ngày đầu vận động sinh đẻ có kế hoạch. “Có những ngày ra đồng vận động, bà con cứ thấy là tránh. Có những trường hợp phải “khiêng” tới trụ sở để vận động... Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu”, bà con thấu hiểu và công việc trở nên êm hơn!”.
Ông Châu Linh Kỳ, nguyên Chủ nhiệm UBDS,GĐ&TE tỉnh luôn tự hào: “Mình đi lên từ cán bộ DS- KHHGĐ”. Ông không tự ái mà thấy vui vui khi những người bạn chí cốt đặt cho mình biệt hiệu “bác sĩ bao cao su”. Ông không sao quên được những ngày đi vận động bà con dùng các biện pháp tránh thai trong những năm 80 của thế kỷ trước.
Mỗi lần đến nhà, bà con vừa thấy cán bộ là trốn luôn cửa sau. Nhưng cứ kiên trì, năm lần bảy lượt rồi cũng làm “mủi lòng” bà con. Ông Kỳ cùng đồng nghiệp của mình (nhất là đồng nghiệp nữ) không thể nhớ hết những lần ngồi chờ, “phục” bà con đi làm về để vận động đi đình sản, đặt vòng... Lo xong việc, trời nhá nhem tối rồi mới về lo việc nhà. “Con cái đói, khóc, mặt mày lấm lem, nhưng ai cũng vui”.
|
Ông Nguyễn Tấn Đức - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi: “Ngoài công sức của các anh chị CTV, chuyên trách, cán bộ... ngành DS-KHHGĐ còn phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp dân số. Cụ thể mới nhất là Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về “Công tác DS- KHHGĐ trong tình hình mới”, với việc hằng năm bố trí ngân sách ít nhất 4 tỷ đồng để thực hiện công tác DS-KHHGĐ và nhiều sự quan tâm, ưu ái khác”. |
Xuân Hoài