Những mẫu thiết kế độc đáo nhất năm 2008

| Bốn phương

Giadinh.net - Các nhà tổ chức giải thưởng "Brit Insurance Designs of the Year 2009" vừa qua đã công bố danh sách 100 mẫu thiết kế độc đáo nhất của năm 2008 lọt vào vòng cuối cùng trong 7 nhóm sản phẩm về kiến trúc, thời trang, đồ gia dụng, đồ họa, tương tác, hàng tiêu dùng, và giao thông.

Hiện nay Brit Insurance Designs là một trong những giải thưởng uy tín nhất trên thế giới, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế trong 7 lĩnh vực là: kiến trúc, thời trang, đồ gia dụng, đồ họa, tương tác, hàng tiêu dùng, và giao thông. Một nhóm chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ chọn ra giải thưởng xuất sắc nhất theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Điều đáng chú ý là, bên cạnh các thiết kế cụ thể, những dự án được thiết kế mang tính toàn cầu và có giá trị cao cũng được xem xét. Năm 2008, dự án “Một trẻ em một máy tính xách tay” của nhà thiết kế Yves Béhar thuộc công ty OLPC & Quanta Computer Inc. đã giành được giải “Thiết kế của năm”, đồng thời cũng đoạt luôn giải “Sản phẩm của năm”. Trong các lĩnh vực khác, sân vận động Tổ chim tại thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đã đoạt giải kiến trúc của năm 2008, còn bộ sưu tập Thu Đông 07 mang tên “Airborne” của nhà thiết kế Hussein Chalayan trở thành bộ sưu tập của năm.

Dưới đây là những hình ảnh thú vị về một số mẫu trong 100 mẫu thiết kế độc đáo nhất năm 2008 được Brit Insurance chốt lại để trao giải vào tháng 3/2009.
 

Chiếc ghế nhôm siêu mỏng có tên Stitch Chair for Cappellini của nhà thiết kế Adam Goodrum thuộc nhóm đồ gia dụng có thể gấp lại có độ dày chưa đến 2 cm.

Phòng thay đồ xoay dược thiết kế thông minh của nhà thiết kế Wieki Somers được trưng bày tại bảo tàng Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Hà Lan.

Chiếc ghế tình yêu nằm trong Evolution Series của nhà thiết kế Nacho Carbonell cho phép các cặp đôi hôn nhau nơi công cộng mà không sợ bị ai nhìn thấy.

Chiếc đồng hồ thế giới mang tên All the Time in the World thiết kế bởi Troika và được lắp đặt tại điểm đến số 5 của sân bay Heathrow nước Anh.

Các chấm trên tấm bảng này có thể gở ra hoặc dán lại để tạo hình ảnh và thông điệp theo sự sáng tạo của người sử dụng. Sản phẩm này mang tên Appeel do nhóm The GreenEyl thiết kế.

Bàn ăn mang tên Dinner Table Game do nhóm Lucky Bite thiết kế sẽ giúp bạn giải trí với trò chơi đầy hương vị ăn uống.

Ở nhóm giao thông, chiếc xe đạp mang tên Aquaduct của công ty IDEO sẽ giúp bạn không phải lo lắng vì thiếu nước sạch khi đi dã ngoại. Mỗi khi đạp xe, bạn sẽ đồng thời lọc nước sạch để dùng.

Nhóm Kiến trúc có sự góp mặt của mẫu nhà hát Opera Oslo ở Nauy do tập đoàn Snøhetta thiết kế. Mô hình kiến trúc này đã trở thành một trong những biểu tượng của Nauy, làm nổi bật nét đặc sắc của nghệ thuật Bale và hát Opera của quốc gia này.

 
Hải Minh (Theo Telegraph)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.