Những người có nhiều... chân
Sinh ra Myrtle Corbin, người Mỹ đã có 4 chân, thực chất là phần thừa của một bào thai sống ký sinh, và có tới hai cơ quan sinh dục.
![]() |
|
Myrtle Corbin sống bằng nghề "trưng bày bản thân". (Ảnh: Mentalfloss) |
Y học lúc đó chứng minh rằng 2 chân thừa của bà vốn dĩ là của một bào thai sinh đôi sống ký sinh, do chưa phát triển hết nên không có đầu và buộc phải "nương tựa" vào cô chị Corbin bằng cách bám vào xương chậu.
![]() |
|
Myrtle Corbin khi còn nhỏ. |
Tuy nhiên, bà Corbin không phải là trường hợp duy nhất thừa chân. Cùng thời với bà, các tài liệu còn ghi nhận lại một người khá nổi tiếng với 3 chân: ông Francesco Lentini. Ông sinh năm 1889, tại đảo Sisile của Italia.
![]() |
|
Francesco Lentini có thể biểu diễn động tác đá bóng bằng 3 chân.
(Ảnh: Hollywoodstudios.org) |
Khi lên 8 tuổi, ông cùng gia đình di cư sang Mỹ. Ở đây ngay lập tức ông trở nên nổi tiếng với những khả năng đặc biệt của cái chân thứ ba. Ông có thể biểu diễn những động tác của một cầu thủ bóng đá bằng cái chân này. Ngoài ra, ông còn là một người dễ mến, giao tiếp lịch thiệp nên người ta gọi ông với cái tên thân thương "Người đàn ông kỳ diệu với ba chân".
Ông lấy một phụ nữ trẻ tên là Henlen và có 4 người con. Ông mất năm 1966, thọ 78 tuổi. Tên tuổi ông người ta còn nhắc đến không chỉ vì ông có số chân hơn người mà là vì nghị lực và sự lạc quan yêu đời.
Những nhân vật thừa chi trong lịch sự do hạn chế của thời đại nên họ phải chung sống với dị tật của mình, còn ngày nay với sự tiến bộ của y học, những người như thế sẽ được giúp đỡ để trở lại cuộc sống của một người bình thường. Cách đây hai năm ở Ấn Độ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé gái Lakshmi Tatma để cắt bỏ 4 tay chân thừa cho em.
Theo Thế giới mới


