Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người tự tử vì bị mắng, chửi, sỉ nhục (2): Sự hủy diệt khủng khiếp của những cơn giận

Thứ sáu, 07:30 26/05/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Ông cha ta có câu “cả giận mất khôn”. Theo các chuyên gia, giận dữ không chỉ khiến cho con người lầm đường lạc lối mà còn khiến cho cơ thể mắc bệnh. Giận dữ vì thế có sức hủy diệt thân tâm một cách khủng khiếp và là kẻ thù lớn nhất của mỗi người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cả giận khiến sai đường lạc nẻo

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, câu nói “cả giận mất khôn” của ông cha ta rất sâu sắc. Thực tế thì những lời nói, hành động khi nóng giận thường khiến cho người ta sau đó phải ân hận. Thậm chí có những trường hợp không còn cơ hội để mà ân hận, như những người tự tử chẳng hạn. Đó là một hành vi dại dột, thiếu sự sáng suốt nhất. Nó là biểu hiện của sự tuyệt vọng nhưng cũng là biểu hiện của nỗi uất hận khi bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Cũng theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, khi nóng giận, con người luôn mất bình tĩnh. Lúc này lý trí của con người đã bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những chấp nhặt nông nổi nhất thời. Bởi vậy, khi để cho nỗi giận hờn, trách móc ngự trị, con người thường không còn điều khiển được chính mình nữa. Lúc đó, họ chỉ nôn nóng giải quyết ngay tức khắc chuyện xảy ra mà không hề tính đến hậu quả. Bởi vậy, sự sân hận thường có sức hủy diệt ghê gớm, là một trong những tâm lý phổ biến mang lại đau khổ cho mình và cho thân nhân lớn nhất. Cả giận, một người hiền lành có thể nổi hung tính. Cả giận có thể khiến một bà mẹ hiền trở thành một người mẹ dữ dằn. Cả giận có thể khiến một người vợ dịu ngọt hàng ngày bỗng nổi cơn tam bành như một “sư tử Hà Đông”. Cũng vì “cả giận”, một người bố yêu con có thể trở thành một tên ác nhân máu lạnh. Mâu thuẫn, xung đột, hận thù… đều xuất phát từ sự sân hận của con người.

Theo quan điểm của đạo Phật, cũng như yêu thương, nóng giận khởi nguồn từ trái tim nhưng nó lại có tính cách đi ngược lại những điều tích cực. Nóng giận là một cảm xúc tiêu cực, có tính chất phá hủy sự bình an, phá hủy những điều tích cực nhất ở một con người. Nó là một xúc cảm phá hủy gây ra nhiều đau thương nhất trên hành tinh này. Nóng giận không chỉ tàn phá thế giới mà còn hủy diệt cả chính bản thân mỗi người.

Sự sân hận qua những biểu hiện như phiền muộn, trách móc, đổ lỗi, nóng nảy, hận thù… là nguyên nhân lớn làm cho đời sống này trở nên khốn khổ, không chỉ cho người khác mà cho cả chính bản thân mình. Khi để sự sân hận ngự trị, con người sẽ sống trong tình trạng mất thăng bằng về mặt cảm xúc. Đôi khi chỉ vì những chuyện vặt vãnh, sự nóng giận cũng đủ sức để khuấy đảo tâm trí, khiến cho tâm trí quay cuồng trong nỗi bồn chồn, bất an. Cảm giác này sẽ gia tăng theo cường độ của sự nóng giận. Cơn nóng giận càng mạnh mẽ, cảm giác bừng bừng nóng của chúng ta càng mạnh mẽ theo... đó là một cảm giác đau khổ nhất của con người.

… Và gây bệnh cho cơ thể

Theo quan điểm của đạo Phật, giận dữ là một trạng thái không lành mạnh của tinh thần. Không có cơn giận nào đúng cả. Mọi cơn giận đều xấu, dù ở mức độ cao hay thấp, nhiều hay ít. Sân hận vì thế giống như là liều thuốc độc tiêm vào đầu óc, vào thân tâm con người. Sân hận vì thế không chỉ khiến cho chúng ta trở nên sai đường lạc lối mà còn gây hại cho sức khỏe.

Khoa học đã chứng minh rằng, thường xuyên nóng giận có thể mang lại những mầm bệnh cho cơ thể. Khi nóng giận, cơ thể con người tiết ra những chất hóa học có thể làm rối loạn sự cân bằng sinh lý. Nếu việc nóng giận xảy ra thường xuyên, trở thành như một thói quen thì nó có khả năng khiến cơ thể mắc các loại bệnh đau ốm vặt kéo dài như: Loét dạ dày, chứng khó tiêu, táo bón, cao huyết áp, đau tim và thậm chí bị ung thư. “Nóng giận vì thế không chỉ phá hủy các mối quan hệ, không chỉ hủy diệt sự bình an nội tâm, không chỉ bị tâm bệnh mà còn dẫn đến thân bệnh. Sự nguy hiểm của nóng giận không chỉ ở hành vi mà nó tiềm ẩn ở trạng thái tâm lý không ý thức được mình đang giận, không nhận ra được cơn giận hay sự nóng giận của mình”, TS Nguyễn Thị Kim Quý nói.

Theo các chuyên gia, khi một cơn giận nổi lên thường có những biểu hiện cả về mặt tâm lý và sinh lý. Về mặt sinh lý, khi một người đang giận dữ, họ sẽ có những biểu hiện như: Hai bên thái dương co giật, lòng bàn tay vã mồ hôi, tay chân run rẩy, máu sẽ tràn ngập nội tiết tố adrenalin, tim đập nhanh hơn, các cơ bắp sẵn sàng hoạt động. Về mặt tâm lý, khi một người nổi giận, họ sẽ không kiềm chế được bản thân (về mặt tình cảm), lý trí lúc ấy đã không còn hiện hữu trong giây phút đó. Đó là lý do khiến cho một người nóng giận thường làm nhiều việc đáng tiếc xảy ra, khi bình tĩnh trở lại họ vô cùng ân hận nhưng đã quá muộn.

Bất như ý là lẽ thường của đời sống

Thực tế sống trong đời sống, có rất nhiều việc, nhiều hoàn cảnh làm cho chúng ta phải lo âu và bực mình. Nhưng đó là ngoại cảnh, là điều kiện. Mà ngoại cảnh, điều kiện và những điều bất như ý là bản chất sự sống này. Chúng như nắng, như mưa, như gió… Chúng thay đổi không phải vì ý muốn của chúng ta mà thay đổi theo quy luật vô thường của nó. Dù hôm nay ta muốn được nắng ráo nhưng trời lại cứ mưa. Trời mưa là việc của trời, việc người khác thay lòng đổi dạ là việc của người khác, những thứ đó không liên quan gì đến bản thân ta. Việc của ta không phải ngồi ở đó mà cầu trời đừng mưa mà là phải kiếm một chiếc áo mưa để mặc khỏi ướt.

Cũng giống như vậy, khi người khác hết yêu mình, việc của ta không phải ngồi đó cầu mong họ quay về nắm lấy tay mình mà là tự mình đứng dậy bước đi. Chỉ nên xem người mà mình đã yêu thương là một bàn tay nắm lấy tay mình. Không có bàn tay đó, hai bàn tay mình vẫn vẹn nguyên. Và, mình vẫn còn đôi chân, còn hai con mắt và còn tất cả thân người có được mà cha mẹ ta đã cho ta, đã cực nhọc trăm bề nuôi nấng khôn lớn.

“Chúng ta thường nản lòng và nổi giận khi một việc gì đó làm không theo ý muốn. Nhưng cuộc sống là vậy. Cuộc sống vốn không bao giờ theo ý của mình. Việc gặp phải những điều bất như ý là chuyện hết sức bình thường nhưng có người bình thản vượt qua, ngược lại có người thì bị cảm xúc đau khổ của mình nhấn chìm. Đó là do sự khác nhau về bản lĩnh sống và sự chịu đựng ở mỗi người”.

TS Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điểm mặt các cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp: Mềm mỏng nhưng có khi bỏ lỡ cơ hội

Điểm mặt các cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp: Mềm mỏng nhưng có khi bỏ lỡ cơ hội

Gia đình - 18 phút trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người luôn kiên định, không ngại đối diện thử thách. Còn những người thuộc các cung hoàng đạo này chọn thỏa hiệp để giữ sự yên ổn và tránh xung đột.

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.

Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?

Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Trong những gia đình 3 thế hệ, thái độ của ông bà đối với cháu thường ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tính cách của đứa trẻ.

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Giai đoạn vàng mà cha mẹ có thể thực sự đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn trong vài năm, đặc biệt là giai đoạn 0-3 tuổi.

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, hành trình trưởng thành của một đứa trẻ có những "điểm rơi" quan trọng quyết định tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh lại vô tình bỏ qua hoặc xử lý sai cách, khiến con dễ hình thành tâm lý tiêu cực, học tập sa sút và mất định hướng.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu thuộc một trong những cung hoàng đạo dưới đây, bạn nên cân nhắc "yên bề gia thất" sớm để không bỏ lỡ phúc khí của mình.

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người vợ ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi treo biểu ngữ, băng rôn thể hiện lòng biết ơn vì bạn thân đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm qua.

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, có những cung hoàng đạo nam lại nổi bật nhờ sự dịu dàng, tâm lý và luôn dành cho vợ tình yêu thương hết mực.

Top