Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tin đồn thất thiệt về dịch viêm phổi Vũ Hán

Thứ năm, 18:06 30/01/2020 | Bốn phương

Dịch viêm phổi Vũ Hán gây hoang mang trên toàn cầu không chỉ bởi tốc độ lây lan nhanh chóng của nó mà còn vì những tin đồn nhảm.

Ngay từ những ngày đầu, các giả thuyết về nguồn gốc căn bệnh đã tràn ngập trên Internet, trong đó đáng chú ý hơn cả là thông tin về việc dịch bệnh bắt nguồn từ món súp dơi ở Trung Quốc.

Những tin đồn thất thiệt về dịch viêm phổi Vũ Hán  - Ảnh 1.

Một bé gái đeo khẩu trang chơi xích đu bên sông Dương Tử ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Video quay cảnh một người phụ nữ tươi cười, cầm con dơi đã nấu chín trên tay, nhìn về phía camera rồi nói nó "ăn giống như thịt gà" nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng. Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng đổ lỗi cho thói quen ăn uống của người Trung Quốc là nguyên nhân gây ra dịch bệnh.

Tuy nhiên, video này không được quay ở Vũ Hán hay ở Trung Quốc. Trên thực tế, nó được quay từ năm 2016 ở Palau, quần đảo phía tây Thái Bình Dương. Người phụ nữ xuất hiện trong video là Mengyun Wang, người dẫn chương trình du lịch kiêm blogger nổi tiếng.

Video nổi trở lại trên mạng xã hội sau khi các trường hợp nhiễm virus corona mới được phát hiện ở Vũ Hán cuối năm ngoái.

Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích, Wang đã xin lỗi, nói rằng cô "chỉ cố gắng giới thiệu về cuộc sống của người dân địa phương" tới khán giả và không biết dơi có thể là nguồn mang bệnh. Đoạn video đã bị xóa khỏi tài khoản của Wang.

Chủng virus corona mới được cho là bắt nguồn từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở một khu chợ thủy sản tại Vũ Hán. Dù một số nghiên cứu gần đây của Trung Quốc đánh giá dơi có thể là nguồn phát tán virus, súp dơi không đặc biệt phổ biến ở nước này và các cuộc điều tra về nguồn gốc chính xác của nCoV vẫn tiếp diễn.

Khi Mỹ tuần trước báo cáo về trường hợp đầu tiên nhiễm viêm phổi cấp, một số bài viết về dịch bệnh này bắt đầu được lan truyền trên Twitter và Facebook, khiến nhiều người ngỡ rằng các chuyên gia đã biết về nCoV suốt nhiều năm qua nhưng không hành động gì. Một trong những người đầu tiên đưa ra thuyết âm mưu như vậy là YouTuber Jordan Sather.

Trong bài viết dài được chia sẻ hàng nghìn lần trên Twitter, Sather đăng đường link dẫn tới một bằng sáng chế năm 2015 do Viện Pirbright ở Surrey, Anh, nộp, đề cập tới việc phát triển một phiên bản virus corona suy yếu có thể dùng để chế tạo vaccine ngăn ngừa hoặc chữa các bệnh về hô hấp. Đường link trên cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng Facebook, chủ yếu trong các nhóm ủng hộ thuyết âm mưu và chống vaccine.

Theo Sather, dịch bệnh hiện nay được tạo ra nhằm mục đích thu hút nguồn tiền tài trợ cho việc phát triển vaccine của Viện Pirbright. Tuy nhiên, virus corona mới không liên quan gì tới bằng sáng chế của Pirbright. Thay vào đó, nó đề cập tới virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà.

Một thông tin vô căn cứ khác lan truyền trên mạng nói rằng virus mới là một phần trong "chương trình vũ khí sinh học bí mật" của Trung Quốc và có thể bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán.

Nhiều tài khoản mạng xã hội còn chia sẻ hai bài báo được đăng trên Washington Times, dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo quân đội Israel nói về thông tin này.

Tuy nhiên, hai bài báo trên không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố và nguồn tin Israel cũng nói "không có bằng chứng hay dấu hiệu nào" cho thấy virus bị phát tán từ phòng thí nghiệm. Bài viết của Washington Times cũng dẫn lại ý kiến của Tiến sĩ Richard Ebright, chuyên gia về vi sinh tại Đại học Rutgers trả lời tờ Daily Mail rằng "tại thời điểm này không có lý do gì để đưa ra nghi vấn rằng phòng thí nghiệm Trung Quốc có liên quan đến đợt bùng phát dịch".

Dù vậy, hai bài báo đã được hàng trăm tài khoản mạng xã hội khác nhau dẫn lại và có thể đã được hàng triệu người đọc. Tờ Daily Star cũng xuất bản một bài viết tương tự tuần trước, cho rằng nCoV có thể "khởi phát từ một phòng thí nghiệm bí mật". Tờ báo này sau đó đã sửa bài viết và nói rằng tuyên bố này không có căn cứ.

Một số người lại tung tin rằng sự xuất hiện của virus nCoV có liên quan tới việc đình chỉ công tác một nhà nghiên cứu gốc Hoa tại Phòng Thí nghiệm Vi sinh Quốc gia Canada.

Nhà virus học Xiangguo Qiu, chồng bà và một số sinh viên từ Trung Quốc đã bị phòng thí nghiệm này đình chỉ công tác sau khi có hành vi "vi phạm chính sách", kênh truyền hình quốc gia Canada (CBC) năm ngoái đưa tin. Cảnh sát cho biết sự việc "không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào với cộng đồng".

Một dòng tweet được chia sẻ hơn 12.000 lần và nhận được 13.000 lượt like cáo buộc tiến sĩ Qiu và chồng là "một đội gián điệp", đã gửi "mầm bệnh đến cơ sở nghiên cứu ở Vũ Hán" và chồng bà "chuyên nghiên cứu về virus corona".

Một thông tin khác nói Qiu đã tới Phòng Thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hai lần mỗi năm trong vòng hai năm qua.

Tuy nhiên, những thông tin này đều không có trong bản tin của CBC, cụm từ "virus corona" hay "gián điệp" thậm chí còn không xuất hiện. CBC khẳng định chúng hoàn toàn là những thông tin vô căn cứ.

Một video có tựa đề "Y tá Trung Quốc ở bệnh viện Vũ Hán tiết lộ sự thật về virus corona" đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Video này còn một người dùng Hàn Quốc đăng lên YouTube, gồm cả phụ đề tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.

Theo phụ đề tiếng Anh, người phụ nữ trong video là y tá tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Tuy nhiên, người này không có lời nào tự nhận mình là y tá hay bác sĩ. Đây dường như chỉ là nhận định chủ quan của người đăng video khi đặt tựa đề.

Những tin đồn thất thiệt về dịch viêm phổi Vũ Hán  - Ảnh 2.
 

Video thiếu căn cứ mang tựa đề "Y tá Trung Quốc ở bệnh viện Vũ Hán tiết lộ sự thật về virus corona" được đăng trên mạng xã hội. Video: Ka DL/Facebook.

Người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ tại một địa điểm không xác định. Nhưng bộ quần áo và khẩu trang không giống với bộ đồ mà các nhân viên y tế ở Hồ Bắc mặc.

Do tỉnh Hồ Bắc hiện bị phong tỏa, việc xác minh tính xác thực của video là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, người phụ nữ trong video đưa ra rất nhiều tuyên bố không có căn cứ về virus, khiến cô không có vẻ gì là một y tá hay nhân viên y tế.

Cô cho biết số ca nhiễm bệnh thực tế ở Trung Quốc là 90.000 người, vượt xa con số gần 8.000 người mà chính phủ đưa ra. Cô cũng nói virus còn mang "đột biến thứ hai" khiến một người có thể lây cho 14 người, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính trung bình một người chỉ có thể lây nhiễm virus nCoV cho 1,4 đến 2,5 người.

"Cô ấy không giống như người có kiến thức về y khoa", Muyi Xiao, người gốc Vũ Hán, biên tập viên hình ảnh cho tạp chí online ChinaFile, nhận xét.

Dù chưa rõ địa điểm quay video, nhiều khả năng người phụ nữ này là cư dân Hồ Bắc và cô đang chia sẻ ý kiến cá nhân về dịch bệnh.

"Cô ấy có thể nghĩ rằng mình đang nói sự thật bởi không ai biết sự thật là gì", Badiucao, một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc hiện sống tại Australia, bình luận. "Sự thiếu minh bạch chỉ khiến mọi người tiếp tục đồn đoán và thêm hoảng loạn".

Theo Vnexpress


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục

Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Mảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.

Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Một viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.

Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 2 ngày trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Top