Có lẽ đây là lợi thế để chị gần gũi, tiếp cận với chị em trong thôn giúp cho thôn Đại Thần trong 3 năm nay không có người sinh con thứ 3.
Thôn Đại Thần có 157 hộ gia đình, trong đó có khoảng 130 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì có gần 20 cặp vợ chồng sinh con một bề. Đây là địa bàn dân cư có cuộc sống khó khăn, người dân sống chủ yếu bằng ngư nghiệp (nuôi, bán cá). Thấy cuộc sống của nhiều phụ nữ vất vả, khổ sở lo bữa ăn từng ngày, chị Thà thường thuyết phục chị em không nên đẻ nhiều, con trai, con gái cũng như nhau miễn là gia đình hạnh phúc. Chị dành thời gian đến từng gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng người từ đó tìm biện pháp phù hợp nhất để tuyên truyền, vận động.
Chị Thà kể: “Có gia đình sinh con 1 bề là gái, mình đã đưa vào danh sách quan tâm hàng đầu, nhưng rất khó tiếp cận, đến nhà thì họ... thả chó ra, không tiếp. Mình phải tìm cách tiếp cận cô con dâu của bà mẹ chồng khó tính đó tận ngoài chợ, khi thuyết phục được rồi thì lại tiếp tục đến vận động bà mẹ chồng...”.
Không chỉ thuyết phục chị em thực hiện KHHGĐ, chị còn được họ tin tưởng và tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống. Một số chị em trong thôn còn gọi chị là “chuyên gia tư vấn tâm lý, tình cảm”. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn và nguyện vọng của chị em, chị tham mưu cho chính quyền có những biện pháp tích cực để khuyến khích họ thực hiện KHHGĐ. Nhà nào khó khăn về kinh tế thì tạo điều kiện cho vay thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân hoặc vận động người dân trong thôn giúp đỡ.
12 năm là cộng tác viên dân số, với nỗ lực vận động người dân thực hiện KHHGĐ, niềm vui của chị Thà là 3 năm nay thôn Đại Thần không có người sinh con thứ 3. Đời sống bà con đỡ dần vất vả, trong thôn sống vui vẻ, đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong Hội nghị Tôn vinh cộng tác viên DS - KHHGĐ năm 2009 của huyện Đan Phượng, chị đã được UBND huyện trao tặng giấy khen là 1 trong 16 cá nhân có thành tích trong công tác DS- KHHGĐ.
Hạnh Mai