Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nở rộ dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà, giá cao gấp đôi taxi

Thứ sáu, 06:50 24/03/2023 | Xu hướng

GĐXH - Kể từ khi lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dịch vụ lái xe hộ đưa người uống bia, rượu về nhà nở rộ. Giá dịch vụ này tùy thuộc vào mô hình công ty hay cá nhân tự phát.

Hà Nội: Phát hiện nhiều máy đo nồng độ cồn nhập lậuHà Nội: Phát hiện nhiều máy đo nồng độ cồn nhập lậu

GĐXH - Ngày 21/2, Tổng cục QLTT cho biết, nhiều thiết bị y tế trong đó có máy đo nồng độ cồn, kim chích máu test tiểu đường… do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được phát hiện tại Hà Nội.

Dịch vụ lái xe hộ đưa người say về nhà bắt đầu nhen nhóm xuất hiện khoảng đầu năm 2020, sau Nghị định 100/2019/NDD-CP của Chính phủ ban hàng về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Đến thời điểm này, khi lực lượng chức năng trên toàn quốc đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" của Bộ Công an, dịch vụ lái xe hộ đưa người say về nhà bắt đầu nở rộ. Hiện dịch vụ này đang hoạt động theo quy mô doanh nghiệp và cá nhân tự phát.

Tại Hà Nội có một số đơn vị đang hoạt động mô hình dịch vụ lái xe hộ đưa người đã uống bia, rượu về nhà, như: GoCheap, Fastgo, doanh nghiệp cho thuê lái xe Văn Minh…

Nở rộ dịch vụ lái xe hộ đưa người say về nhà, giá cao gấp đôi đi taxi - Ảnh 2.

Kể từ khi lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đến, dịch vụ lái xe hộ đưa người đã uống bia, rượu về nhà nở rộ hơn.

Theo đó, với mô hình hoạt động dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ lái xe hộ đưa người đã uống bia, rượu về nhà khá cao so với giá taxi hiện hành.

Đơn cử với hãng GoCheap hiện có 3 loại giá là tài xế theo giờ, tài xế theo ngày và tài xế theo yêu cầu.

Với lựa chọn tài xế theo giờ, khách hàng sẽ phải chi trả mức phí là 499.000 đồng/3h trong khu vực nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Với loại hình tài xế theo ngày là 799.000 đồng/8h di chuyển bao gồm cả nội thành và ngoại thành.

Riêng với loại hình tài xế theo yêu cầu, người đã uống bia, rượu có thể yêu cầu tài xế lái xe hộ theo giờ hoặc theo ngày với mức giá áp dụng như trên.

Nở rộ dịch vụ lái xe hộ đưa người say về nhà, giá cao gấp đôi đi taxi - Ảnh 3.

Mức phí công khai của đơn vị GoCheap với dịch vụ lái xe hộ đưa người xe về nhà.

Với cá nhân hoạt động dịch vụ tự phát, mức giá khách hàng phải chi trả áp dụng theo kilomet là 100.000 đồng/2km, 150.000 đồng/5km…

Có thể nói, dịch vụ này ra đời là một giải pháp cứu cánh cho những người đi ô tô mà phải sử dụng bia, rượu. Người sử dụng dịch vụ chỉ cần vài giây thao tác trên điện thoại và sau một khoảng thời gian ngắn, tài xế đã đứng chờ ở quán để sẵn sàng lái xe hộ đưa khách hàng về nhà.

Anh Nguyễn Duy Thành (45 tuổi, ở Hà Đông) cho rằng, đây là một công việc hữu ích, vừa có thể tạo thêm thu nhập cho các tài xế, vừa góp phần làm giảm thiểu các vụ tai nạn.

Anh Hoàng Giang Đỗ (ở Cầu Giấy) – người thường xuyên sử dụng dịch vụ lái xe hộ đưa người đã uống bia, rượu về nhà, cho biết: "Tôi rất hay tụ tập bạn bè, tiếp đối tác. Ngoài những cuộc nhậu, cuộc gặp có thể từ chối thì những buổi tiếp đối tác, khách hàng lớn là không thể không đi. Bởi vậy, dịch vụ này là giải pháp cứu cánh cho người uống bia rượu".

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, mức giá 100.000 đồng/2km, 150.000 đồng/5km là quá cao. Thậm chí, khi khách hàng đã say, chẳng thể kiểm soát được hành trình di chuyển của tài xế thì không biết được có bị không gian lận về quãng đường hay không. Vậy nên, thay vì sử dụng dịch vụ này, người uống bia rượu có thể đặt taxi công nghệ hoặc gọi taxi truyền thống, chi phí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị An (28 tuổi, ở Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì không muốn người thân trong gia đình mình uống bia, rượu và bức xúc cho rằng: "Các gia đình có thể nghèo đi vì bia rượu. Người lao động đi làm được nhận đồng lương đã phải chi trả rất nhiều khoản chi tiêu cho gia đình mà lại thêm khoản nhậu nhẹt, rồi khoản thuê người đưa rước thì đúng là bia, rượu chỉ làm cho cuộc sống vất vả, khó khăn hơn".

Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường, nước giải khát không cồnĐề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường, nước giải khát không cồn

GĐXH - Theo chuyên gia, bên cạnh việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu, thuốc lá, Bộ Tài chính cần xem xét giảm hoặc xóa bỏ thuế bảo vệ môi trường đối với các loại xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, thuế VAT…

Lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ nhiều máy đô nồng độ cồn không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng: Chuyên gia lo lắng vàng chỉ giảm trong thời gian ngắn hạn

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng: Chuyên gia lo lắng vàng chỉ giảm trong thời gian ngắn hạn

Xu hướng - 4 ngày trước

GĐXH - Hoạt động đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng nguồn cung vàng vào nền kinh tế để giảm mức chênh giá vàng trong nước, quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại mức giảm này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hạn.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 1 tuần trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 tuần trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Sầu riêng thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, 'ông lớn' cũng phải dè chừng

Sầu riêng thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, 'ông lớn' cũng phải dè chừng

Xu hướng - 1 tuần trước

Sầu riêng nay trở thành loại quả đắt giá nhất Việt Nam, khiến Thái Lan phải dè chừng. Song, cùng với sự tăng trưởng thần tốc, loại quả tỷ USD này cũng nhận về nhiều cảnh báo.

Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá vé máy bay trong nước quá cao khiến nhiều người dân chuyển hướng đi du lịch sang các quốc gia khác.

Giá vàng liên tục tăng sốc, chuyên gia cảnh báo về "bong bóng" sắp vỡ

Giá vàng liên tục tăng sốc, chuyên gia cảnh báo về "bong bóng" sắp vỡ

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá vàng liên tục tăng nóng, xô đổ các kỷ lục trước đó. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể đang quá phấn khích và cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào vàng.

NHNN bơm, hút tiền khối lượng lớn, nhiều ngân hàng thương mại ồ ạt tăng lãi suất, một nhà băng 'ngược dòng'

NHNN bơm, hút tiền khối lượng lớn, nhiều ngân hàng thương mại ồ ạt tăng lãi suất, một nhà băng 'ngược dòng'

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Khi Ngân hàng Nhà nước vừa bơm, hút tiền số lượng lớn thì không ít ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất, nhưng chỉ ngân hàng SCB lại "lội ngược dòng" giảm lãi suất tiền gửi.

Cô vợ thu nhập 120 triệu/tháng không dám đổi xe, dân tình chỉ ra rất nhiều vấn đề "người giàu" cũng không nghĩ tới

Cô vợ thu nhập 120 triệu/tháng không dám đổi xe, dân tình chỉ ra rất nhiều vấn đề "người giàu" cũng không nghĩ tới

Xu hướng - 1 tuần trước

Câu chuyện mua xe của cô vợ có thu nhập 120 triệu/tháng mở ra rất nhiều góc nhìn hay trong bài toán chi tiêu.

Rực rỡ sắc màu bánh trôi, bánh chay ngày tết Hàn thực

Rực rỡ sắc màu bánh trôi, bánh chay ngày tết Hàn thực

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Bánh trôi, bánh chay đại diện cho văn hóa lúa nước và là một phần không thể thiếu trong ngày Tết Hàn thực của người dân Việt Nam.

Top