Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau giằng xé của nữ giáo viên hợp đồng có con mắc bệnh suy tủy

Thứ sáu, 09:00 27/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mới hơn 2 tuổi, cháu Bảo Linh đã mắc phải căn bệnh suy tủy vô căn khiến người thân xót xa. Lúc này, ngoài khó khăn về kinh tế để chạy chữa bệnh cho con thì nỗi lo mất việc làm của chị Phạm Thị Thanh Ngọc luôn thường trực…

Nỗi đau giằng xé của nữ giáo viên hợp đồng có con mắc bệnh suy tủy - Ảnh 1.

Chị Ngọc bên con gái Bảo Linh mắc bệnh suy tủy vô căn. Ảnh: Đức Tùy

"Lúc biết bệnh của con, vợ chồng tôi sốc nặng"

Hơn một năm qua, câu chuyện về vợ chồng cô giáo Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1995, trú tại thôn Đồng Lại, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, Hải Dương) ngược xuôi đưa con gái Nguyễn Nhật Bảo Linh (SN 2017) đi bệnh viện điều trị bệnh suy tủy vô căn khiến đồng nghiệp, người thân vô cùng thương cảm. Họ không chỉ xót xa khi cháu Linh còn ít tuổi đã mắc phải bệnh trọng mà thương người mẹ trẻ đang làm hợp đồng vụ việc với bao khó khăn chồng chất.

Chúng tôi gặp chị Ngọc và cháu Bảo Linh vào một chiều cuối năm càng khiến cho câu chuyện sẻ chia của người phụ nữ kém may mắn ấy thêm buồn. Nhưng mỗi khi nhìn con gái vui đùa, chị như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi buồn với niềm tin căn bệnh quái ác kia của con sẽ được chữa khỏi.

Chị Ngọc cho biết: "Do ông nội yếu, bà nội bận đi làm để có thêm kinh phí trang trải cuộc sống nên từ khi cháu bị bệnh đến nay, vợ chồng tôi về nhờ bên ngoại. Bởi lẽ, bệnh của cháu lúc nào cũng cần có người ở bên chăm sóc, theo dõi và cũng để tôi yên tâm đi dạy học. Gọi là dạy học, nhưng được tháng nào, năm nào thì biết lúc đó vì tôi chỉ là giáo viên vụ việc. Nếu nhà trường đủ giáo viên, hay thời gian tới ghép trường thì tôi sẽ phải nghỉ dạy và 4 năm nay, lúc nào tôi cũng lo điều đó xảy ra".

Lật giở cuốn sổ bệnh án theo dõi của con gái, chị Ngọc kể cho chúng tôi từng ngày, tháng cháu Bảo Linh nhập viện điều trị cũng như bệnh tình hiện tại. Điều vợ chồng chị khổ tâm nhất là con gái chưa một ngày được đến trường đi học, vui đùa cùng bạn bè trang lứa mà thay vào đó là quãng ngày lấy bệnh viện làm nhà.

Lúc mang thai, chị Ngọc không có biểu hiện bất thường và tháng 8/2017, cháu Bảo Linh chào đời trong niềm vui của họ hàng người thân. Tuy nhiên, khi cháu được 15 tháng tuổi, chị phát hiện toàn thân con gái có vết bầm tím, chảy máu chân răng. Nghĩ con nô đùa bị ngã nên chị không để ý. Đến đầu tháng 12/2018, Bảo Linh bị sốt nhẹ và gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang thăm khám. Các bác sĩ nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường và giới thiệu chuyển tuyến. Lúc này, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và sau 3 lần kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu Bảo Linh mắc căn bệnh suy tủy vô căn.

Chị Ngọc nghẹn ngào: "Khi bác sĩ thông báo, tôi không tin đó là sự thật. Phải mất thời gian trấn tĩnh, tôi gọi điện cho chồng và anh ấy cũng sốc vì nghe tin dữ. Ngay sau đó, chồng tôi bắt xe từ Quảng Ninh về thẳng Hà Nội. Tuy nhiên, khi về đến nơi cũng là lúc con gái đang trong phòng cấp cứu…".

Ước muốn cháy bỏng của người mẹ

Nỗi đau giằng xé của nữ giáo viên hợp đồng có con mắc bệnh suy tủy - Ảnh 2.

Nụ cười hồn nhiên của bé Bảo Linh.

Trong suốt câu chuyện sẻ chia với chúng tôi, người mẹ trẻ ấy luôn rơm rớm nước mắt. Không ai nghĩ rằng, ở tuổi 25, chị Ngọc đã sớm chịu nỗi đau quá lớn khi phải chứng kiến con gái bé bỏng từng ngày phải chống lại bệnh trọng để giành giật sự sống. Bệnh tình và nỗi lo kinh tế đã khổ, nhưng công việc hiện tại càng khiến chị Ngọc lo hơn, trong khi chồng chị là anh Nguyễn Văn Trưởng (SN 1990) công tác xa nhà tại Lữ đoàn 170 vùng I Hải quân.

Cũng từ khi con gái bị bệnh, chị Ngọc xin nghỉ dạy 1 năm để đưa Bảo Linh đi bệnh viện điều trị và thời gian đó chị không có lương. Biết được hoàn cảnh gia đình, Ban giám hiệu Trường THCS Quyết Thắng cùng đội ngũ giáo viên trong trường luôn động viên, sẻ chia từ vật chất đến tinh thần. Sau 1 năm xin nghỉ, tháng 9/2019 chị Ngọc tiếp tục được nhà trường tạo điều kiện đi dạy lại. Tuy nhiên, tiền lương của hai vợ chồng chị cũng không đủ để điều trị bệnh cho con.

Chia sẻ về mong ước của mình, chị Ngọc nói: "Ngày trước khi thi vào sư phạm, tôi xác định theo nghề dạy học suốt đời nhưng thực tế thì rất khó khi hiện tại nhiều trường đã đủ giáo viên bộ môn tôi đang dạy. Thời gian tới, nơi tôi đang dạy sẽ ghép 3 trường với nhau nên việc tôi phải nghỉ dạy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không được đi dạy, tôi không có nguồn thu nhập để chữa bệnh cho con. Cứ nghĩ đến lúc đó, tôi chỉ biết khóc...".

Thầy Nguyễn Đức Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng cho biết, ngoài việc tạo điều kiện sắp xếp thời gian công việc để chị Ngọc đưa con đi bệnh viện điều trị, Ban giám hiệu, Công đoàn và giáo viên trong trường đã vận động quyên góp ủng hộ. Về công việc hiện tại, chị Ngọc là giáo viên hợp đồng vụ việc được UBND huyện Ninh Giang ký duyệt nên Ban giám hiệu nhà trường mong ngành giáo dục cùng cơ quan chức năng của huyện tạo điều kiện giúp đỡ để chị Ngọc sớm có được công việc ổn định lâu dài, cũng như nguồn kinh phí chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại cháu Bảo Linh có 3 cách điều trị: Ghép tủy từ anh chị em ruột, dùng thuốc và ghép tế bào gốc từ ngân hàng. Tuy nhiên, cháu chưa có anh chị em ruột và chưa tìm được tế bào gốc nên gia đình đang điều trị dùng thuốc. Cách điều trị này khả năng kéo dài sự sống không lâu, hay xảy ra biến chứng và cần có chế độ ăn uống, chăm sóc đặc biệt. Từ ngày cháu Bảo Linh dùng thuốc đến nay, toàn thân mọc lông và chân tay vận động yếu…

Chị Ngọc tâm sự: "Mặc dù, việc chạy chữa cho con gái tốn kém tiền bạc và gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi luôn mong phép màu sẽ đến với con gái, luôn tin bệnh tình của con gái sẽ khỏi và tin con minh sẽ gặp may khi tìm đươc tủy tương thích hay tế bào gốc phù hợp để ghép…".

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 45 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 46 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 58 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top