Nơi nào nóng nhất thế giới?
Giadinh.net - Đó là nơi, 10 năm chưa có 1 trận mưa rào; nơi một cơn gió làm tăng 20 độ C chỉ trong 2 giờ; nơi có đợt nắng nóng làm 33.000 người chết; nơi nóng nhất thế giới: 66 độ C!
>> Cửa Rào: "Lò sấy" Đông Dương
>> Nơi nào lạnh giá khủng khiếp nhất thế giới?
Có rất nhiều nơi trên Trái đất này mà câu thành ngữ “nóng như đổ lửa” thật chẳng ngoa chút nào. Thời trước, khi thầy trò Đường Tam Tạng tới Hoả Diệm Sơn, họ được chứng kiến sự khốc liệt của nắng nóng thì cho đến tận thế kỷ XXI này, lại có thêm ngày càng nhiều các Hoả Diệm Sơn như thế.
41,1 độ C là trời... đã mát
Nói chung, trên Trái đất, nhiệt độ ban ngày cao nhất thường xảy ra tại các vùng sa mạc. Từ tháng 12 đến tháng 2, nhiệt độ cao nhất thường ở
Vùng đất đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là Dallol Depression tại
Nhiệt độ ngoài trời luôn dao động ở mức 48 độ C, khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy cơ thể bừng bừng và mất nước. Tuy nhiên, nắng gắt không phải là điều khủng khiếp duy nhất ở Dallol Depression. Người dân ở đây lại thường xuyên cảm nhận thấy những chấn động đáng sợ của Trái đất. Thêm vào đó, còn có một vài ngọn núi lửa sẵn sàng ở tư thế phun trào để huỷ diệt cuộc sống.

Dallol Depression.
Nếu Thung lũng chết ở (Death Valley) nằm giữa bang
Nhiệt độ ở đây có thể đạt khoảng 50 độ C. Vùng này cũng giữ kỉ lục về địa điểm nóng nhất thế giới trong thời gian dài nhất. Trong 43 ngày liên tục từ 6/7 đến 17/8/1917, nhiệt độ thung lũng này luôn giữ ở mức 48 độ C. Thế nhưng, đây lại là một địa điểm thu hút khách du lịch rất lớn vì đó là một khu vườn quốc gia của Mỹ. Khi đến đây, chớ có quên mang theo nước nếu không muốn bỏ mạng lại cho bầy kền kền đói bay lơ lửng trên đầu.
Ngoài châu Phi, nếu muốn xem mồ hôi của mình nhiều đến đâu, bạn có thể ghé thăm vùng Tirat Tavi ở
Lybia: Trứng chín trên đường, lạc đà có bầu vì... cát
Trên thực tế, kỷ lục về nóng được ghi lại vào năm 1922 tại một trạm khí tượng ở El Azizia (Lybia), một vùng đất thuộc sa mạc Sahara. Ngày 13/9/1922, nhiệt độ ở đây đạt mức 57,8 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ này chỉ là nhiệt độ của bầu khí quyển khi nhiệt kế được đo để cách mặt đất 1,6m, chứ nhiệt độ trên mặt đất có thể đạt đến 66 độ C.
66 độ C nóng đến mức nào? Thông thường trứng sẽ chín ở nhiệt độ khoảng 64 độ C. Như vậy, nếu đặt một quả trứng xuống đường vào lúc đó, trứng sẽ chín.

Bão cát nóng khủng khiếp ở El Azizia - Libia.
Lybia nằm ngay sát xích đạo và 90% diện tích là sa mạc. Đây là một trong những quốc gia nóng nực, khô hạn nhất thế giới. Có nhiều nơi mà hàng thập kỷ nay không có lấy nổi một giọt mưa. Ở những vùng cao nguyên, mưa rào cũng chỉ 5 đến 10 năm mới xuất hiện một lần. Chẳng hạn, tại Uweinat, trận mưa rào lần cuối cùng là vào tháng 9/1998.
Khí hậu ở đây chịu ảnh hưởng của sa mạc phía
Một lượng lớn cát bụi được đem đến khu vực phía nam Sahara, thậm chí đến cả Đại Tây Dương. Ở khu vực thủ đô Novakchott của Mauritania thường xảy ra hiện tượng mưa cát. Điều nguy hiểm hơn nữa là gió này thoắt ẩn thoắt hiện, không biết lúc nào tới nên có thể làm nền nhiệt độ tăng đột ngột thêm 20 độ C trong chỉ 2 giờ.
Cháy rừng, khô hạn, lở tuyết và chết người
Theo các chuyên gia y tế, chịu đựng và vượt qua nổi thời tiết cực nóng còn khó hơn rất nhiều là thời tiết cực lạnh. Trong khi cơ thể có thể điều chỉnh ở nhiết độ rất thấp bằng cách đòi hỏi nhiều năng lượng thì sự khử nước và những vụ đột quị do nóng là những vấn đề rất nghiêm trọng có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ.
Trong đợt nóng cao điểm năm 2003 ở châu Âu, khoảng 33.000 người đã chết. Người ta không thể hình dung nổi rằng một nước như Bulgaria, nhiệt độ cũng ngất ngưởng ở mức 45 độ C. Cũng do thời tiết khô hạn, lửa bùng lên và thiêu trụi 10% diện tích rừng của Bồ Đào Nha và làm cho các sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy và tạo nên những vụ lở tuyết khủng khiếp và lũ lụt hoành hành khắp đất nước.

Thung lũng chết.
Điều nguy hiểm nhất là nóng thường kéo theo khô hạn. Tại các vùng đất như
Chẳng có quạt Ba Tiêu thần kỳ
Khi trái đất ngày càng phải hứng chịu những hậu quả của hiệu ứng nhà kính thì việc nóng lên là tất yếu. Nhưng với những người dân theo đạo Hồi với bộ quần áo nhiều tầng lớp và chiếc khăn hijab trên đầu, điều đó hoàn toàn bình thường vì đã bao đời nay, họ đã quen với điều đó. Tôn giáo và đức tin là sức mạnh giúp họ vượt qua cái nóng.
Máy lạnh là một giải pháp tốt cho việc chống nóng, nhưng không phải “quạt Ba Tiêu” thần kỳ. Nhiều người dân ở Mali, Ethiopia, Ấn Độ, Pakistan không thể bỏ ra một số tiền lớn để trang bị cho nhà mình máy lạnh và “nuôi” nó cả năm trời. Ngay cả ở Lybia, khi mà giờ đây rất nhiều nhà đã có máy lạnh nhưng chiếc máy hiện đại đó rất có thể gây hại nghiêm trọng đến cho sức khoẻ khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời cách nhau quá xa. Thêm nữa, chẳng có điều hoà nhiệt độ nào “điều hoà” nổi cái thứ gió nóng rẫy ghibli. Do đó, người dân ở đây cũng thường chỉ dám chống nóng bằng cách sử dụng điều hoà một lúc, sau đó lại tắt đi.

El Azizia.
Đối với người Ấn Độ, họ thường xây nhà với trần rất cao, tường nhà khá mỏng và những cửa sổ gỗ thật lớn và thấp. Thường thì hệ thống thông gió được thiết kế sát trần để giảm nhiệt lượng. Trẻ con ở đây rất hay được mẹ cho tắm bùn để chống nóng. Mặt khác, quần áo ở đây thường được làm bằng sợi cotton mỏng, làm bay hơi mồ hôi nhanh. Năm ngoái, chính quyền Ấn Độ thậm chí còn cấp phát cho 8.000 cảnh sát các bộ quần áo thiết kế mỏng đặc biệt, lại có mùi thơm quyến rũ của hoa hồng để “át” mùi của cơ thể khi phải làm việc cật lực giữa thời tiết nóng nực.
Thế nhưng, điều mà ai cũng thấy là dù thế nào đi chăng nữa, chẳng có giải pháp chống nóng nào thực sự là hiệu quả. Do đó, điều tốt nhất để không có thêm những Hoả Diệm Sơn mới lúc này là kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Mà đó chắc chắn không phải công việc dễ dàng gì.
Thế Dương