Nữ cán bộ chuyên trách không mỏi chân, chùn bước
GiadinhNet - Trong thành tích của xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, Nghệ An) có sự đóng góp không nhỏ của chị Phan Thị Mai.
Từ nhiều năm nay, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên luôn được đánh giá cao trong việc hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ. Trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của người cán bộ chuyên trách dân số - chị Phan Thị Mai. Chị là một điển hình được vinh danh trong công tác KHHGĐ và là tấm gương làm tốt công tác dân vận.
Đọc nhiều, học nhiều để có cách làm hay
Sinh năm 1983 ở vùng trung du Nghệ An, tốt nghiệp đại học Luật năm 2006 nhưng một thời gian sau, cái "duyên" làm dân số đã đến với chị Mai. "Những ngày đầu mới bước vào nghề, tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng" - chị kể. Ngoài việc đọc và học các tài liệu về dân số, chị Mai tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Trung tâm DS - KHHGĐ huyện và Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Nghệ An tổ chức.
![]() |
|
Chị Phan Thị Mai (đầu tiên từ bên phải) tại Hội thi cán bộ chuyên trách dân số giỏi của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: H.H |
Mỗi tuần, mỗi tháng chị đều lên kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, tư vấn tập trung vào chủ đề phù hợp với những vấn đề "nóng bỏng" ở địa phương. Phương châm của chị là việc tuyên truyền phải "mưa dầm thấm lâu", “đi từng nhà, rà từng đối tượng”, vừa tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi, vừa hướng dẫn hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động mô hình CLB Gia đình hạnh phúc, Gia đình không sinh con thứ 3. Chị cũng không quên nêu những minh chứng cụ thể, sinh động về những tấm gương đẻ ít, đẻ thưa, nuôi dạy con tốt để yên tâm phát triển kinh tế.
Chị Mai tâm sự: Dẫu lắm thăng trầm, gian truân, đối mặt với không ít những tình huống khó xử, song chị luôn tâm niệm động lực lớn nhất cho chị là được làm việc có ích cho xã hội.
Khoa học, kiên trì và tận tâm
Chừng ấy thời gian làm dân số, không ít lần chị Mai đã gặp phải "ca khó" khi đối tượng "ra mặt" xua đuổi, né tránh... Nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, chị đã làm cho bà con dần dần hiểu, tin và thực hiện đúng. Món quà lớn với chị không phải hiển hiện bằng vật chất mà chính là hạnh phúc của những gia đình nhờ sinh ít con xây dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
"Hơn ai hết, người làm công tác vận động phải nắm chủ trương cho sâu sát, hiểu thực tế, gắn bó và chia sẻ với những khó khăn của nhân dân. Muốn làm được điều đó thì ngoài sự năng động, nhạy bén còn cần phải kiên trì, nhẫn nại và khéo léo" - nữ cán bộ chuyên trách trẻ tuổi chia sẻ.
Hồ Hà
