Nữ luật sư với biệt danh "tấm lá chắn thép" bảo vệ trẻ em đã làm gì để góp tiếng nói trong vụ bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong
GiadinhNet – Nữ luật sư đã không ít lần trăn trở, suy tư nhiều đêm và phải bật khóc khi chứng kiến nhiều hình ảnh đau lòng về cái chết thương tâm của bé V.A.
Dù sự việc xảy ra được gần 3 tuần nhưng vụ bé gái V.A (SN 2012) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết vẫn đang là "tâm điểm nóng" của dư luận, thậm chí ngày càng phẫn nộ khi biết thêm nhiều tình tiết mới của vụ án.
Là một luật sư, lại công tác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em nhiều năm tại TPHCM, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, Phó Chủ nhiệm CLB tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương đã không ít lần trăn trở, suy tư nhiều đêm và phải bật khóc khi chứng kiến nhiều hình ảnh đau lòng về cái chết thương tâm của bé V.A.
Người ta đặt cho Luật sư Ngọc Nữ rất nhiều biệt danh ấn tượng: "Lá chắn thép" bảo vệ trẻ em, cứu tinh của những người kém may mắn, nữ luật sư bảo vệ trẻ em bằng cả trái tim hay "người mẹ" của những đứa trẻ bị xâm hại... nhưng ngoài đời thực thì bà luôn gần gũi như mẹ hiền.
Kiến nghị bắt và khởi tố người bố
Trên Pháp luật và bạn đọc, LS Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ, bà nhận được thông tin khi sự việc đã quá muộn vì khi bà đang ở Hà Nội dự Đại hội Liên đoàn Luật sư toàn quốc thì bé V.A mất. Gia đình của bé V.A có người biết bà chuyên phụ trách những vụ bạo hành lạm dụng trẻ em nên đã tìm mọi cách để liên lạc, nhưng mãi đến thứ 2 ngày 27/12, bà mới có mặt ở TP.HCM. Được gia đình bé V.A tin tưởng mời làm Luật sự bảo vệ quyền lợi cho bé và gia đình, ngay lập tức bà đã làm thủ tục gửi cho cơ quan chức năng và được cấp giấy bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé V.A.
Sau khi tiếp nhận vụ án và tìm hiểu đầy đủ thông tin qua báo chí, lời khai người nhà và phía cơ quan công an, bà nhận định người bố cũng có dấu hiệu phạm tội không thể để lọt được nên đã lập tức kiến nghị bắt và khởi tố anh ta.
Kiến nghị thay đổi tội danh của "dì ghẻ" từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người"
Ngay sau khi bố đẻ bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái cùng người tình bị bắt tạm giam và bị khởi tố, LS Trần Thị Ngọc Nữ đại diện cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xem xét, thay đổi tội danh khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" và làm rõ hành vi "đồng phạm", "che dấu tội phạm" hay "chủ mưu" của Nguyễn Kim Trung Thái đối với cái chết của bé gái 8 tuổi, Cafebiz cho hay.
Miệt mài rà soát từng tình tiết nhỏ nhất để thu thập bằng chứng
Những ngày vừa qua và ngay cả những ngày đầu năm mới 2022, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ vẫn đang miệt mài đọc từng trang tài liệu, rà soát từng tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án để làm những gì tốt nhất có thể cho bé gái 8 tuổi và gia đình.
Trên Công an nhân dân, nữ luật sư cho hay, vết thương trên trán của bé khâu đã lành, còn vết thương ở vai bị đánh bằng roi mây mưng mủ, như vậy là vết thương đã cũ. Có nghĩa là người cha phải biết con gái mình bị đánh. "Tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn, vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ, mà để con bị hành hạ đến tử vong. Về ý thức chủ quan, người cha phải biết con gái bị đánh, người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái", luật sư Ngọc Nữ bức xúc.
Theo luật sư Ngọc Nữ, hôm đấy vào buổi sáng bà nhận được một cuộc điện thoại, người này nói: "Cô qua đây con cho cô coi cái này, cô đừng có xỉu nhé". Camera tại căn hộ quay được cảnh bé 8 tuổi bị đánh dã man. "Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều", luật sư Ngọc Nữ xúc động, bật khóc.
Quyết định thuận tình ly hôn giữa mẹ bé V.A. là bà H. và Nguyễn Kim Trung Thái ghi: "Bà H. được quyền chăm sóc, giáo dục con chung; vì quyền lợi của con khi cần thiết, một trong hai bên có quyền yêu cầu thay đổi hoặc nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con". Tuy nhiên, Nguyễn Kim Trung Thái ngăn cản không cho mẹ bé gặp con gái. Vì không phát hiện ra việc bé bị hành hung nên mẹ bé không biết là cô ấy có thể làm đơn đòi lại quyền nuôi dưỡng con gái.
Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội "Giết người"; Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 16 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 17 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 17 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.