Vụ án cháu bé 8 tuổi bị người tình của bố đánh tử vong: Nhiều gia đình vẫn còn tư tưởng "thương cho roi, cho vọt"
GiadinhNet - Cái chết của bé N.T.V.A (8 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TPHCM) tử vong do bị người tình của bố bạo hành khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Câu hỏi được đặt ra, nguyên nhân nào khiến tình trạng trẻ em bị bạo hành liên tục gia tăng trong thời gian qua?
Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố ruột cháu A), Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, người tình của Thái) để điều tra về tội "Hành hạ người khác". Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2021, do dịch bệnh tại TP HCM diễn biến phức tạp nên cháu A học online, Trang được ông T giao nhiệm vụ kèm cháu học.
Trong quá trình kèm cháu A học, Trang nhiều lần đánh con của người tình. Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để tiện "dạy" cháu A. Quá trình đánh cháu A, roi mây bị gãy nên Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục hành hạ cháu.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 22/12, Trang kèm cháu A học và dùng cây gỗ đánh đánh cháu nhiều lần trong khoảng 30 phút. Khi thấy cháu A có những biểu hiện bất thường, người dân địa phương cùng Thái mới vội đưa cháu đến viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả pháp y xác định cháu bị phù phổi cấp, gãy một số xương sườn và trên người có nhiều vết bầm.
Có thể nói, đây không phải là vụ bạo hành trẻ dẫn đến tử vong đầu tiên ở nước ta. Trước đó, tại Hà Nội ít nhất đã xảy ra hai vụ tương tự. Một vụ đã được đưa ra xét xử với mức án nghiêm khắc nhất dành cho các đối tượng bạo hành trẻ; vụ còn lại vừa có kết luận điều tra, chờ ngày xét xử.

Chân dung người cha độc ác và người tình
Theo luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại trong đó có thể kể đến các nguyên nhân như: Nhiều người vẫn còn có tư tưởng giáo dục là "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Do vậy, người lớn vẫn quen sử dụng bạo lực trong giáo dục khiến việc sử dụng bạo lực trong quá trình giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa của trẻ em diễn ra tương đối phổ biến trong xã hội.
Nhiều bậc cha mẹ, thầy cô giáo thiếu kỹ năng sống, thiếu kỹ năng giáo dục, không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến việc khi tiếp xúc với trẻ em thì mất bình tĩnh, đã sử dụng bạo lực để áp đặt ý chí của mình đối với trẻ em dẫn đến gây thương tích, thậm chí thiệt mạng trẻ em.
Hiện nay, việc giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, để trẻ em nhận thức về Quyền trẻ em và cách thoát hiểm trong những tình huống có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại chưa đạt hiệu quả. Việc giáo dục kỹ năng vẫn mang tính chất chung chung, chưa đi vào thực chất dẫn đến kém hiệu quả trong việc phòng vệ, bảo vệ của trẻ em. Pháp luật quy định rất nhiều cơ quan tổ chức có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ trẻ em nhưng không có quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức dẫn đến chồng chéo, thiếu cơ chế phối hợp, khi sự việc xảy ra thì không biết quy trách nhiệm cho ai dẫn đến khó khăn lúng túng trong việc bảo vệ trẻ em.
Đặc biệt, văn hóa phương Đông là duy tình, khi sự việc xảy ra thì thường giải quyết bằng tình cảm, theo kiểu "đóng cửa bảo nhau" mà không đưa ra pháp luật dẫn đến tình trạng bạo hành, xâm hại diễn ra nhiều lần, kéo dài mà không đưa đến cơ quan chức năng. Nhiều người vẫn còn tư duy theo kiểu "đèn nhà ai nhà ấy rạng". Họ coi việc cha mẹ đánh con là chuyện cá nhân của người ta, không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư nên khi thấy hàng xóm đánh con, trẻ em bị xâm hại thì nhiều người vô cảm cho rằng không phải chuyện của mình.
"Khi xã hội càng phát triển văn minh thì các quyền con người, quyền công dân cần được ghi nhận đầy đủ mà trước tiên là quyền trẻ em. Đồng thời với việc ghi nhận quyền thì cần xây dựng cơ chế chính sách, các biện pháp đảm bảo để thực hiện quyền và quy định áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi xâm hại quyền trẻ em. Khi để trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại thì trách nhiệm đầu tiên là của cha mẹ, của thầy cô giáo, của những người thân thích đối với trẻ em và của chính quyền địa phương", luật sư Cường chia sẻ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nhiều gia đình vẫn còn tư tưởng "thương cho roi cho vọt"
Cũng theo luật sư Cường, với những trẻ em sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha, thiếu mẹ, trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, trẻ em nghèo là những đứa trẻ dễ bị tổn thương. Những đứa trẻ đó cần phải được thống kê, được kiểm soát, được hỗ trợ giúp đỡ và tạo điều kiện trong cuộc sống, điều kiện về học tập và được bảo vệ bởi các thiết chế xã hội.
Những đứa trẻ dễ bị tổn thương như vậy thì phải có sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương. Nếu địa phương nào để xảy ra những trẻ em đặc biệt như vậy bị bạo hành xâm hại thì phải truy trách nhiệm người đứng đầu, truy trách nhiệm đối với cán bộ phụ trách, cán bộ chuyên môn. Có quy định chặt chẽ, rõ ràng về trách nhiệm phải về thẩm quyền như vậy thì mới đạt hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị bạo hành, bị xâm hại.
Bạo lực, bạo hành trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Dưới góc độ pháp lý thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật tùy vào tính chất mức độ của hành vi, vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ phải chịu chế tài hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong vụ án cháu bé 8 tuổi bị bạn gái của bố bảo hành đến mức tử vong thì đây là hành vi rất tàn nhẫn, rất đáng lên án. Hành vi đánh đập cháu bé đến mức gãy hỏng cả roi mây, sau đó tiếp tục dùng thân cây, khúc gỗ đánh cháu bé đến chết cho thấy sự tàn nhẫn, ác độc của người phụ nữ này. Hành vi này không chỉ là hành hạ mà còn có thể là hành vi cố ý gây thương tích, thậm chí giết người.
Việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 (BLHS 2015) chỉ là bước đầu của vụ án này. Rất có thể trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người" để xử lý đối với người đã sát hại cháu bé.
"Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ mà còn là trách nhiệm của cơ quan, đoàn thể, của chính quyền địa phương và của cả cộng đồng. Để giảm thiểu các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em thì cần phải rèn luyện kỹ năng cho các em và cho những người chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.
Cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Quyền trẻ em, cách thức thực hiện quyền trẻ em và nâng cao trách nhiệm của cơ quan đoàn thể, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa thì mới giảm thiểu được các hành vi trẻ em bị bạo hành, xâm hại", luật sư Cường phân tích.
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền
Pháp luật - 1 giờ trướcNguyễn Thanh Hải từng rêu rao “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.
Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 9 giờ trướcNguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 1 ngày trước"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa
Pháp luật - 1 ngày trướcTối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.