Theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty, tất cả các nhân viên nữ tham gia chiến dịch phải khỏa thân để chụp ảnh trang trí hóa đơn nhằm khẳng định lợi ích của sản phẩm và tính minh bạch của công ty. Ngoài ra, công ty này còn đang lên một chương trình quảng cáo khác, đó là tận dụng vẻ đẹp hình thể của cánh mày râu để tôn vinh sản phẩm.
Không chỉ YuzhUralkhlebtorg, một doanh nghiệp khác ở thành phố St.Petersburg đã yêu cầu các nữ công nhân ở độ tuổi 20-30 tham gia chụp ảnh nude để... sản xuất lịch. Phần lớn chị em đồng ý tham gia dự án nude.
Trào lưu nude để quảng cáo sản phẩm đang nở rộ ở Nga.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda, bộ lịch của công ty trên được trang trí bằng bức ảnh 13 phụ nữ trong trạng thái eva, trong đó có bốn người nắm giữ vị trí chủ chốt trong công ty.
Để thực hiện những bộ lịch mát mẻ như vậy, công ty phải bỏ ra không ít tiền là4.000 USD chỉ riêng cho việc chụp hình. Mỗi bộ lịch như vậy có giá 150 USD.
Trong khi số các doanh nghiệp Nga đang “thỏa sức” thu lợi từ những bức ảnh nude thì ở Anh, chiêu quảng cáo này bị lên án kịch liệt. Mới đây, loạt ảnh quảng cáo bán nude của hãng dệt may Mỹ American Apparel vừa bị giới chức Anh tuýt còi.
Bộ ảnh quảng cáo cho loại áo choàng có mũ của hãng American Apparel xuất hiện trên bìa sau tạp chí Vice, một ấn phẩm dành cho độc giả từ 18 đến 34 tuổi ở Anh. Người mẫu có gương mặt khá trẻ, dường như chưa quá 16 tuổi. Trong một bức ảnh, cô mặc chiếc áo chùm đầu không kéo khóa và một bên ngực lộ ra quá nửa.
Một độc giả đã phàn nàn với Cơ quan Tiêu chuẩn quảng cáo (ASA) rằng, loạt ảnh đó quá phản cảm và không phù hợp. Hãng thời trang Mỹ American Apparel thừa nhận loạt ảnh quảng cáo thuộc kiểu bán nude, song không nghĩ nó có thể gây phản cảm trong công chúng Anh đến vậy.
Theo Funreports/ Báo Đất Việt