Nước mắt tang thương ngày tưởng nhớ 10 năm các nạn nhân động đất, sóng thần Ấn Độ Dương

Thứ sáu, 14:30 26/12/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Hôm nay khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm các nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần Ấn Độ Dương 26/12/2004.

Its been 10 years since a massive tsunami struck 14 countries bordering the Indian Ocean.

Ngày 26/12/2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ richter ngoài khơi vùng biển phía tây Indonesia đã gây ra một cơn sóng thần cao khoảng 30 m, tàn phá nặng nhiều khu vực ven bờ của các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka và Somali.

More than 230,000 people were killed in the disaster.

Nó cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người và làm hàng trăm nghìn người mất tích ở 14 quốc gia Ấn Độ Dương, trong đó Indonesia là nước chịu tổn thất lớn nhất với 126.741 người chết, 93.285 người mất tích và thiệt hại tài sản ước tính 4,5 tỷ USD. 

ty

10 năm đã qua, hôm nay khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần Ấn Độ Dương 26/12/2004. Các buổi lễ tưởng niệm chính  bắt đầu vào sáng ngày hôm nay, bắt đầu từ Aceh, Indonesia - nơi chịu hậu quả nặng nề nhất rồi Thái Lan (đặc biệt là Phuket và Khao Lak). Sri Lanka và một số thủ phủ của liên minh châu Âu cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần trong ngày này. 

Tại thành phố Banda, thủ phủ tỉnh Aceh, Indonesia hàng ngàn người đã có mặt trong buổi lễ tưởng nhớ nạn nhân động đất/sóng thần tại Nhà thờ Lớn được xây dựng từ thế kỷ 19, một trong số ít những công trình trụ lại được sau đại thảm họa 10 năm trước.

Tại thành phố Banda, thủ phủ tỉnh Aceh, Indonesia hàng ngàn người đã có mặt trong buổi lễ tưởng nhớ nạn nhân động đất/sóng thần tại Nhà thờ Lớn được xây dựng từ thế kỷ 19, một trong số ít những công trình trụ lại được sau đại thảm họa 10 năm trước.

Những phụ nữ Hồi giáo ở Indonesian cầu nguyện hàng giờ để tưởng niệm 10 năm sóng thần tại nhà thờ Hồi giáo lớn Baiturrahman ở Banda Aceh, Indonesia, 25/12/2014. Ảnh: Xinhua

Những phụ nữ Hồi giáo ở Indonesian cầu nguyện hàng giờ để tưởng niệm 10 năm sóng thần tại nhà thờ Hồi giáo lớn Baiturrahman ở Banda Aceh, Indonesia, 25/12/2014.

Một người phụ nữ Aceh đã khóc trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân sóng thần.

Một người phụ nữ Aceh đã khóc trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân sóng thần.

Nỗi mất mát quá lớn và chưa thể nguôi ngoai dù thảm họa đã qua đi được 10 năm.

Những người theo đạo Phật ở Indonesia cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương tại một ngôi mộ tập thể ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 25/12/2014 - một ngày trước lễ kỷ niệm lần thứ 10 của thảm họa.

Những người theo đạo Phật ở Indonesia cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương tại một ngôi mộ tập thể ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 25/12/2014 - một ngày trước lễ kỷ niệm lần thứ 10 của thảm họa.

Người phụ nữ thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân. 

Ấn Độ Dương, sóng thần, kỷ niệm

Tên của các nạn nhân được ghi lại tại Bảo tàng Sóng thần Aceh.

Ở Ấn Độ, trẻ em cầu nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Nagapattinam, nơi có hơn 6.000 người thiệt mạng.

Ấn Độ, trẻ em cầu nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Nagapattinam, nơi có hơn 6.000 người thiệt mạng. 

Tại Sri Lanka, các nghi lễ tôn giáo được tổ chức để tưởng nhớ 35.000 người đã mất trong thảm họa tại quốc gia này.

Tại Sri Lanka, các nghi lễ tôn giáo được tổ chức để tưởng nhớ 35.000 người đã mất trong thảm họa tại quốc gia này. 

Tashmila Ushanthi, Sri Lanka – người may mắn sống sót sau thảm họa khốc liệt, bây giờ đã 20 tuổi đưa một chiếc bè làm bằng lá dừa thả xuống Ấn Độ Dương để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa sóng thần cách đây mười năm.

Tashmila Ushanthi, Sri Lanka – người may mắn sống sót sau thảm họa khốc liệt, bây giờ đã 20 tuổi đưa một chiếc bè làm bằng lá dừa thả xuống Ấn Độ Dương để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa sóng thần cách đây mười năm.

Tashmila đã mất đi người cha thân yêu của mình khi làn sóng khổng lồ ập đến phá hủy tất cả mọi thứ, bao gồm cả ngôi trường yêu quý của cô.

Tashmila đã mất đi người cha thân yêu của mình khi làn sóng khổng lồ ập đến phá hủy tất cả mọi thứ, bao gồm cả ngôi trường yêu quý của cô.

Ấn Độ Dương, sóng thần, kỷ niệm

Lễ tưởng niệm cũng được tổ chức tại Thái Lan, nơi có hơn 5.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 2.000 khách du lịch nước ngoài. Trong ảnh, những người lính Thái Lan trong lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa kép 2004 tại Khao Lak, Phang Nga.

Một người phụ nữ đang cầu nguyện trên một bức tường tưởng niệm hiển thị tên của các nạn nhân trong đợt sóng thần ngày 26/12/ 2014 tại Ban Nam Khem, Thái Lan.

Một người phụ nữ đang cầu nguyện trên một bức tường tưởng niệm hiển thị tên của các nạn nhân trong đợt sóng thần ngày 26/12/ 2014 tại Ban Nam Khem, Thái Lan.

Một người đàn ông trèo lên đài tưởng niệm sóng thần tại Ban Nam Khem, ngày 26/12/2014 để đặt hoa bên cạnh một tấm bảng đề tên vợ ông - người đã bị giết chết trong trận sóng thần năm 2004.

Một người đàn ông trèo lên đài tưởng niệm sóng thần tại Ban Nam Khem, ngày 26/12/2014 để đặt hoa bên cạnh một tấm bảng đề tên vợ ông - người đã bị giết chết trong trận sóng thần năm 2004.

Người dân cũng đến đặt hoa, treo những chiếc chuông nhỏ nguyện cầu cho các nạn nhân tại “bức tường thảm họa kép” ở bãi biển Mai khao, Phuket, Thái Lan.

LD

Ý kiến của bạn
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.