Nuôi con thần đồng: Vừa mừng, vừa lo
Giadinh.net - Sự kiện cô bé Elise Tan - Roberts, 2 tuổi, được Hiệp hội những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới (MENSA) công nhận là thành viên trẻ tuổi nhất khiến nhiều người thán phục. Tuy nhiên, các thần đồng nhí đang đặt ra những bài toán không hề dễ cho các bậc phụ huynh cũng như các nhà giáo dục.
Tài năng xuất chúng của Elise
Daniel Boettcher, phóng viên của hãng tin BBC tại Anh đã phải thốt lên kinh ngạc: "Cô bé quá thông minh!" khi thực hiện cuộc phỏng vấn Elise hôm 30/4. Cô bé vừa tròn 2 tuổi, 4 tháng, 2 tuần đến từ vùng Edmonton, bắc London (Anh) có thể kể tên 35 thủ đô, nhận diện khối hình học, đánh vần hoàn chỉnh bảng chữ cái tiếng Anh và đếm đến 10 bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chị Louise - mẹ của Elise cho biết, chị cảm nhận được sự đặc biệt của cô con gái ngay từ khi chào đời. "Cô bé luôn chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh một cách thực sự say sưa. 5 tháng biết gọi bố, 8 tháng biết đi. Hàng ngày, chúng tôi giật mình với những điều Elise nói ra mà không hiểu nó học được ở đâu. Chẳng có phụ huynh nào muốn nhồi nhét vào đầu con mình tên 35 thủ đô trên thế giới khi nó mới 2 tuổi" - chị Louise tâm sự - "Đôi khi, chúng tôi cũng cảm thấy rất lo lắng về sự khác thường của con bé. Lúc đó, vợ chồng tôi thường không biết nên cử xử thế nào".
Trước Elise, năm 2007, Georgia Brown - một thần đồng đến từ Aldershot, Hampshire (Anh) cũng đã trở thành thành viên nữ trẻ tuổi nhất của Mensa với chỉ số IQ là 152 điểm. Lúc đó Georgia mới chỉ 2 tuổi 9 tháng 6 ngày. Tuy nhiên, Georgia vẫn nhiều hơn 6 ngày tuổi so với Ben Woods của những năm 1990, người nắm giữ kỉ lục là thành viên trẻ tuổi nhất của Mensa khi mới 2 tuổi 9 tháng.
Nỗi lo lắng của cha mẹ các thần đồng

Việc Elise không được chấp nhận vào học tại các trường học chính quy là điều vẫn thường xảy ra với những thần đồng nhí. Mikhail Ali ở thành phố Leeds (Anh) trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của Mensa khi mới 3 tuổi vào năm 2005 cũng đã bị các trường học từ chối cho nhập học lớp 1 vì cho rằng "cậu bé chưa sẵn sàng về tinh thần và tâm lý".
Đối diện với những thách thức trong việc định hướng phát triển cho các thần đồng nhí. Năm 1991, Hiệp hội Mensa tại Mỹ đã phải xây dựng chương trình "Chăm sóc trẻ thần đồng: Hướng dẫn dành cho phụ huynh" với lập luận rằng, "các bậc phụ huynh này gặp phải những thách thức hiếm có khi nuôi con, bởi lũ trẻ có thể học cực tốt hoặc cực tệ tại trường học do khó hòa đồng với bạn bè".
Theo giáo sư Joan Freeman, người có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, gia đình của cô bé Elise cũng như gia đình của nhiều các thần đồng khác sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra con đường phát triển hợp lý nhất cho con họ. Nhưng việc phát hiện và tạo điều kiện để các em được phát triển theo đúng năng lực của mình là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết.
Nhi Anh (Tổng hợp)