Ở nhà trồng 1 loại cây 'quý như vàng' thơm như hoa, ông nông dân nhẹ nhàng kiếm 2 tỷ đồng

| Xu hướng

Với suy nghĩ "tấc đất tấc vàng", lão nông U70 dành dụm tiền bạc để mua đất trồng cây. Nhờ trồng vườn cây đẹp như phim, ông nông dân này phát tài 2 tỷ/năm.

Hành trình "bẻ lái" trồng cây kiếm tiền tỷ

Xuất thân từ nông thôn nhưng ông Trần Văn Khuông (68 tuổi) luôn quyết tâm làm giàu nhờ nông nghiệp. Chính câu chuyện về hành trình làm giàu trên vùng đất khó của một lão nông U70 ở Đắk Mil, Đắk Nông đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Dân Việt, ông Trần Văn Khuông đã mạnh dạn đưa giống cây ăn trái, cây đặc sản miền Tây trồng trong vườn, thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Ở nhà trồng 1 loại cây

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nam Định nhưng năm 1998 ông Khuông vào huyện Đắk Mil, Đắk Nông lập nghiệp.

Thời điểm mới khởi nghiệp ở vùng đất mới, ông Khuông luôn suy nghĩ "tấc đất tấc vàng" nên lão nông này đã dành dụm tiền bạc để mua gần 20 ha đất rẫy và ấp ủ ước mơ phát triển sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất đầy nắng gió.

"Khu vực xã Đắk Gằn chủ yếu là sỏi đá cằn cỗi, địa hình đồi dốc nên việc canh tác nông nghiệp chẳng mấy dễ dàng với những người chưa có kinh nghiệm. Thời gian đầu, gia đình tôi chỉ trồng các loại cây hoa màu như đậu, bắp, mì, năng suất thấp nên thu nhập mang lại không đáng kể", ông Khuông chia sẻ với Dân Việt.

Dù thời gian đầu kinh tế còn khó khăn nhưng không nản lòng, năm 2001, ông quyết định khăn gói xuống các tỉnh miền Tây để học hỏi cách phát triển cây ăn trái của bà con vùng sông nước.

Kể từ khi vào miền Tây học hỏi và đã tìm hiểu mô hình mới ông Khuông nhận thấy nhiều loại cây ăn trái gồm: Xoài 3 mùa, xoài Đài Loan xanh, xoài Đài Loan đỏ, xoài Úc, xoài Thái, na và mít Thái không chỉ cho năng suất cao mà còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Đi thực tế và thấy loại cây này hiệu quả, ông quyết tâm khởi nghiệp với giống cây này. Với tâm thế làm giàu bằng được ngày trở về Tây Nguyên, ông đã mua giống các loại cây ăn trái nói trên từ các tỉnh miền Tây và bắt tay vào trồng.

Ở nhà trồng 1 loại cây

Vườn xoài của gia đình ông Trần Văn Khuông quả sai quanh năm cho thu nhập tốt. Ảnh: Báo Dân Việt.

Sau một thời gian chăm chỉ làm vườn, lão nông này đã trồng xen 28 loại cây ăn trái và các cây công nghiệp như mít, xoài, chôm chôm, na, cà phê, tiêu, sầu riêng, chanh, nhãn, dừa... trên diện tích gần 20 ha.

Vừa chăm chỉ làm ăn lại không ngừng sáng tạo, áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất, nhờ đó mỗi năm ông thu thu hoạch khoảng 100 tấn mít, 10-15 tấn na, khoảng 90 tấn xoài các loại,...

Ông Khuông cho biết, có những năm giá xoài tăng lên tới 48.000 đồng/kg, giúp kinh tế gia đình ông ngày một ổn định.

Để vườn cây phát triển tốt lão nông này còn xây dựng hồ chứa nước 3.000 m2 và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình.

Với hồ chứa nước lớn nên ông Khuông tận dụng mặt nước hồ chứa, ông đã mua các giống cá trê, cá chép, cá trắm, cá trôi, cá diêu hồng, cà mè, cá rô phi,... về nuôi.

Nhờ vậy, mỗi năm ông thu nhập từ 250-300 triệu đồng từ việc bán cá. Ngoài ra, ông còn kết hợp chăn nuôi heo, gà, vịt xiêm, tạo nguồn thu nhập đa dạng cho gia đình.

Nhờ nắm vững phương phát trồng cây dân xen chăn nuôi, ông Khuông tiết lộ, tổng thu nhập trung bình của gia đình ông đạt từ 1,8-2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc, ông thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Ở nhà trồng 1 loại cây

Không chỉ làm giàu cho gia đình và bản thân, ông Khuông còn tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương.

Đáng chú ý, nhiều năm nay, ông còn cung cấp giống cây ăn trái cho nhiều hộ dân địa phương, giúp nâng cao chất lượng nông sản và hỗ trợ hàng chục gia đình nghèo bằng cây giống, con giống và kỹ thuật chăm sóc, giúp các hộ dân tăng năng suất, thoát nghèo.

Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp trên vùng đất khó, ông Khuông tiết lộ: "Khi canh tác trên vùng đất có nhiều đá, bà con không nên sử dụng nhiều phân hóa học, mà nên dùng phân gà đã qua chế biến và phân vi sinh.

Phương pháp này giúp cây phát triển xanh tốt quanh năm và cho trái ngọt. Đối với lân lâm thao, khi sử dụng, không được pha vào phân khác và chỉ bón một lần mỗi năm. Mặt khác, trước khi trồng cây, người dân nên khử trùng hố để tránh nhiễm vi khuẩn vào rễ cây".

Mô hình triển khai cũng thành công

Ông Cao Đức Nguyên, Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn, huyện huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết dù là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Trần Văn Khuông không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và luôn đi đầu trong việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Ông đã mạnh dạn đưa các loại cây ăn trái đặc sản miền Tây lên trồng tại vùng đất mới.

Vì vậy, hầu như mô hình nào ông triển khai cũng thành công. Ông còn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nhiều hội viên Hội Người cao tuổi trong xã, góp phần nâng cao năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ở nhà trồng 1 loại cây

Trước đó cũng có ông nông dân ở miền Tây mỗi năm thu 1 tỷ đồng nhờ trồng măng cụt, mít ruột đỏ, nhãn Ido, vú sữa Hoàng Kim...

Lớn lên trong gia đình thuần nông, sống nhờ vào trồng lúa nên nhiều năm trời, thu nhập của gia đình ông Nguyễn Việt Bằng, 55 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long chỉ đủ ăn.

"Tôi rặt nông dân, từ nhỏ tới lớn lên rồi cưới vợ có con chỉ gắn bó với cây lúa. Lập gia đình, vợ chồng tôi chỉ có 5 công đất (5.000m2) làm lúa. Có vụ trúng, vụ thất nên chỉ đủ ăn chứ không thể khá lên. Từ năm 2000, tôi quyết định lên vườn trồng cây ăn trái", ông Bằng chia sẻ với Vietnamnet.

Chỉ nhờ chăm chỉ trồng cây ông Bằng cho biết mỗi năm "bỏ túi" 1 tỷ đồng tiền lãi từ trồng cây ăn quả và tiền cho thuê 2ha đất trồng lúa.

Thấy hiệu quả bước đầu từ trồng mít ruột đỏ, ông càng có thêm động lực, đồng thời nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc mít ruột đỏ tốt hơn.

Với những gì đóng góp cho địa phương, ông Nguyễn Việt Bằng từng được bình chọn là 1 trong 100 gương mặt nông dân của cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.

Trúc Chi (t/h)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chi tiết về chế độ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội tại Hà Nội năm 2026

Chi tiết về chế độ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội tại Hà Nội năm 2026

Xu hướng -

GĐXH - Nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Với lượng hồ sơ đăng ký mua nhà luôn ở mức cao, nhiều người băn khoăn: "Chế độ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay được quy định như thế nào? Những ai thuộc diện ưu tiên và cách tính ra sao?"

Đồ chơi squishy gây sốt trở lại, điều gì khiến món đồ chơi mềm dẻo này được chú ý?

Đồ chơi squishy gây sốt trở lại, điều gì khiến món đồ chơi mềm dẻo này được chú ý?

Xu hướng -

GĐXH - Squishy từng là trào lưu được giới trẻ yêu thích trong giai đoạn 2017–2019. Sau gần 7 năm, món đồ chơi này trở lại trong năm 2026 với diện mạo mới, mẫu mã đa dạng, từ những món đồ quen thuộc như bánh, phô mai, xà phòng đến các nhân vật dễ thương như gấu, bạch tuộc...

Đồ ăn, thức uống 'siêu dài' trở thành xu hướng mới, giới trẻ tò mò

Đồ ăn, thức uống 'siêu dài' trở thành xu hướng mới, giới trẻ tò mò

Xu hướng -

GĐXH - Từ những món ăn, thức uống quen thuộc, nhiều cửa hàng đang tạo sức hút bằng cách biến tấu kích cỡ vượt xa thông thường như “trà điếu cày”, bánh tart trứng siêu dài... Hình thức độc đáo khiến món đồ uống trở thành lựa chọn check-in được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trào lưu làm đẹp nở rộ, không ít người 'tiền mất, tật mang' vì gửi niềm tin sai chỗ

Trào lưu làm đẹp nở rộ, không ít người 'tiền mất, tật mang' vì gửi niềm tin sai chỗ

Xu hướng -

GĐXH - Ngày càng nhiều người có nhu cầu làm đẹp để tự tin hơn, từ chỉnh sửa đường nét khuôn mặt, cải thiện vóc dáng đến trẻ hóa cơ thể. Tuy nhiên, khi thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh, không phải ai cũng biết cách lựa chọn cơ sở và phương pháp phù hợp. Có những người tìm đến bác sĩ không phải để làm đẹp thêm, mà để khắc phục hậu quả từ những lần can thiệp trước đó.

Bỏ qua tự ti về ngoại ngữ, nhiều người trẻ đưa nông sản Việt ra thế giới chỉ bằng chiếc điện thoại

Bỏ qua tự ti về ngoại ngữ, nhiều người trẻ đưa nông sản Việt ra thế giới chỉ bằng chiếc điện thoại

Xu hướng -

GĐXH - Từng nghĩ xuất khẩu là cuộc chơi của những doanh nghiệp nghìn tỷ với đội ngũ nhân sự bắn tiếng Anh như "gió", thế nhưng nhiều bạn trẻ xuất thân từ "tay ngang" đã chứng minh điều ngược lại. Bằng sự chân thành, tinh thần dám nghĩ dám làm và trợ thủ đắc lực là chiếc điện thoại thông minh, họ đang ngày đêm mang nông sản, hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.