Obama chính thức tuyên bố kế hoạch rút quân tại Iraq

| Bốn phương

Tổng thống Barack Obama đã thông báo kế hoạch rút hầu hết quân đội Mỹ tại Iraq vào cuối tháng 8/2010. Trong bài phát biểu tại một đơn vị lính thuỷ đánh bộ, ông nói “sứ mệnh chiến đấu” của Mỹ tại Iraq sẽ chính thức kết thúc vào thời điểm này.

Tuy nhiên, khoảng 50.000 trong số 142.000 quân Mỹ hiện nay sẽ vẫn ở lại để hỗ trợ quân đội Iraq và bảo vệ các lợi ích của Mỹ, rồi sẽ rút đi vào cuối năm 2011.

Tổng thống Mỹ đề cao kế hoạch rút quân nhưng cũng không quên cảnh báo: "Iraq vẫn chưa được an toàn, và còn rất nhiều ngày khó khăn phía trước”.

Trước đó, Obama nói rằng, ông sẽ hoàn thành việc rút quân Mỹ trong vòng 16 tháng kể từ khi nhậm chức tổng thống. Hồi đầu tháng này, ông đã thông qua việc tăng thêm 17.000 quân Mỹ tới Afghanistan, và nói số quân này dự kiến tới Iraq nhưng đổi hướng vì “những yêu cầu an ninh khẩn cấp hơn”.

Trong bài phát biểu tại trại Lejeune, một căn cứ lính thuỷ đánh bộ tại Bắc Carolina, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đội ngũ an ninh quốc gia của ông đã đưa ra “chiến lược mới” cho những liên quan của Mỹ tại Iraq.

Obama tuyên bố sứ mệnh chiến đấu của quân Mỹ tại Iraq sẽ kết thúc trong vòng 18 tháng tới.

Chiến lược này thừa nhận giải pháp lâu dài tại Iraq là chính trị và những quyết định quan trọng nhất về tương lai nước này do người Iraq đưa ra. “Chúng tôi đơn giản hiểu rằng, Mỹ không thể tách Iraq ra khỏi những ưu tiên khác, chúng ta đang đối mặt với trọng tâm ở Afghanistan, Pakistan; chúng ta cần giảm bớt gánh nặng với quân đội, và tái thiết cơ cấu kinh tế, cùng nhiều thách thức khác chúng ta sẽ gặp”.

Ông Obama khẳng định, toàn bộ quân Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011 theo khuôn khổ một thoả thuận đã ký giữa hai nước năm ngoái. Tổng thống Mỹ cũng đề cao sự đóng góp của quân đội đã phục vụ tại Iraq sáu năm qua. "Cám ơn sự hy sinh của tất cả, chúng ta sẽ để Iraq lại cho người Iraq, chúng ta bắt đầu công việc kết thúc chiến tranh”.

Nói trực tiếp về người Iraq, ông Obama cho biết “họ là một dân tộc vĩ đại” đã bền bỉ chịu đựng và nhanh chóng vượt qua bạo lực, khủng bố, xung đột giáo phái. Ông tuyên bố: "Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và sự hy sinh to lớn của dân tộc Iraq dành cho đất nước, chúng tôi hoàn toàn chuyển giao trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước cho người Iraq”.

Ngoài Iraq, về chính sách Trung Đông, Obama nói: “Giờ đây, Mỹ sẽ theo đuổi những nguyên tắc và duy trì cam kết với mọi quốc gia trong khu vực, sẽ gồm cả Iraq và Syria”.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, Đại sứ mới của Mỹ tại Iraq sẽ là Christopher Hill, nguyên trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ với Triều Tiên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bình luận, kế hoạch này là “tin tức tốt” vì nó là dấu hiệu chấm dứt chiến tranh, nhưng kêu gọi cần xác định sứ mệnh rõ ràng cho số quân còn ở lại.

Các nghị sĩ Cộng hoà, kể cả Thượng nghị sĩ John McCain, từng là đối thủ của Obama trong cuộc tranh cử Tổng thống - đều ủng hộ kế hoạch rút quân nhưng nhấn mạnh tới yêu cầu ổn định tình hình ở Iraq.

Theo Việt Nam Net

phuoclong
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.