Obama tuyên chiến với giới đầu cơ dầu mỏ
Giadinh.net - Thượng nghị sỹ Barack Obama, hôm qua, cho biết nếu được chọn làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông sẽ nâng cao sức chiến đấu của chính phủ trong việc kiểm soát các nhà đầu cơ dầu mỏ - một trong những yếu tố ông Obama cho là nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu tăng cao.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ cho biết, hiện nay đang tồn tại một khái niệm gọi là “lỗ thủng chính sách”, điều này cho phép các nhà đầu cơ Mỹ tăng giá xăng dầu bên ngoài khuôn khổ quy định của chính phủ.
Hôm thứ 6 tuần trước, giá dầu đạt mức 135 đô la/thùng, gần gấp đôi giá dầu thời điểm này cách đây 1 năm.
“Kế hoạch của tôi sẽ hoàn toàn bịt chặt lỗ hổng này và khôi phục lại những nguyên tắc cơ bản. Đó sẽ là một phần trong kế hoạch của tôi để giảm thiểu những khó khăn mà các gia đình đang gặp phải, và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.
Tất nhiên, ông Obama cũng không quên quay sang tấn công đối thủ John McCain của Đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng, nguyên nhân dẫn tới vụ bê bối đầu cơ dầu mỏ xảy ra ở Mỹ năm 2001 chính là Cựu Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Phil Gramm, người hiện nay là cố vấn kinh tế của ông McCain.
Theo điều tra gần đây nhất của hãng Reuters, tỉ lệ ủng hộ hiện nay của cử tri Mỹ dành cho ông Obama tiếp tục tăng cao, lần đầu đầu tiên đạt mức trên 10%. Có vẻ như những chính sách xã hội mới tập trung vào các tầng lớp trung lưu và người nghèo đang dần khẳng định vị trí số 1 của ông Obama cho chiếc ghế tổng thống tháng 11.
Nói cách khác, những yếu tố mang tính thay đổi được thể hiện rõ ràng trong sách lược tranh cử của ông Obama, trong khi đó ông McCain tỏ ra vẫn trung thành với những chính sách vốn có.
Hải Minh (Theo CNN)