Obama và Clinton - Hai đối thủ về chung một chiến tuyến

| Bốn phương

Giadinh.net - Thượng nghị sỹ Hillary Clinton sẽ có một buổi vận động tranh cử vào tuần tới cùng ứng cử viên tổng thống Obama, đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau, kể từ khi ông Obama tuyên bố chiến thắng trước bà Clinton ngày 3/6.

Nếu như cách đây vài tuần, hai Thượng nghị sỹ đứng cạnh nhau trong thế đối đầu, chỉ trích nhau, thì ngày 27/6 tới sẽ là thời điểm ông Obama và bà Clinton bắt tay nhau để đứng về một chiến tuyến đối đầu với ứng cử viên tổng thống John McCain của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng việc cùng tham gia vận động tranh cử không đồng nghĩa với việc ông Obama đã quyết định chọn bà Clinton cho vị trí Phó tướng (chạy đua vào chiếc ghế Phó Tổng thống), bởi bà Clinton chỉ là một trong những người đang nằm trong danh sách các ứng cử viên Phó tướng của ông Obama. Rất có thể tuần sau nữa, ông Obama sẽ lại cùng với một trong các ứng cử viên Phó tướng khác vận động tranh cử.

Có 2 lý do quan trọng nhất cho sự tái hợp này. Nguyên nhân thứ nhất chính là tính thống nhất trong Đảng Dân chủ. Kể từ khi chính thức chiến thắng bà Clinton trong cuộc chạy đua được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử bầu cử sơ bộ ở Mỹ, ông Obama, bà Clinton và tất cả những người trong Đảng Dân chủ hiểu rằng cách duy nhất để chiến thắng trong Tổng tuyển cử tháng 11 là xây dựng lại khối đoàn kết vốn đã sứt mẻ sau cuộc chiến “huynh đệ”.

Nếu không, 18 triệu cử tri ủng hộ bà Clinton sẽ quay sang ủng hộ ông McCain, đồng nghĩa với việc Đảng Dân chủ sẽ tự dâng chiếc ghế Tổng thống cho Đảng Cộng hòa. Đó là lý do tại sao trong bài phát biểu tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống, bà Clinton đã phải ngay lập tức kêu gọi những người ủng hộ mình hãy ủng hộ cho ông Obam, người mà vài ngày trước đó còn là đối thủ của bà.

Nguyên thứ 2 chính là tính thử nghiệm. Hiện nay danh sách Phó tướng của ông Obama là tương đối dài, và bản thân ông cũng đang phân vân giữa việc chọn bà Clinton hay chọn một người hoàn toàn khác. Bản thân các thành viên Đảng Dân chủ cũng có những ý kiến trái chiều về việc có nên chọn bà Clinton hay không, bất chấp một thực tế rõ ràng là bà Clinton có thể đem lại rất nhiều lợi thế ở những bang quan trọng buộc phải thắng vào tháng 11.

Sau ngày 27/6 tới, ông Obama sẽ có thể biết dư luận đánh giá ra sao về “tấm vé trong mơ” tạm thời này, và từ đó có thể so sánh với các ứng cử viên phó tướng khác. Đây chính là một bước đi khéo léo nhằm tiết kiệm thời gian khi mà thời điểm tổng tuyển cử đang đến rất gần.

Theo điều tra gần đây, sự giận dữ cũng như ghét bỏ ông Obama của những người ủng hộ bà Clinton đang có phần lắng dịu. Và nếu ông Obama có không chọn bà Clinton làm phó tướng đi chăng nữa, dư luận cũng nhìn thấy sự đoàn kết cần phải có trong Đảng Dân chủ qua sự kiện này, một lợi thế quan trọng trên con đường hướng về Nhà Trắng của Thượng nghị sỹ Barack Obama.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.