Obama và McCain "cãi nhau" vì Iran

| Bốn phương

Giadinh.net - Vụ Iran thử tên lửa vừa qua không chỉ là mối lo của đương kim Tổng thống Mỹ George W. Bush, mà nó còn khiến "cuộc chiến" giữa hai ứng cử viên Tổng thống vào tháng 11 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Thượng nghị sỹ Barack Obama của Đảng Dân chủ hôm qua đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao triệt để với Iran, trong khi Thượng nghị sỹ John McCain của Đảng Cộng hòa thì cảnh báo gay gắt việc nhượng bộ đối với quốc gia vừa tiến hành 2 vụ thử tên lửa.

Phản ứng của hai ứng cử viên Tổng thống có thể coi là sự thể hiện đường lối ngoại giao sau này của mỗi người, ông Obama có xu hướng tìm kiếm sự thay đổi trong chính sách hiện nay, còn ông McCain thì theo đuổi chính sách của ông Bush là sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Iran phải chịu những nguy cơ cấm vận kinh tế triệt để, đồng thời các biện pháp ngoại giao mở ra các kênh đối thoại. Bằng cách này chúng ta có thể tránh được những xung đột và tạo cơ hội cho Iran thay đổi hành vi của mình”, ông Obama nói.

Ngoài ra, ứng viên Obama còn khẳng định “thật không may những biện pháp ngoại giao triệt để đã không xuất hiện nhiều năm qua”.

Ngay lập tức, ông McCain lên tiếng chỉ trích gay gắt quan điểm này và cho rằng hướng đi của ông Obama là hết sức “thơ ngây và nguy hiểm”.

“Hợp tác với các nước Châu Âu là cách duy nhất để giải quyết nguy cơ từ Iran. Đó không phải là một sự thỏa thuận đơn cực mà là một chính sách ngoại giao đa cực. Những tham vọng nguy hiểm từ Iran với thế giới cần có nỗ lực quốc tế  để giải quyết một cách triệt để”, ông McCain phát biểu.

Việc xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa tại Châu Âu hiện nay của ông Bush cũng được ông McCain coi là một trong các biện pháp hiệu quả nhất, bất chấp việc Ba Lan từ chối đề nghị của Mỹ đặt 10 quả tên lửa tại Ba Lan – mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch Lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Như vậy, sự khác biệt về các chính sách giữa hai ứng cử viên càng ngày càng rõ nét, không chỉ trong phong cách tranh cử. Và những biến động phức tạp của thế giới chính là bài thử tốt nhất mà người Mỹ có thể sử dụng để chọn ra vị tổng thống tiếp theo cho mình.

Sơn Nguyên (Theo SHM)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.