Obama và McCain - Mỗi người một phong cách

| Bốn phương

Giadinh.net - Cả hai đều chung quyết tâm chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng mỗi người lại chọn cho mình một phong cách riêng để tiến đến chiến thắng của mình.

Khi mà chỉ còn 4 tháng nữa để làm những gì tốt nhất có thể, trước khi người Mỹ quyết định ai sẽ là Tổng thống mới, điểm chung duy nhất của hai ứng cử viên đến từ hai đảng đối lập là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chính là ở việc mở rộng các chiến dịch và xây dựng phong cách cho riêng mình. Nếu được bầu, cả hai đều sẽ lập “kì tích”: Obama là tổng thống da màu đầu tiên, còn McCain sẽ là tổng thống già nhất nhiệm kì 1 trong lịch sử nước Mỹ. Và cũng chính từ đây, điểm khác biệt bắt đầu xuất hiện rõ nét.

Obama, Thượng nghị sỹ nhiệm kì đầu tiên đến từ Illinois, mới 46 tuổi. Với sự trẻ trung và tài ăn nói của mình, Obama luôn xuất hiện tại các sự kiện lớn thu hút hàng nghìn người, sử dụng các kĩ năng hùng biện mà các nhà chính trị cho là “hoàn hảo” và nhận được những lời đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.

Như một minh tinh màn bạc mỗi khi xuất hiện, Obama luôn tạo cho người nghe một cảm giác gần gũi, và đặc biệt rất “thư thái” trong cách trả lời câu hỏi. “Obama là một nhà vận động tranh cử tuyệt vời, vì ông ấy yêu quý mọi người một cách thông thái nhất”, nhà hoạch địch chiến lược cao cấp David Axelrod của ông Obama nhận xét. “Ông ấy luôn thân thiện dù đứng ở bất kì nơi đâu, với mọi đối tượng tham dự. Luôn đam mê trong từng câu nói và có thể lôi kéo đám đông theo mình”.

So với Obama, “Thượng nghị sỹ tóc bạc” John McCain đến từ Arizona năm nay đã 71 tuổi lại được đánh giá là rất thích nói đùa, nhưng lại có nhiều phát biểu khiến chính những người hoạt động tranh cử cho mình phật ý. Xu hướng của ông McCain là phát biểu trong những khán phòng nhỏ và rất thích những trao đổi theo kiểu hai chiều với các phóng viên trên xe ô tô hay với những người tham dự tại các căn phòng hội đồng thành phố.

Trong khi Obama luôn tỏ ra gần gũi với đám đông cử tri thì McCain lại thích không khí trang trọng trong các khán phòng nhỏ.

Có thể thấy phong cách “bình dân” của Obama trái ngược hẳn với phong cách “trang trọng” của McCain. Nhưng phong cách nói chuyện và tiếp xúc đám đông không phải là điểm khác biệt duy nhất, mà điều này còn thể hiện ở cách tổ chức tranh cử.

Obama luôn thành công rực rỡ với việc thu hút tiền tài trợ, tương tự như việc ông có thể thu hút người nghe chật kín sân vận động. Ông chi tiền một cách tập trung nhất vào những bang quan trọng, với sự giúp đỡ của hơn 1000 cộng sự và một mạng lưới các văn phòng trên khắp nước Mỹ.

Julian Zelizer, giáo sư sử học và các vấn đề cộng đồng tại Đại học Princeton, nhận xét: “Obama thực sự là một hình mẫu lý tưởng cho một ứng cử viên mang tính cải tổ. Bộ máy chính trị của ông ấy hiện nay là quá trơn tru”. Bằng chức cho nhận xét này chính là các sự kiện luôn thành công rực rỡ và ông Obama luôn thể hiện được bản thân và thông điệp tới người nghe.

Trái lại, ông McCain hiện nay ít đô la hơn và ít người ủng hộ hơn, ít ra là theo kết quả của tất cả các cuộc thăm dò dư luận, bất chấp việc ông McCain đang đẩy nhanh huy động tài trợ cũng như thuê thêm nhân lực. Cộng sự của ông McCain hiện nay chỉ có khoảng 250-300 người. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng điểm yếu của ông McCain nằm ở tính vận hành trong cả bộ máy tranh cử chứ không phải là số lượng, giống như không dưới một lần ông McCain bỏ rơi các hãng tin tức.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, ông McCain vẫn là một người có kinh nghiệm thực sự trên chính trường. Và có nhiều vấn đề mà các nhà phân tích cho rằng Obama tỏ ra lúng túng như vấn đề về Iraq. Chính vì điều này mà tuần trước ông Obama đã phải tổ chức một cuộc họp kéo dài 1 ngày để thể hiện rõ quan điểm của mình về vấn đề Iraq, khẳng định ông đang cố gắng học hỏi nhiều hơn từ những sai lầm của mình.

Chỉ còn 4 tháng để chinh phục Nhà Trắng. Do đó, bất chấp các kết quả thăm dò gần đây nghiêng về ông Obama, mọi thứ có thể vẫn sẽ thay đổi vào phút cuối.

Hải Minh (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.