Obama xây dựng gói cứu trợ kinh tế 1.000 tỉ USD

| Bốn phương

Giadinh.net - Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama cảnh báo rằng, nền kinh tế Mỹ có nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2009 và lần đầu tiên đề xuất những bước đi chi tiết hơn với gói cứu trợ trị giá khoảng 1.000 tỉ USD nhằm kích thích nền kinh tế.

Trong cuộc phỏng vấn được cho là kĩ lưỡng nhất kể từ khi thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hôm 4/11, ông Obama đã đưa ra một kế hoạch xây dựng các công trình công cộng được cho là lớn nhất trong vòng 50 qua.

Ông Obama bày tỏ mong muốn xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, sửa đường, xây cầu, và giúp các chuyên gia y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

“Chính phủ chúng ta đang trả một hóa đơn năng lượng lớn nhất thế giới. Chúng ta cần nâng cấp các tòa nhà liên bang, thay thế hệ thống lò sưởi cũ, và lắp đặt các bóng đèn tiết kiệm điện”, ông Obama nói trên kênh NBC.

Nổi bật lên là việc ông Obama liên tục nhắc lại rằng “Mọi thứ sẽ xấu hơn trước khi trở nên tốt hơn” như một cách khẳng định tình hình khó khăn của nước Mỹ hiện nay, và đồng thời ám chỉ đến một gói kích thích khổng lồ có thể lên tới 1.000 tỉ USD sẽ được thông qua trong thời gian tới.

Nói về việc ba công ty sản xuất xe ô tô lớn nhất nước Mỹ là Ford, General Motors, và Chrysler đứng trên bờ vực phá sản, ông Obama tuyên bố điều này là không thể chấp nhận được và sẽ vận động quốc hội thông qua gói cứu trợ 15 tỉ USD ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Obama cũng không quên nhấn mạnh rằng, nếu 3 người đứng đầu 3 tập đoàn trên không thể làm gì với gói cứu trợ 15 tỉ USD, họ nên từ chức. Ông cũng thúc giục các nhà sản xuất xe hơi của Mỹ tập trung vào việc sản xuất các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và chạy bằng năng lượng sạch.

Hải Minh (Theo The Times)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.