Olympic Bắc Kinh đạt kỉ lục người xem truyền hình

| Bốn phương

Giadinh.net - Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết Olympics Bắc Kinh trở thành kì Thế vận hội được phát sóng rộng rãi nhất trong lịch sử, với hơn một nửa 1,3 tỉ dân số Trung Quốc xem trực tiếp lễ khai mạc.

Việc thu hút thành công khán giả xem truyền hình không chỉ giúp IOC tin tưởng hơn vào thành công của các kì Olympic sau này, mà còn giúp IOC chứng minh sự đúng đắn trong việc chọn Trung Quốc làm nước đăng cai, quyết định vốn gây nhiều tranh cãi kể từ khi được công bố.

Timo Lumme, Giám đốc tiếp thị và truyền hình của IOC cho biết, theo dự tính đến khi kết thúc Olympic Bắc Kinh, lượng phát sóng trên TV và Internet sẽ cao gấp 3 lần Thế vận hội Athens 2004. “Tổng số lượt người xem trên toàn thế giới có thể vào khoảng 1,2 tỉ người, đồng nghĩa với việc lợi nhuận toàn cầu cũng sẽ tăng”, ông Lumme cho biết.

Chỉ tính riêng Trung Quốc, đã có 842 triệu người xem lễ khai mạc, và hơn 1 tỉ người xem ít nhất một môn thể thao.

Tại Mỹ đã có hơn 40 triệu người xem kình ngư Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 8 để trở thành vận động viên Olympic xuất sắc nhất trong lịch sử.

Tất nhiên, IOC cũng sẽ thu lời được khoảng 2,6 tỉ đô la từ việc tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Turin 2006 và mùa hè Bắc Kinh 2008. Dự tính lợi nhuận sẽ tăng lên đạt mức 3,9 tỉ đô la cho thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 và mùa hè ở London 2012.

Hải Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.