'Ông hoàng nhạc miền Tây' đổi đời nhờ một bài hát, U60 sống sung túc bên vợ con
Suốt 30 năm qua, nam ca sĩ này vẫn được xem là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero bởi chất giọng trầm ấm, ngọt ngào.
Chế Thanh sinh năm 1967 trong một gia đình gốc nghệ sĩ cải lương . Cha anh là soạn giả Thái Quốc Nam, mẹ là nghệ sĩ cải lương kiêm trưởng đoàn Bạch Hoa Liên, còn anh trai cũng là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Chính vì lẽ đó, nam ca sĩ thừa hưởng tài năng của gia đình từ nhỏ, tập trung phát triển sự nghiệp nghiêm túc.
Sau khi học hết THPT, Chế Thanh thi vào trường Nghệ thuật sân khấu khóa 4 cùng với Nhật Cường, Hoàng Sơn... Năm 1990, anh giành Huy chương vàng khi tham gia "Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc". Nhờ thành tích này, Chế Thanh bắt đầu chuyển từ cải lương sang nhạc bolero. Đây cũng như bước ngoặt của cuộc đời giúp Chế Thanh nổi tiếng đình đám.

Chế Thanh nổi tiếng cả nước vào những năm 1990.
Trong một lần thu âm cho một hãng đĩa, Chế Thanh tình cờ gặp Tư Lợi - cha của nhạc sĩ Minh Vy. Tại đây, Chế Thanh được mời góp giọng trong album Mưa bụi 2. Thời điểm này, Mưa bụi đang là sản phẩm âm nhạc được nhiều người yêu mến.
Nhận lời hát ca khúc Em hãy về đi của nhạc sĩ Mộng Long, Chế Thanh nổi tiếng chỉ sau một ngày. Nam ca sĩ từng kể: "Sau khi phát hành Mưa bụi 2, tối hôm đó tôi hát ở rạp Lao Động, vừa nghe tên Chế Thanh, khán giả vỗ tay nhiệt tình. Bấy giờ, tôi là ca sĩ trẻ, đâu ai biết nhưng nhờ sự lan tỏa khủng khiếp của ca khúc mà khán giả biết đến tôi".
Sau thành công của Mưa bụi, Chế Thanh tiếp tục ghi dấu ấn qua các ca khúc như Vầng trán suy tư, Tình đã bay xa, Gánh tương tư, Gõ cửa trái tim… Trong đó, ca khúc gắn liền với đỉnh cao sự nghiệp của nam ca sĩ là bài hát Nhẫn cỏ cho em của nhạc sĩ Vinh Sử. Nhờ những ca khúc này, khán giả đặt cho Chế Thanh danh xưng "ông hoàng nhạc sến miền Tây".
Nhiều năm qua, Chế Thanh vẫn miệt mài làm nghề chăm chỉ. Bên cạnh ca hát và kinh doanh, anh còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò giám khảo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
Ngoài sự nghiệp vẻ vang, giọng ca "Mưa bụi" còn được biết đến với cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng. Anh hạn chế tối đa việc chia sẻ chuyện gia đình trên truyền thông, giữ cho tổ ấm của mình tránh xa những thị phi và bàn tán không cần thiết.

Chế Thanh vẫn miệt mài làm nghề ở tuổi 58.
Chia sẻ tại chương trình Tâm đầu ý hợp, Chế Thanh xuất hiện cùng bà xã. Được biết cả hai có với nhau 3 người con. Nam ca sĩ bày tỏ trân trọng tình cảm của người vợ có chồng là nghệ sĩ, chịu nhiều áp lực trong tình cảm vì có nhiều fan nữ, công việc đi diễn nhiều nơi nên vợ ở nhà lo toan mọi chuyện.
Anh cũng không quên dành những lời yêu thương, ghi nhận tình cảm mà người vợ từ thủa hàn vi cho đến lúc đỉnh cao sự nghiệp đã luôn ở bên chia sẻ.
Ở tuổi U60, Chế Thanh có cuộc sống sung túc, bình yên bên gia đình trong cơ ngơi hoành tráng tại Phú Quốc lẫn TP.HCM. Anh tiết lộ mỗi tháng ở TP.HCM 2 tuần và ở Phú Quốc 2 tuần. Cơ ngơi tại Phú Quốc còn là nơi cất giữ nhiều kỷ vật trong chặng đường làm nghệ thuật của Chế Thanh.

Nam ca sĩ bên vợ và con gái Thuỷ Tiên.
Bên cạnh đó, niềm vui của giọng ca 6X là con gái Thuỷ Tiên theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Nếu như Chế Thanh hát bolero, thì Thủy Tiên lại hát nhạc trẻ như Pop, Dance hoặc R&B.
Sau hơn 30 năm làm nghề, nam ca sĩ hạnh phúc khi có tổ ấm viên mãn, khán giả yêu thương. Đó cũng là động lực để Chế Thanh không ngừng cố gắng, miệt mài cống hiến cho đến hôm nay, dù bản thân đã có tuổi.

'Thần đồng' sở hữu loạt ca khúc triệu view, vừa trở thành đại sứ ở tuổi 13
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcỞ tuổi 13, ngôi sao nhí này để lại dấu ấn trong lòng khán giả vì chứng minh bản lĩnh đa tài khi chinh phục nhiều lĩnh vực từ ca hát, MC, người mẫu, khiêu vũ.

Hòa Minzy chuyển 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An, nhiều nghệ sĩ khác cũng hỗ trợ
Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trướcCác nghệ sĩ Hòa Minzy, Erik, Diệp Lâm Anh thể hiện nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An đang gồng mình chống lũ.

MC Ngô Mai Phương VTV báo tin vui ở tuổi 28
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcMC Ngô Mai Phương VTV vừa sinh con gái thứ hai tên Lipu. Gia đình cô hiện có 2 con, cuộc sống hạnh phúc bên chồng tiến sĩ.

Phản ứng của bà xã khi 'ông trùm phim Độc đạo' 7 năm đóng vai đi tù
Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trướcDiễn viên Vĩnh Xương - ông trùm Quân 'già' trong "Độc đạo" nói từ năm 2018 đến nay toàn được các đạo diễn giao vai không đi tù thì 'toi'.

Người phụ nữ đặc biệt của Tuấn Hưng: Quá khứ vất vả, sẵn sàng bán nhà vì con
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcCa sĩ Tuấn Hưng nhiều lần chia sẻ, mẹ chính là người phụ nữ đặc biệt và quan trọng nhất cuộc đời anh.

Bí ẩn diễn viên 'Tây du ký' sở hữu 2 căn cước với 2 tên gọi
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcNam diễn viên đình đám của "Tây du ký" 1986 được cấp hai căn cước công dân với hai tên gọi khác nhau suốt nhiều năm khiến công chúng không khỏi bất ngờ và tò mò.

Cô đào cải lương 2 lần suýt chết vì tai nạn, giờ bệnh tật, phải làm thuê đủ nghề
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcTừng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu, phim truyền hình, nữ nghệ sĩ này đang có cuộc sống chật vật với nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Chuyện chưa kể về nữ ca sĩ lấy 'Bão' làm tên đệm
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcGây ấn tượng không chỉ bởi giọng hát nội lực mà nữ ca sĩ có cái tên 'lạ' Bão Ngọc còn từng bước ghi tên mình vào trái tim khán giả và giành giải Ấn tượng của chương trình Điểm hẹn tài năng 2025.

'Thần đồng sân khấu' diễn vở kịch thiếu nhi kinh điển, U70 ở trọ, chẳng vợ con
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcTừng là nghệ sĩ nổi tiếng thập niên 1990, có cát-xê cao nhưng nghệ sĩ này lại chọn an phận với cuộc sống không nhà cửa, vợ con ở tuổi 66.

Khán giả mệt mỏi khi Trấn Thành liên tục khóc tại show 'Em xinh say hi'
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcViệc Trấn Thành liên tục rơi nước mắt trong show giải trí âm nhạc “Em xinh say hi” một lần nữa khiến nam MC vướng vào tranh cãi.

Cảm động lễ tang họa sĩ Lê Thiết Cương
Câu chuyện văn hóaHọa sĩ Lê Thiết Cương rời cõi tạm lúc 18h55 ngày 17/7, hưởng thọ 64 tuổi, tang lễ được tổ chức từ 9h30 sáng nay (21/7) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.