Phần Lan: Thắt chặt kiểm soát vũ khí sau vụ thảm sát
Giadinh.net - Hai vụ thảm sát làm 19 người thiệt mạng xảy ra trong vòng chưa đầy 1 năm. Điều này buộc Chính phủ Phần Lan, hôm qua, phải tuyên bố xem xét lại hệ thống Luật sở hữu vũ khí nóng của nước này.
Kẻ gây ra vụ thảm sát trường học hôm thứ 3 là Matti Juahani Saari, 22 tuổi, chỉ một ngày sau khi tên này được cảnh sát triệu tập thẩm vấn do tung lên mạng Internet các video bạo lực tự quay. 10 sinh viên đã thiệt mạng và Saari tự sát rồi chết trong bệnh viện.
Điều đáng nói là vụ thảm sát này cách một vụ thảm sát khác chưa đầy 1 năm, làm 9 người thiệt mạng tại một trường trung học ngay thủ đô Helsinki, với những điểm tương đồng giữa hai kẻ cuồng sát.
“Những gì đã xảy ra tại trường học ở Kauhajoki thực sự là đau buồn. Chính phủ Phần Lan sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí và sự khác nhau giữa súng trường đi săn và súng ngắn cầm tay”, Tổng thống Tarja Halonen phát biểu tại cuộc họp báo ở
Bà Halonen thừa nhận rằng đi săn tuy là sở thích truyền thống của người dân Phần Lan, nhưng lại là nguyên nhân của việc có quá nhiều vũ khí nóng trong dân cư.
Ở Phần Lan, có tới 1,6 triệu đơn vị vũ khí chính thức được đăng kí sở hữu, bên cạnh lượng vũ khí nóng khác chưa đăng kí hoặc sử dụng bất hợp pháp, trong tổng số khoảng 5 triệu dân. Tuy vậy, tỉ lệ tội phạm ở nước này là khá thấp trên thế giới.
Sau vụ thảm sát năm ngoái, một kế hoạch thay đổi độ tuổi sở hữu súng từ 15 lên 18 tuổi đã được chính phủ Phần Lan đưa ra, nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực.
Sơn Nguyên (Theo The Times)