Philippines cấm ghép thận cho người nước ngoài

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua, các quan chức Y tế của Philippines đã chính thức tuyên bố lệnh cấm vĩnh viễn người nước ngoài cấy ghép thận tại quốc gia này.

Đây là hành động của Chính phủ Philippines, nhằm ngăn chặn nguy cơ nước này sẽ trở thành trung tâm thị trường buôn bán nội tạng người trái phép ở Châu Á.

Trong nhiều năm qua, báo chí Philippines đã liên tục đưa tin về tình trạng người dân, đặc biệt là dân nghèo bán nội tạng của mình cho người nước ngoài. Một lệnh cấm tạm thời liên quan đến việc cấy ghép thận cho người nước ngoài đã được đưa ra gần đây.

Tuy nhiên gần đây, hai nguồn cung cấp thận lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Pakistan tiến hành các biện pháp mạnh tay để đẩy lùi việc buôn bán nội tạng cơ thể, điều này khiến các nhà chức trách Philippines lo ngại rằng, người nước ngoài có thể sẽ quay trở lại quốc gia này để tìm kiếm nguồn thận.

Ông Francisco Duque, Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết: "Khi mà nhu cầu cấy ghép nội tạng cho người nước ngoài ngày càng tăng, người nghèo luôn là đối tượng đầu tiên bị lạm dụng. Việc buôn bán bất kì bộ phận nào của cơ thể là không thể chấp nhận được, chúng tôi phải ngăn chặn điều đó". Lệnh cấm trên sẽ không áp dụng cho người nước ngoài, nếu người cho và nhận chứng minh được họ có cùng huyết thống.

Năm ngoái, Philippines có tổng cộng 500 ca ghép thận cho người nước ngoài, chủ yếu từ Nhật Bản, Châu Âu và Trung Đông. Giá của mỗi quả thận vào khoảng 4.760 đô la. Bà Esperanza Cabral, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, cho biết, năm ngoái, chỉ tính riêng 3 ngôi làng ở Đông Nam Thủ đô Manila đã có 109 người bán thận cho thị trường đen, nhiều người đã phải nhập viện sau đó vì tai biến hậu phẫu do việc phẫu thuật chui.

Hà My (Theo AP)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Tiêu điểm -

Theo một báo cáo của S&P Global Ratings công bố ngày 25/8, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng toàn cầu và đẩy mạnh mua vàng để bổ sung dự trữ của ngân hàng trung ương. Đây được xem là một phần trong nỗ lực nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.