Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV

| Y tế

GiadinhNet - Theo đại diện CDC Hà Nội, phim “Lửa ấm” phát sóng lúc 21h trên kênh VTV1 khiến dư luận hoang mang về việc phơi nhiễm HIV một cách dễ dàng.

Chiều 24/11, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, bà Lã Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) đã thông tin về một số hoạt động ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ người nhiễm HIV, nhân kỷ niệm tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (tháng 12 hằng năm).

Tại buổi họp, bà Lan cho rằng, phim "Lửa ấm" phát sóng lúc 21h trên kênh VTV1 đang khiến dư luận hoang mang về việc phơi nhiễm HIV dễ dàng, nội dung tuyên truyền về nhiễm HIV đang vô cùng sai lệch.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV - Ảnh 2.

Bà Lã Thị Lan – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) cho rằng, phim “Lửa ấm” phát sóng lúc 21h trên kênh VTV1 khiến dư luận hoang mang về việc phơi nhiễm HIV một cách dễ dàng.

Bà Lan thẳng thắn: "Trong tập 36 phát sóng gần đây, trong lúc nhân vật Hoàng vô tình cứu một bệnh nhân nữ có kết quả xét nghiệm máu nhiễm HIV đã có nguy cơ phơi nhiễm khi tiếp xúc với máu bệnh nhân và phải cách ly HIV 2 ngày".

Bà Lan khẳng định, điều này là vô cùng sai lầm. Bởi thứ nhất, việc phơi nhiễm HIV chưa hẳn là bị nhiễm HIV ngay được và việc phơi nhiễm không phải cách ly như COVID-19.

"Chi tiết này có lẽ đoàn phim xem nhiều COVID quá nên nhầm lẫn. Và một số chi tiết hoảng hốt của người nhà khi nhân vật Hoàng có nguy cơ phơi nhiễm HIV khiến những người làm chuyên môn như chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi không hiểu sao đoàn phim có thể tuyên tuyền vấn đề nhiễm HIV sai lầm như vậy", bà Lan thẳng thắn.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV - Ảnh 3.

Phân cảnh nhân vật Hoàng (Mạnh Quân thủ vai) biết mình có khả năng bị phơi nhiễm HIV. Ảnh: VTV

Theo bà Lan, năm 1991, Hà Nội phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên, đến nay đã tròn 30 năm. Nhiều năm qua việc tuyên truyền chống kỳ thị người HIV đạt nhiều kết quả, vấn đề kỳ thị được giảm rõ rệt. Ngoài ra, Hà Nội đã hỗ trợ tiếp cận với những người nhiễm HIV qua chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại thành phố được đồng bộ.

Bà Lan cho biết thêm, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mehtadone bắt đầu từ năm 2009, cơ sở điều trị Methadone đầu tiên được mở tại Nam Từ Liêm; đến hết năm 2010 có 6 cơ sở được mở thu dung 1.230 bệnh nhân.

Đến năm 2020, Hà Nội tiếp tục thẩm định mở mới 6 cơ sở điều trị methadone cho những người nhiễm HIV.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim “Lửa ấm” đang tuyên truyền vô cùng sai lệch về nhiễm HIV - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều nay (24/11).

Bà Lan cho hay: "Từ năm 2018, Hà Nội tiến hành điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, đây được xem là đột phá mới trong công tác dự phòng lây nhiễm HIV, đến nay đã có 2026 người đang điều trị.

Quan trọng nhất, nếu những người HIV điều trị bằng thuốc ARV sớm sẽ có hiệu quả vô cùng to lớn không chỉ cứu sống chính mình, mà còn là biện pháp phòng dự lây nhiễm hiệu quả nhất trong cộng đồng. Đặc biệt là qua đường tình dục và mẹ truyền sang con".

Từ hình thức xét nghiệm tự nguyện truyền thống, năm 2020, Hà Nội đã mở rộng hình thức tiếp cận, triển khai các biện pháp tiếp cận online đối với các đối tượng nguy cơ cao qua các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, tình hình HIV qua quan hệ tình dục vẫn còn tăng mạnh, cộng thêm tính chất biến động dân cư của Thủ đô làm cho dịch khó kiểm soát và khó phát hiện hơn.

Theo bà Lan, năm 2021, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/ADIS, thực hiện mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người chẩn đoán HIV được điều trị ARV, 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế).

Theo bà Lan, tính đến 31/10/2019, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam là 211.981 người. Trong số đó, 103.462 người đã tử vong.

Chỉ trong 10 tháng năm 2019, cả nước đã phát hiện 8.479 người nhiễm HIV, 1.496 người nhiễm HIV tử vong. Số mới phát hiện tập trung ở độ tuổi từ 16 – 29 tuổi (40,1%) và 30 – 39 tuổi (33,8%). Trong đó, đường lây chủ yếu là qua quan hệ tình dục không an toàn (67,2%) và qua đường máu (16,6%), từ mẹ sang con (1,8%).

Riêng tại Hà Nội, tính đến 31/10/2019, đã phát hiện được 29.931 ca nhiễm HIV qua các năm, chiếm 9,6% số người nhiễm HIV của cả nước. Qua đó, Hà Nội là địa phương có số người nhiễm lớn thứ 2 chỉ sau TP Hồ Chí Minh.

Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện năm 2020, chủ yếu là nam giới 78,7%; độ tuổi từ 15-25 chiếm 26,3%, tăng 8,1 % so với năm 2010. Tỷ lệ nhiễm HIV là nữ có xu hướng tăng trong 15 năm trở lại đây từ 17,6% lên đến 21,3 % đặc biệt năm 2012 tỷ lệ nữ nhiễm HIV mới phát hiện chiếm 31,7%.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, toàn TP Hà Nội đã có 6.712 người nghiện chích ma túy được nhận bơm kim tiêm, 2.582 phụ nữ mại dâm được tiếp cận chương trình bao cao su; 5.708 người nam quan hệ tình dục đồng giới được tiếp cận chương trình bao cao su. Chương trình cấp phát 941.649 bơm kim tiêm; 1.477.926 bao cao su cấp miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao.

Đến 31/10, Hà Nội đã xét nghiệm cho 368.036 trường hợp, trong đó 41.506 trường hợp xét nghiệm tại cộng đồng (có 745 trường hợp tự xét nghiệm), 190.294 trường hợp được xét nghiệm miễn phí tại các Trung tâm Y tế quận/huyện/xã và 136.236 trường hợp xét nghiệm tại các bệnh viện; phát hiện 1.955 trường hợp dương tính, trong đó có 327 ca xét nghiệm lại, 456 ngoại tỉnh, 80 trường hợp không rõ và 1.092 trường hợp thường trú tại Hà Nội. So với cùng kỳ năm 2019 (1.022 trường hợp), phát hiện tăng 70 ca nhiễm mới.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.