Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: "Tỏa sáng" cùng SEA Games 31, kinh tế, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19

Hà Nội: "Tỏa sáng" cùng SEA Games 31, kinh tế, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2022. Một trong số đó là Hà Nội phục hồi mạnh mẽ về kinh tế, du lịch sau dịch COVID-19 và dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP; công nghiệp văn hóa trở thành kinh tế mũi nhọn…

Quý III/2022, Hà Đông có thêm một Trung tâm thương mại mới

Quý III/2022, Hà Đông có thêm một Trung tâm thương mại mới

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Thành ủy Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hà Nội đều phục hồi nhanh sau dịch COVID-19 và duy trì ở mức cao.

Tại sao Hà Nội hỏa tốc yêu cầu Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện tạm dừng phá dỡ, thi công dự án số 61 Trần Phú?

Tại sao Hà Nội hỏa tốc yêu cầu Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện tạm dừng phá dỡ, thi công dự án số 61 Trần Phú?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chiều 6/4, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi văn bản hỏa tốc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 Trần Phú, quận Ba Đình.

Hà Nội: Chủ động đề phòng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19

Hà Nội: Chủ động đề phòng kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19

Media

GiadinhNet - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị xây dựng, chuẩn bị nghiêm túc kịch bản khi có 100.000 ca bệnh.

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Xã hội

GiadinhNet – Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo Công an Thành phố hướng dẫn, tổ chức cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện, bảo đảm thực hiện giãn cách triệt để trong “vùng đỏ”.

Những đối tượng học sinh này ở Hà Nội được hỗ trợ 50% học phí cho năm học mới

Những đối tượng học sinh này ở Hà Nội được hỗ trợ 50% học phí cho năm học mới

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 2/9, nguồn tin từ Văn phòng Thành ủy cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Từ ngày mai, Hà Nội áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch cao hơn mức bình thường

Từ ngày mai, Hà Nội áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch cao hơn mức bình thường

Y tế

GiadinhNet – Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ những vùng có nguy cơ cao, Thành ủy Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét xét 2-3 ngày/lần với những nơi có nguy cơ rất cao và 5-7 ngày/lần với vùng nguy cơ cao; chuẩn bị đến 30.000 giường điều trị F0.

Quốc khánh 2/9, Hà Nội siết chặt giãn cách xã hội

Quốc khánh 2/9, Hà Nội siết chặt giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet – Để tận dụng thời gian "vàng" giãn cách để cắt nguồn lây, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu chính quyền cùng các đơn vị liên quan siết chặt giãn cách xã hội, người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

"Siêu thị 0 đồng", "chợ 0 đồng" sắp "phủ sóng" toàn Hà Nội

"Siêu thị 0 đồng", "chợ 0 đồng" sắp "phủ sóng" toàn Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương trên toàn thành phố phát động, nhân rộng mô hình "siêu thị 0 đồng", "chợ 0 đồng"… trên địa bàn.

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cấp cứu, xe công vụ, xét nghiệm toàn thành phố xong trước 6/9

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cấp cứu, xe công vụ, xét nghiệm toàn thành phố xong trước 6/9

Y tế

GiadinhNet – Theo Thông báo 473 của Thành ủy Hà Nội, vừa phát đi, Hà Nội tập trung cao điểm xét nghiệm trong hai đợt, từ nay đến ngày 30/8 và từ ngày 30/8 đến ngày 06/9. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe luồng xanh, kể cả xe cứu thương, xe công vụ…

6.000 tấn gạo của Hà Nội "lăn bánh" đến TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

6.000 tấn gạo của Hà Nội "lăn bánh" đến TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Hà Nội đã gửi 5.000 tấn gạo hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 1.000 tấn đến Bình Dương.

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn tiếp tục sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn tiếp tục sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn trong phòng chống dịch tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội: 7.500 giường bệnh phục vụ COVID-19 ở quận Hoàng Mai sắp được kích hoạt hết công suất

Hà Nội: 7.500 giường bệnh phục vụ COVID-19 ở quận Hoàng Mai sắp được kích hoạt hết công suất

Y tế

GiadinhNet – Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Hoàng Mai sớm kích hoạt hết công suất các cơ sở đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận với khoảng 7.500 giường bệnh vào phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 của thành phố.

Vì sao Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày và chuẩn bị 30.000 giường thu dung F0 trong thời gian ngắn nhất?

Vì sao Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày và chuẩn bị 30.000 giường thu dung F0 trong thời gian ngắn nhất?

Y tế

GiadinhNet – Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, dịch xâm nhập vào những nơi phức tạp như chợ, siêu thị, bệnh viện, khu công nghiệp và không rõ nguồn lây. Do đó, nếu dừng giãn cách xã hội sẽ khó đảm bảo những thành quả trong chống dịch thời gian qua.

Hà Nội: Phòng, chống dịch COVID-19 phải là nhiệm vụ ưu tiên số 1

Hà Nội: Phòng, chống dịch COVID-19 phải là nhiệm vụ ưu tiên số 1

Y tế

GiadinhNet - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 05-CT/TU ngày 30/7/2021 về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội có hiện tượng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Hà Nội có hiện tượng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Y tế

GiadinhNet – Theo ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội, vẫn có nơi còn chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 17, có hiện tượng chủ quan, lơ là, người đứng đầu chưa sâu sát. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17

Top