Putin và Bush: "Trận chiến" cuối cùng sẽ đến vào tháng Tư

| Bốn phương

Giadinh.net - George Bush đã nhận lời mời của nước Nga và sẽ đến Nga gặp Vladimir Putin để bàn thảo bàn thảo một loạt các vấn đề.

> "Tôi đã không làm người dân Nga thất vọng!"
> Bush kiên quyết không chấp nhận rút quân khỏi Iraq

Trong đó nổi lên vấn đề về triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ tại châu Âu. Cuộc gặp giữa hai vị thống thống Nga, Mỹ này sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng Tư tại thành phố Sochi, nằm bên bờ Biển Đen nước Nga, sau cuộc gặp Thượng Đỉnh của NATO và sau khi tổng thống Bush đến thăm Croatia.

“Chúng tôi rất vui mừng vì tổng thống Bush đã chấp nhận lời mời của tổng thống Putin để đến thăm nước Nga và bàn thảo một loạt các vấn đề”, ông Sergei Prikhodko, phát ngôn viên chính thức của Phủ tổng thống Nga cho biết.

Cố vấn an ninh quốc gia của Bush, ông Steven Hadley nói rằng các cuộc bàn thảo sắp tới sẽ mở ra một cơ hội để đánh giá những tiến bộ đã đạt được giữa hai nước và xem xét khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác giữa Nga và Mỹ.

George Bush chỉ đưa ra một vấn đề ông sẽ thảo luận với Putin trong cuộc gặp tháng Tư tới, đó là triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ  tại châu Âu.

Mỹ dự định triển khai một trạm radar tại Cộng hòa Czech và 10 tên lửa không đối không tại Ba Lan. Nhưng hiện phía Nga vẫn kiên quyết không đồng ý với việc triển khai xây dựng hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ ở các vùng quá gần biên giới nước này.

Tuy nhiên, ông Bush sẽ lại cố gắng thuyết phục người đồng nhiệm của nước Nga về mức độ cần thiết để triển khai hệ thống phòng chống tên lửa tại Đông Âu. Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ cố gắng chứng minh cho Putin thấy rằng sẽ không thể bảo vệ châu Âu khỏi những cuộc tấn công của Iran nếu không có hệ thống này.

Kiều Diệp (theo Sự thật)

 

kieudiep
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.