Quảng Bình: Cháu bé 5 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2, lên phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch

| Y tế

GiadinhNet - Tối ngày 1/10, thông tin từ ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) được biết, trên địa bàn huyện vừa nghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cháu bé 5 ngày tuổi.

Trường hợp cháu bé phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là cháu Ng. Đ. C. chỉ mới 05 ngày tuổi.

Theo đó, ngày 25/9, mẹ của cháu C. là chị Ng.T.Ng. (trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) có triệu chứng chuyển dạ sắp sinh và nhập viện tại Bệnh viện Khu vực Bắc Quảng Bình, sau đó sinh mổ tại đây.

Quảng Bình: Cháu bé 5 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2, lên phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch - Ảnh 1.

Cháu bé 5 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 28/9, sản phụ này xuất viện về nhà. Ngày 30/9, qua test nhanh COVID-19, người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 1/10, đơn vị nhận được kết quả xét nghiệm khẳng định từ CDC tỉnh Quảng Bình cho kết quả dương tính.

Qua điều tra truy vết, đến chiều ngày 1/10 phát hiện 13 F1, đã lấy mẫu gửi CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm PCR.

Hiện xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa đang phong tỏa một khu vực tại thôn Tân Hóa, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa điều tra F2, làm test nhanh cho toàn bộ người dân trong thôn.

Cùng với đó, trong bối cảnh các tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhu cầu trở về quê của công dân Quảng Bình là rất lớn. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã thống nhất chủ trương tổ chức đón công dân tỉnh nhà gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng về quê. Các nhóm đối tượng được ưu tiên gồm phụ nữ có thai; phụ nữ nuôi con nhỏ; học sinh; người già đi thăm thân.

Quảng Bình: Cháu bé 5 ngày tuổi dương tính với SARS-CoV-2, lên phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch - Ảnh 2.

Trước đó, Quảng Bình đã tổ chức đón công dân là phụ nữ có thai, phụ nữ chăm con nhỏ trở về quê trên chuyến bay nghĩa tình.

Tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam tổ chức đón công dân thuộc nhóm đối tượng trên về quê an toàn, chu đáo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Việc tổ chức đón công dân trở về quê phải hoàn thành trước ngày 10/10.

Để thực hiện tốt công tác đón công dân hồi hương trong mùa dịch, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức cho công dân đăng ký nguyện vọng về quê theo các nhóm đối tượng trên. Cùng với đó, quản lý, giám sát, bố trí cách ly phù hợp đối với công dân trở về quê, đảm bảo an toàn theo quy định.

Hùng Trần

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.