Rà soát táo Mỹ nhiễm khuẩn gây chết người

| Y tế

GiadinhNet - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông báo: Ngày 19/1/2015, đơn vị này nhận được cảnh báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc thu hồi quốc tế đối với táo và các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Hoa Kỳ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC), tính tới ngày 9/1/2015, đã có 32 người tại 11 bang của Mỹ  đã nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes từ táo. Trong số những người bị nhiễm, có 31 ca phải nhập viện, 3 người đã tử vong, 10 ca trong số đó đang mang thai và 1 ca bị sảy thai. 25/28 người mắc bệnh cho biết đã ăn sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), sản phẩm bị thu hồi đã được xuất khẩu sang Việt Nam và một số quốc gia khác. Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp như: Rà soát các sản phẩm bị cảnh báo và thông báo với doanh nghiệp nhập khẩu để kịp thời thu hồi sản phẩm liên quan (nếu có); Chủ động theo dõi các ca ngộ độc thực phẩm có triệu chứng liên quan đến nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý phù hợp. Cục An toàn thực phẩm cũng đã gửi công văn khẩn tới Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị phối hợp trong xử lý.   

 H.Phương

 

“Chủ nhật đỏ” hiến máu nhân đạo

Ngày 20/1, Báo Tiền Phong đã tổ chức họp báo về  “Ngày Chủ nhật đỏ”, diễn ra vào Chủ nhật (25/1) tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đây là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố nhằm góp phần tuyên truyền, vận động phong trào hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế dịp giáp Tết Nguyên đán.

Dự kiến “Chủ nhật đỏ” 2015 sẽ tiếp nhận 15.000 đơn vị máu. Nhiều đơn vị đăng ký dự kiến tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu như: ĐH Bách khoa Hà Nội: 1.500; Nam Định: 1.500; ĐH Y - Dược Thái Bình và CĐ Y Thái Bình: 1.100; ĐH Thái Nguyên: 1.300... Các tỉnh, thành phố khác cũng hướng đến số lượng máu tiếp nhận trong ngày từ 800 – 1.000 đơn vị.  

 Hoài Nam

Ngày hội “Răng sữa không sâu – Khởi đầu tốt đẹp”

Ngày hội là sự kiện đầu tiên nằm trong Đề án “Phòng chống sâu răng sữa tại trường mầm non” do So Teeth phối hợp cùng Nha khoa Medita thực hiện ngày 19/1/2015 tại Trường mầm non thực hành Linh Đàm (Hà Nội). Ở Việt Nam, đối tượng các bé bị sâu răng đang chiếm tỷ lệ trên 80% và tiếp tục tăng lên do ý thức chăm sóc răng sữa chưa tốt. Đề án “phòng chống sâu răng sữa tại trường mầm non” được triển khai tại các trường mầm non trong cả nước nhằm truyền thông sâu rộng về kiến thức chăm sóc, bảo vệ hệ răng sữa cho trẻ tới các bậc phụ huynh có con nhỏ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 4 tuổi. Dự kiến, quý I năm 2015, đề án sẽ được phát triển tại các trường mầm non ở Hà Nội. Tới quý II năm 2015, đề án sẽ tiếp tục được nhân rộng tới ít nhất 5 tỉnh thành khác.

Mai Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.