Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua

| Sản phẩm - Dịch vụ

Rau củ, trái cây, thịt hay nhu yếu phẩm khách đầy ắp, chất như núi trong các hệ thống siêu thị lớn nhỏ ở Hà Nội. Trong khi đó, khách tới mua sắm thưa thớt, không còn cảnh chen nhau nhau như dịp cuối tuần qua.

Không còn cảnh chen chân mua sắm trong các siêu thị, cũng hết cảnh những xe hàng chất đầy rau củ quả, thịt cá, mỳ tôm,... đứng chờ thanh toán cả tiếng đồng hồ như cuối tuần qua sau khi Hà Nội công bố có 1 ca bệnh dương tính với Covid-19, sáng 9/3 tại các hệ thống siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, hàng hoá đầy ắp quầy kệ.

Đáng chú ý, những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, rau củ, trái cây, thịt, mỳ tôm,... được chất đống như núi trong siêu thị, giá cả ổn định, thậm chí vài mặt hàng còn chạy chương trình khuyến mãi. Trong khi đó, khách tới mua hàng khá thưa thớt.

Đặc biệt, nhiều khách mua hàng tại siêu thị cho biết, họ chỉ đến siêu thị mua thực phẩm ăn trong 2-3 ngày chứ không mua nhiều về tích trữ. Bởi, nguồn hàng trong siêu thị khá dồi dào, ăn đến đâu mua đến đó đảm bảo tươi ngon. Mọi người không cần quá lo lắng, mua đồ dự trữ với khối lượng lớn. Chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình vì nguồn cung hàng hoá rất dồi dào, hệ thống siêu thị cũng sẽ được các nhà cung cấp bổ sung hàng liên tục trong ngày; đặc biệt tăng cường các hàng hoá thiết yếu thịt mát và lượng rau củ trong chuỗi sản xuất của đơn vị này vào toàn bộ hệ thống siêu thị.

Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 2.

Hôm nay siêu thị khá vắng khách, không còn cảnh chen chân mua sắm như dịp cuối tuần qua

Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 3.

Nguồn cung dồi dào, hàng được đưa vào hệ thống siêu thị liên tục


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 4.

Tại siêu thị, các mặt hàng rau xanh luôn đầy ắp trên quầy kệ


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 5.

Giá nhiều loại rau đã hạ nhiệt


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 6.

Có những siêu thị, rau củ quả được chất như núi để khách tiện chọn mua


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 7.

Bên cạnh rau củ, các mặt hàng khác như trái cây nhập khẩu


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 8.

Hay các loại trái cây nội địa cũng tràn ngập siêu thị


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 9.

Siêu thị còn có chương trình giảm giá trái cây


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 10.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm các như mỳ tôm


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 11.

Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 12.

dầu ăn, gia vị,... cũng chất đống trong siêu thị


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 13.

Thực phẩm đã qua chế biến rất dồi dào


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 14.

Mặt hàng thịt cũng bày đầy quầy kệ trong siêu thị


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 15.

Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 16.

Khách mua hàng tại siêu thị thưa thớt


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 17.

Quầy thanh toán các siêu thị không còn tình trạng xếp hàng chờ cả tiếng như cuối tuần qua


Rau quả, thực phẩm chất như núi, siêu thị vắng khách mua - Ảnh 18.

Đa phần khách đến siêu thị chỉ mua đủ lượng thực phẩm ăn trong vài ngày, không còn tâm lý mua tích trữ như trước


Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, năng lực sản xuất của ngành nông nghiệp đang đạt đỉnh nên hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho 100 triệu dân trong nước và còn dư thừa để phục vụ xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Cường, mỗi năm, nước ta sản xuất 50 triệu tấn lương thực; sản lượng thịt lợn, gà, bò khoảng 5,5 triệu tấn, 8 triệu tấn cá, 40-50 tấn rau quả; nhiều sản phẩm nông sản sản thuộc top đầu thế giới.

Không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, Việt Nam còn xuất khẩu nông sản tới 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD; trong đó thị trường lớn như Trung Quốc đạt 11 tỷ USD, Hoa Kỳ khoảng 10 tỷ USD, EU khoảng 6-7 tỷ USD...

Các chuyên gia trong ngành cũng cho biết, năng lực sản xuất của nước ta rất tốt, hàng hoá nhu yếu phẩm luôn dồi dào. Vì thế, người dân không cần mua tích trữ.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Tôi xin hỏi phương tiện cơ giới và xe máy chuyên dùng chỉ lưu thông trong khuôn viên nhà máy, công trường, khai thác mỏ, không tham gia giao thông công cộng thì có phải đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không?” công dân Nguyễn Ngọc Việt thắc mắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.