Riêng hay chung?

| Bốn phương

Giadinh.net - Bất chấp thất bại của một người tiền nhiệm, Tổng thống Nga D.Medvedev đã tuyên cáo chủ ý có một chương trình hành động của Nhà nước nhằm hạn chế nạn uống rượu ở Nga.

Ngày trước, ông Gorbachev cũng đã từng thực hiện ý định này nhưng không thành công. Ông Medvedev coi mức độ uống rượu hiện tại của người Nga là một "quốc nạn": Trung bình hàng năm, một người dân Nga uống 18 lít rượu mạnh, nhiều hơn gấp đôi mức độ mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là nguy hiểm đối với sức khỏe con người.
 
Không biết có phải vì uống nhiều rượu hay không mà theo số liệu thống kê, tuổi thọ trung bình của nam giới nước Nga là 59,2 năm, trong khi con số này ở phụ nữ cao hơn nam giới 11 năm. Cũng theo số liệu thống kê của Nga, hàng năm có tới nửa triệu người Nga chết vì uống quá nhiều rượu - trong bối cảnh dân số Nga giảm liên tục: Trong 10 năm qua, dân số Nga giảm 6 triệu người và Ngân hàng Thế giới dự tính từ nay tới năm 2025, dân số Nga còn giảm thêm 17 triệu người.
 
Xem ra kế hoạch làm lành mạnh hóa cả cơ thể lẫn tâm hồn người dân Nga của ông Medvedev còn cấp thiết hơn cả kế hoạch vốn đã không thành công của ông Gorbachev. Hoàn toàn đúng đắn khi ông Medvedev cho rằng: "Điều quan trọng nhất là người dân cảm nhận được mong muốn và cơ hội sống lành mạnh". Nhưng nhận thức là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác.
 
Từ xưa tới nay, con người đến với rượu bởi những động cơ khác nhau. Số người tự giác từ bỏ "thế giới say sưa" rất nhỏ so với số người đam mê. Lại càng ít người nghe lời hiệu triệu của Nhà nước mà thôi say xỉn. Cho nên lần này, Chính phủ Nga đưa ra một loạt biện pháp, chế tài khắt khe. Một khi con người là vốn quý và tài sản quốc gia thì đương nhiên Chính phủ phải có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng con người tự hủy hoại sức khỏe và cuộc sống của chính mình như lâu nay.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.