Robot thám hiểm hạ cánh an toàn xuống sao Hỏa

| Bốn phương

Giadinh.net - Tàu vũ trụ mang theo một robot tự vận hành của NASA đã hạ cánh thành công xuống một sa mạc đóng băng ở phía cực Bắc sao Hỏa với nhiệm vụ tìm kiếm nước và các điều kiện có thể duy trì sự sống ở hành tinh này.

Chiếc tàu vũ trụ mang tên Phoenix đã thực hiện một cuộc hạ cánh được coi là “sống hoặc chết” khi lao qua bầu khí quyển rất mỏng của sao Hỏa với tốc độ 12.700 dặm một giờ.

Sau khi giảm tốc độ do ma sát với bầu khí quyển, con tàu bung dù, kết hợp với 5 động cơ phản lực và hạ cánh an toàn. Đây là lần đầu tiên một tàu du hành không người lái hạ cánh thành công xuống khu vực cực Bắc của hành tinh Đỏ.

Ông Ed Weiler, trưởng ban nghiên cứu vũ trụ của NASA cho biết, việc Phoenix hạ cánh thành công có ý nghĩa rất lớn bởi nó có thể giúp chứng minh những phát hiện của năm 2002, rằng phía các cực của sao Hỏa có thể đang lưu giữ nước ngầm bên dưới lớp đất mềm.

Tàu Phoenix được phóng lên ngày 4/8/2007 và thực hiện một quãng đường bay 423 dặm trước khi hạ cánh xuống sao Hỏa. Trong những ngày tới, robot của tàu Phoenix sẽ tiến hành thu thập các mẫu đất đá và phân tích để tìm ra các nguyên tố cơ bản chứng minh cho sự tồn tại sự sống trên hành tinh này.

Sơn Nguyên (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.