Sao hỏa quá... mặn!

| Bốn phương

Giadinh.net - Hành tinh đỏ được cho là quá mặn, điều này khiến hi vọng tìm ra dấu vết của sự sống trên hành tinh này càng trở nên mong manh hơn.

Một chuyên gia của NASA cho hay, việc tập trung hàm lượng cao chất khoáng trong nước ở giai đoạn đầu hình thành Sao Hoả là điều kiện quá khắc nghiệt cho một tế bào sống tồn tại. Các mẫu đất đá được cho là đã từng ngâm trong nước trên Sao Hoả cho thấy, môi trường đậm đặc axít và chất mặn. Đây là những phân tích dựa trên nguồn thông tin có được do xe vận hành mang tên Opportunity chuyển về.

Tiến sĩ Andrew Knoll, một thành viên của nhóm phân tích dữ liệu cho biết, phát hiện này thực sự làm lung lay hi vọng tìm ra dấu vết của sự sống trên Sao Hoả.

Hai xe vận hành là Opportunity và anh em song sinh của nó là Spirit hiện nay đã làm việc trên bề mặt Sao hoả được 1400 ngày. Và ngày 25/5 một chiếc xe vận hành khác mang tên Phoenix Mission cũng sẽ đến nơi và thu thập các dữ liệu ở phía cực Bắc của hành tinh đỏ. Phoenix sẽ có nhiệm vụ đào dưới lớp băng để tìm ra dấu vết của sự sống.

Thu Minh (Theo Reuter)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.