Sarkozy kêu gọi cải tổ Liên minh Châu Âu

| Bốn phương

Giadinh.net - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã kêu gọi một sự thay đổi trong nền tảng xây dựng Liên minh Châu Âu (EU), trước khi Pháp chính thức tiếp quản vị trí nước Chủ tịch EU từ Slovenia ngày hôm nay.

Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp, ông Sarkozy cho biết đã có “sai sót” trong quá trình xây dựng, phát triển EU và dường như công dân của EU đang dần mất đi niềm tin vào liên minh này.

Ông Sarkozy cũng nhấn mạnh rằng: “Các công dân ở Châu Âu hiện nay đang đặt câu hỏi liệu họ sẽ được bảo vệ tốt hơn khi vào EU hay sẽ được đảm bảo lợi ích tốt hơn bởi chính các nhà chức trách quốc gia mình”.

Trong nhiệm kì 6 tháng giữ vai trò là nước chủ tịch EU, nước Pháp đang có những kế hoạch tham vọng nhằm vào việc cải cách các vấn đề liên quan đến nhập cư, an ninh, và nông nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí Châu Âu, bản danh sách những kế hoạch mà ông Sarkozy mong muốn thực hiện có thể sẽ chỉ là hình thức và khó đạt được thành công.

Hôm qua Bộ trưởng ngoại giao Pháp Bernard Kouchner đã tham dự lễ chuyển giao vị trí nước Chủ tịch EU tại Nova Gorica, miền nam Slovenia. Sau đó, tháp Eiffel đã được thắp sáng bằng màu xanh làm nền cho các ngôi sao tượng trưng của EU.

Sơn Nguyên (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.