Scotland đối phó các "ma men"

| Bốn phương

Chính phủ Scotland mới đây triển khai một loạt chiến dịch truyền thông “đắt giá”, nhằm giảm tỷ lệ người nghiện rượu và giáo dục nhận thức về tác hại của loại đồ uống này cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Theo số liệu của Chương trình khảo sát sức khỏe ở Scotland, có tới 93% người dân nước này uống rượu, chủ yếu ở độ tuổi từ 16 đến 74. Mức tiêu thụ rượu trung bình hằng tuần tăng từ 8,4 đơn vị (67,2 gram rượu cồn nguyên chất) lên 11,1 đơn vị (88,8 gram).

Giới trẻ 'mê' rượu

Theo Luật Scotland, thanh thiếu niên đủ 18 tuổi mới được phép uống rượu. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh mê uống rượu ở tuổi 12 - 15 đã tăng vọt trong thập kỷ qua, từ 14% trong những năm 90 lên 21% năm 2000. Tỷ lệ sử dụng đồ uống có cồn trong giới nữ sinh cũng gia tăng đáng kể. Trong những năm 90, tỷ lệ nam thiếu niên uống rượu nhiều hơn nữ, 16% so với 12%, nhưng đến nay đã thu hẹp khoảng cách còn 1% (21% trên 20%).
 

Thói quen cần thay đổi. Ảnh: Dailymail

Số liệu báo cáo về tình trạng tội phạm ở Scotland cho thấy, có tới 72% số vụ phạm pháp ở nước này là do tác động của “ma men”. Năm 2000, khoảng 128 người bị buộc tội giết người, trong đó 88 phạm nhân gây tội ác trong trạng thái say mềm. Bộ Y tế Scotland cũng vừa thông báo số người chết vì bệnh gan kinh niên (do tác hại của rượu) đã vượt xa bệnh tim. Cứ 50 trường hợp tử vong, có một trường hợp chết vì bệnh gan, trong khi tỷ lệ này ở hầu hết các nước phương Tây là rất thấp.

Chiến dịch truyền thông

Trong kế hoạch hành động của mình, Chính phủ Scotland quyết định thực hiện một chương trình quảng cáo truyền hình, có tên “Bao nhiêu là quá nhiều?” (How much is Too much?) nhằm đưa ra những thông số thật về các vấn nạn liên quan đến rượu; đồng thời cho treo các poster mang thông điệp “Đừng để ma men làm hỏng buổi hẹn tuyệt vời của bạn”.

Cơ quan hành pháp Scotland mới đây tiến hành một chiến dịch truyền thông dài hơi về rượu: “Rượu. Đừng nghiện nó” (Alcohol. Don’t push it) để hướng những suy nghĩ của cá nhân về vai trò của họ trong việc gìn giữ văn hóa uống rượu và khuyến khích người dân nên chăm sóc bản thân và gia đình, bạn bè bằng cách cân nhắc những hậu quả tiềm tàng của hành động này.
 

Nghiện rượu có thể làm hỏng sức khỏe con người.

Chiến dịch  bao gồm quảng cáo trên TV, trong các rạp chiếu phim, biển quảng cáo trên đường phố, trạm điện thoại, trang web và tờ rơi. Ngoài ra, Scotland bổ sung thêm một kế hoạch tuyên truyền “Bạn nghĩ gì về rượu?” và “Bạn có thể uống nhưng không nên nghiện” cho giới trẻ 14 - 24 tuổi. Đây là một phần trong sáng kiến “Đối thoại trẻ”, từ đó có các biện pháp phối hợp và cung cấp thông tin cần thiết cho giới trẻ, giúp họ trở thành công dân năng động.

Chính phủ Scotland cũng thiết lập một quỹ cộng tác, kêu gọi các nhà tài trợ cho các tổ chức tình nguyện về giáo dưỡng thanh thiếu niên đang gặp vấn đề về rượu. 32% quỹ được dành cho các dự án giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng do bố mẹ nghiện rượu và 68% dành cho dự án giúp đỡ bản thân giới trẻ có vấn đề về rượu. Hiện quỹ nhận được tài trợ hơn 10 triệu bảng từ 4 nhà tài trợ, đã hỗ trợ được 126 đối tượng, với tổng trị giá hơn 9 triệu bảng cho 96 dự án trên khắp đất nước.
 

Chính phủ Scotland sẽ có chiến lược quốc gia giải quyết các vấn đề về rượu.

Ông Harry Burns, Cố vấn y tế của Chính phủ khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà tài trợ để hoạch định một chiến lược quốc gia giải quyết các vấn đề về rượu và khuyến khích lối sống lành mạnh ở Scotland, bao gồm các hoạt động như: giảng giải những loại bệnh mà người nghiện rượu mắc, hay nâng cao nhận thức của người dân về những nguy cơ mà họ có thể gặp khi nghiện rượu, ví dụ tai nạn giao thông, hành hung, tình dục không an toàn, sức khỏe yếu, tự tử …”

Trường học, gia đình và xã hội góp phần không nhỏ vào việc làm thay đổi quan điểm về sức khỏe đối với giới trẻ. Năm 2007, 94% các trường học ở Scotland đã tham gia vào dự án “Học sinh hòa nhập”, đưa giáo dục về tác hại của rượu vào chương trình giảng dạy, tạo cơ hội nâng cao ý thức về rượu trong giới trẻ.
 

Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm, người dân Việt Nam đang chi trên 6.000 tỷ đồng (khoảng 360 triệu USD) cho rượu, bia và các khoản ăn nhậu, với lượng tiêu thụ trung bình mỗi năm gần 22 lít bia một người và trên 3,5 lít rượu một người. Dự kiến, mức tiêu thụ này sẽ tăng lên 30, 31 lít bia một người, 4,2 lít rượu một người vào năm 2010.

Một nghiên cứu khác của Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) cũng cho thấy mức độ sử dụng bia rượu của người Việt Nam khá cao, 6,4 ly một ngày và 26,1 ly một tuần. Cùng với tốc độ tăng trưởng của sản lượng bia rượu là lượng người mắc các bệnh liên quan đến thứ men này. Theo một điều tra của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, khoảng 10 năm trở lại đây, ảo giác do rượu, hoang tưởng do rượu đều tăng lên, theo đó, năm 2000, bệnh nhân tâm thần có liên quan đến lạm dụng rượu chiếm 4,4% tổng số bệnh nhân tâm thần; năm 2004 con số này là 7,03%. Bên cạnh đó, rượu cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực và tan vỡ gia đình.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.