Sinh viên bị tàu hỏa kéo lê 200 mét

| Bốn phương

Một sinh viên báo chí ở Đức bị kéo lê 200 mét trên đường ray sau khi tụt quần, áp mông vào cửa toa tàu đang chuẩn bị rời bến.

Ảnh minh họa The Local.

Anh chàng nói trên bị đuổi khỏi tàu vì hút thuốc và không mua vé. Tức tối, anh ta tụt quần, áp mông về phía cánh cửa tàu để chế giễu nhân viên soát vé. Không may, chiếc quần bị mắc kẹt vào cánh cửa khiến anh chàng bị kéo lê trên đường ray.

Sự cố này kết thúc khi một hành khách nhanh trí bấm nút phanh gấp. Lực lượng cứu hộ được gọi đến hiện trường, khiến đoạn đường nối thành phố Bremen với Hamburg phải ngừng hoạt động trong 1 tiếng và 23 chuyến tàu bị trì hoãn.

"Việc anh ta không bị thương nặng thật là kỳ diệu. Bình thường, bị kéo lê như thế người ta cũng có thể chết rồi", một phát ngôn viên cảnh sát thành phố Bremen cho biết hôm qua.

Chàng sinh viên được đưa vào bệnh viện vì bị thâm tím và xây xước nhẹ. Anh ta phải đối mặt với cáo trạng gây trở ngại giao thông đường sắt, sỉ nhục nhân viên soát vé và có thể phải đền bù không nhỏ do khiến 23 chuyến tàu trì hoãn hành trình.

"Anh ta có vẻ hối lỗi. Chúng tôi khuyến cáo những hành khách khác không nên có hành vi tương tự", phát ngôn viên cảnh sát cho hay.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.