Sinh viên thủ dâm nhưng ngại hiến tinh trùng
Một ngày, sinh viên Hà Nội có thể thủ dâm cho ra hàng trăm lít tinh trùng nhưng lại không có người đủ dũng cảm hiến tinh trùng đó cho ngân hàng tinh trùng.
Với dáng vẻ bề ngoài cao trên 1m70, cân nặng 65 kg, ít ai biết H.V.L lại là một người đàn ông không có “con giống”. Anh đến khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với gương mặt đờ đẫn cạnh người vợ trẻ đẹp. Nhìn đôi vợ chồng rất xứng đôi, ít ai nghĩ rằng họ lại gặp đau khổ trong chuyện con cái.
Trong tinh dịch của anh không hề có tinh trùng. Đau khổ, thất vọng, chán nản, anh lao vào nhậu nhẹt. Mỗi khi nhìn người vợ trẻ nằm ôm gối khóc rồi thở dài, anh càng thêm chán ghét bản thân mình.
![]() |
|
Thùng trữ lạnh tinh trùng |
Thương cho người vợ trẻ, anh đến bệnh viện xin bác sĩ hướng dẫn để vợ chồng anh có thể có con hợp pháp. TS Lê Vương Văn Vệ cho biết anh cần tìm được người hiến tinh trùng. Việc tìm người hiến không khó, cái khó là anh L. phải đối mặt với “bản án” không được làm cha và sẽ nhiều người biết được bí mật này.
Ban đầu anh còn ngần ngại suy nghĩ, sợ bị chê cười là “to khỏe vậy mà lại điếc”. Nhưng rồi tình yêu dành cho người vợ đã giúp anh lấy lại niềm tin vượt qua sự tự ái để nói chuyện trực tiếp với người hiến tinh trùng. Sau 3 tháng xét nghiệm mẫu tinh, anh vui mừng được biết người hiến tinh trùng cho vợ chồng anh là một nam sinh viên khỏe mạnh, chỉ số IQ cao…
Lần này, anh đưa vợ đến bệnh viện để làm khâu cuối của thụ tinh nhân tạo, bơm tinh trùng vào buồng tử cung của vợ, anh đang hi vọng mầm xanh sẽ đến với vợ chồng anh. Nghĩ lại những lần đi thủ thỉ với người hiến tinh, anh lại đỏ mặt.
Vẫn còn ít người hiến
![]() |
|
Bác sĩ làm tinh dịch đồ cho một bệnh nhân hiếm muộn |
Việc bảo quản tinh trùng thực chất là trữ lạnh ở nhiệt độ - 180 đến - 190°C, trong môi trường nitơ lỏng. Các mẫu tinh trùng được ký hiệu bằng mã số, bệnh viện sẽ cung cấp cho bên nhận những thông tin như chỉ số IQ, sức khỏe của người hiến, ngoài ra những thông tin khác thì được bí mật hoàn toàn. Chính bản thân người hiến và người nhận đều không biết nhau.
Hiện nay, ở Hà Nội số người đến hiến tinh còn quá ít, chủ yếu là sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm nếu đủ tiêu chuẩn hiến thì người hiến sẽ được trả lại toàn bộ tiền xét nghiệm và một số tiền bồi dưỡng. TS Vệ bất mí “số tiền này lớn hơn rất nhiều so với một lần đi hiến máu, chính vì vậy cũng đang thu hút nhiều sinh viên tự nguyện đến hiến tinh trùng cho bệnh viện”.

