Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine

GiadinhNet - Đến 8h30 sáng nay 18/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có ngày thứ 15 liên tiếp dịch bệnh leo thang không giảm. 24 giờ qua, Mỹ đã có thêm 32.020 người nhiễm mới và 2.527 người tử vong. Quốc gia này quyết định chi tiền mua thực phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 1.

Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho dân

Tính tới 8h30 sáng 18/4, thế giới đã ghi nhận hơn 2,25 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 154.000 người đã tử vong.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 32.020 ca nhiễm mới, 2.527 ca tử vong. Mỹ đang là nước có số bệnh nhân và người tử vong cao nhất thế giới với tổng số 710.021 ca nhiễm và 37.158 ca tử vong. Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 3.

Mỹ đang có hơn 700.000 người nhiễm COVID-19. (Ảnh Getty)

Đến sáng nay (theo giờ Việt Nam) Tổng thống Donal Trump thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ mới trị giá 19 tỉ USD để giúp nông dân Mỹ giảm thiểu thiệt hại do đại dịch. Chương trình cứu trợ này nhằm hai mục tiêu chính là: hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và thu mua thực phẩm như sữa, thịt và các nông sản để phân phối tới các ngân hàng thực phẩm, các tổ chức cộng đồng nhằm phục vụ những người khó khăn.

New York và 6 bang khác vùng Đông Bắc Mỹ cũng đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5.

Xung quanh tác động kinh tế do dịch COVID-19, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) chi nhánh New York của Mỹ, John Williams cho biết nền kinh tế Mỹ cần "1 đến 2 năm", nếu như không muốn nói là nhiều hơn nữa, để phục hồi sau các tác động của đại dịch.

Nhiều tín hiệu tốt trong bức tranh dịch bệnh tại châu Âu

Đến sáng nay, Tây Ban Nha có thêm 5.891 ca nhiễm mới và 687 người tử vong. Hiện quốc gia này đứng thứ hai sau Mỹ với tổng số ca nhiễm là 190.839 và 20.002 ca tử vong.

Hiện Italy ghi nhận số ca tử vong lớn thứ hai trên thế giới với hơn 22.745 ca, chỉ sau Mỹ. Dù đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5 nhưng chính phủ nước này vẫn đang tìm cách để nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được thực hiện hơn một tháng trước. Ngày 17/4, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) cho biết các trận đấu cấp CLB ở nước này có thể sẽ được tổ chức tiếp vào "cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu".

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 5.

Các hiệu sách được mở cửa trở lại tại Rome, Italy ngày 14/4. Ảnh: EPA

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 17/4, nước này ghi nhận thêm 3.493 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 172.434 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng lên 22.745 trường hợp (tăng 575 ca). Số ca hồi phục tăng lên 42.727 ca (tăng 2.563 ca).

Italy đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh để theo dấu tiếp xúc người dùng mắc COVID-19. Đây là một trong các biện pháp giúp quốc gia này có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong 24 giờ qua, Pháp có thêm 761 người tử vong. Đến sáng nay, tổng số người nhiễm tại quốc gia này là 147.969 (tăng 1.909) và 18.681 người thiệt mạng vì dịch bệnh. Hải quân Pháp đang điều tra làm thế nào virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho trên 1.000 thuỷ thủ, chiếm khoảng 40% thuỷ thủ tàu sân bay duy nhất của nước này, Charles de Gaulle.

Trong khi một số nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm và tử vong gia tăng thì tại châu Âu, Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn ngày 17/4 cho biết sau 4 tuần áp dụng các biện pháp ứng phó, đến nay, Đức đã có thể kiểm soát tốc độ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bộ trưởng Spahn khẳng định việc áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra ngoài từ giữa tháng 3 đã phát huy tác dụng. Số ca nhiễm virus giảm đáng kể, số ca điều trị khỏi mỗi ngày hiện đã cao hơn số ca được xác nhận nhiễm mới. Trong khoảng 3 đến 4 tuần tới, một ứng dụng trên điện thoại di động để theo dấu tiếp xúc người dùng cũng sẽ được triển khai sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng từ đầu tháng 5.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 6.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt một lái xe tại khu vực cửa khẩu Jedrzychowice giữa Đức và Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện Đức có số ca nhiễm bệnh cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp nhưng nhờ các biện pháp xét nghiệm sớm trên diện rộng, quốc gia này đã hạn chế được số ca tử vong ở mức 4.352 ca, với 300 ca mới trong ngày 17/4.

Anh sản xuất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19, Trung Quốc điều chỉnh số liệu thêm gần 1.300 ca tử vong

Một triệu liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do các nhà khoa học Anh phát triển đang trong quá trình sản xuất và sẽ có sẵn để sử dụng vào tháng Chín tới.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của vaccine này vẫn là để ngỏ vì chưa có nhiều thử nghiệm thực tế. Vaccine "ChAdOx1 nCoV-19", thành quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Đại học Oxford, là một trong số ít nhất 70 loại vaccine tiềm năng đang được các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học trên khắp thế giới phát triển. Ít nhất 5 trong số các loại vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm bước đầu trên người.

Tính đến sáng 18/4, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.576 người tại Anh trong tổng số 108.692 người nhiễm virus.

Thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 17/4 đã sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Tổng số trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Vũ Hán đã được điều chỉnh tăng thêm 325 ca, lên 50.333 người, và số người tử vong tăng thêm 1.290 ca, lên 3.869 người. Trong một thông báo, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa đại dịch COVID-19 thành phố Vũ Hán cho biết những sửa đổi trên được thực hiện theo luật pháp và quy định liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm về lịch sử, người dân và người quá cố. Điều này đảm bảo rằng thông tin về dịch bệnh của thành phố là công khai và minh bạch, và dữ liệu là chính xác.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 8.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng số ca nhiễm virus vượt qua 10.000 người, Nhật Bản hỗ trợ gần 1.000 USD cho mỗi người dân

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cảnh báo việc giảm tiếp xúc giữa người dân hiện nay không đủ để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ tài chính. Ông cũng thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân - với mức 100.000 yên (khoảng 930 USD) - và kế hoạch này đang được xúc tiến.

Tới 8h00 sáng 18/4, Nhật Bản ghi nhận 9.787 mắc COVID-19 và 190 ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, đến sáng nay ghi nhận số ca nhiễm mới ngày thứ 5 liên tiếp duy trì ở mức trên dưới 30, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 73%. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới hết ngày 17/4, với 22 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã lên 10.635 người. Số ca tử vong là 230 (tăng thêm 1 ca), trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 9.

Nhân viên y tế tẩy trùng tại Hàn Quốc. (Nguồn: Kyodo)

KCDC cũng xác nhận số lượng người có kết quả xét nghiệm tái nhiễm virus SARS-CoV-2 đã có 133 ca, chủ yếu ở độ tuổi 20 và 50. Đây là những người đã được điều trị hoàn toàn bình phục sau khi bị nhiễm lần đầu và được gỡ bỏ cách ly nhưng lại có kết quả dương tính khi được xét nghiệm lại. Số ca phát hiện tái tái dương tính chiếm 2,1% tổng số những người được chữa khỏi và được trở về nhà.

Indonesia có số ca nhiễm bệnh cao nhất khu vực, Singapore bùng phát lây nhiễm trong lao động nhập cư

Indonesia thông báo ghi nhận thêm 407 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 5.923. Như vậy, hiện số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã vượt Philippines, trở thành nước có số người mắc bệnh nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Cùng ngày, nước này đã ghi nhận thêm 24 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 420.

Giáo sư Wiku Adisasmito, người dẫn đầu nhóm chuyên gia thuộc đội đặc nhiệm phản ứng COVID-19, cho biết, dịch bệnh tại Indonesia có thể lên tới đỉnh điểm với khoảng 100.000 ca nhiễm và trên 1.000 ca tử vong vào tháng 5.

Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 623 ca mắc COVID-19 mới, đa số là người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Như vậy tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore đã vượt qua ngưỡng 5.000 ca, lên 5.050 bệnh nhân, với 683 người đã hồi phục, 10 ca tử vong.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 10.

Lao động nước ngoài được kiểm tra y tế tại Singapore ngày 8/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Singapore đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng người lao động nhập cư sống trong các ký túc xá đông người. Hôm trước, nước này ghi nhận số ca mắc bệnh mới kỷ lục trong ngày là 728 người. Phó Giáo sư Alex Cook, tại cơ sở Y tế cộng đồng Saw Swee Hock - Đại học Quốc gia Singapore, nhận định số ca lây nhiễm trong người lao động nhập cư có thể lên tới ít nhất 10.000-20.000 vào cuối tháng Tư này.

Trong bối cảnh nhiều người vẫn đổ ra đường phố bất chấp lệnh phong tỏa, ngày 17/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ áp dụng phong tỏa giống biện pháp thiết quân luật để ngăn chặn việc này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh báo cáo của chính quyền cho thấy số lượng ô tô lưu thông trên đường phố ở thủ đô Manila tăng đột biến sau khoảng 1 tháng vắng bóng kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa để phòng, chống COVID-19.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao chưa từng thấy, Mỹ chi hàng tỉ USD mua thực phẩm phát cho người dân; nước Anh đang sản xuất 1 triệu liều vaccine - Ảnh 11.

Các phương tiện xếp hàng tại một điểm kiểm dịch COVID-19 tại Las Pinas, Philippines ngày 16/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 218 ca mắc COVID-19 và 25 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines là 5.878 và 387 người tử vong.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top